Nhiều quận, huyện tại Hà Nội hoàn thành hỗ trợ đối tượng chính sách

VOV.VN- Việc chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo tại HN theo gói 62.000 tỷ tại nhiều quận, huyện đạt 100%.

Theo thông tin từ Sở LĐ-TB-XH Hà Nội về việc thực hiện cấp phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng người có công (NCC) với cách mạng; bảo trợ xã hội (BTXH); người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của TP Hà Nội, toàn thành phố đã thực hiện việc cấp phát cho 383.258 trên tổng số 390.946 đối tượng, đạt 98%.

Trong đó, khối quận đã cấp phát cho 65.144/66.213 đối tượng, đạt 98,4%; khối huyện, thị xã cấp phát cho 318.114/324.733 đối tượng, đạt 98%.

ho_tro_lwkd.jpg
Người dân Hà Nội đến nhận hỗ trợ theo gói 62.000 tỷ tại UBND phường.

Một số trường hợp chưa chi trả được phần lớn do đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú.

Một số quận, huyện, thị xã đã chi trả cho các đối tượng đạt 100% là: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hoàng Mai, Ba Vì, Sơn Tây. Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Oai, Mê Linh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín.

Nhiều quận, huyện khác chi trả đạt tỷ lệ 98% trở lên như: Nam Từ Liêm 99,9%, Long Biên 99,6%, Thanh Xuân 99,5%, Tây Hồ 98,9%, Hai Bà Trưng 98,6%, Ứng Hòa 98,4%, Đống Đa 98,3%, Chương Mỹ 98,3%, Quốc Oai 98%...

Để đạt được kết quả này, hầu hết các quận, huyện, thị xã đều khẩn trương, nghiêm túc trong triển khai thực hiện. Nhiều nơi, lãnh đạo UBND cấp huyện trực tiếp và bám sát tình hình để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Hà Nội - Nguyễn Hồng Dân cho biết thêm: “Sở LĐ-TB-XH Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo khẩn trương triển khai để hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thành phố"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính sách hỗ trợ tài khóa: Cần hỗ trợ đúng, trúng, không thể "cào bằng"
Chính sách hỗ trợ tài khóa: Cần hỗ trợ đúng, trúng, không thể "cào bằng"

VOV.VN - Gói hỗ trợ tài khóa nhằm ứng phó với dịch Covid-19 là hết sức cần thiết, tuy nhiên, cần cảnh giác trước các trường hợp lợi dụng trục lợi chính sách.

Chính sách hỗ trợ tài khóa: Cần hỗ trợ đúng, trúng, không thể "cào bằng"

Chính sách hỗ trợ tài khóa: Cần hỗ trợ đúng, trúng, không thể "cào bằng"

VOV.VN - Gói hỗ trợ tài khóa nhằm ứng phó với dịch Covid-19 là hết sức cần thiết, tuy nhiên, cần cảnh giác trước các trường hợp lợi dụng trục lợi chính sách.

Sớm hỗ trợ đồng bào miền núi vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19
Sớm hỗ trợ đồng bào miền núi vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19

VOV.VN - Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở miền núi huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Sớm hỗ trợ đồng bào miền núi vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19

Sớm hỗ trợ đồng bào miền núi vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19

VOV.VN - Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở miền núi huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ
Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ

VOV.VN - Cao Bằng có hơn 250.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, khoảng 1.800 LĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được nhận hỗ trợ theo Nghị định 42.

Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ

Cao Bằng hoàn thành chi trả hỗ trợ các đối tượng theo gói 62.000 tỷ

VOV.VN - Cao Bằng có hơn 250.000 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, khoảng 1.800 LĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được nhận hỗ trợ theo Nghị định 42.