Nhiều quốc gia chung tay bảo vệ an ninh vùng biển
VOV.VN -Việc đảm bảo an ninh vùng biển đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia trong việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động.
Ngày 11/11, Hội nghị quốc tế thường niên An ninh biển lần thứ 10 với chủ đề: “Kiểm soát biển và tìm kiếm cứu nạn” khai mạc tại Singapore. Tham dự Hội nghị gồm hơn 200 đại biểu thuộc lực lượng đảm bảo an ninh biển của 19 quốc gia và đại biểu các tập đoàn đóng tàu, cung cấp thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị phục vụ cho việc chỉ huy và kiểm soát biển. Đoàn Việt Nam gồm 7 đại biểu thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tham dự Hội nghị.
|
| Đại biểu tham dự Hội nghị |
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chuẩn Đô đốc Cynthia M. Thebaud, Tư lệnh về Hậu cần Kỹ thuật, Hạm đội Tây Thái Bình Dương, Hoa Kỳ nhấn mạnh, việc tự do hàng hải trên các vùng biển trên thế giới và đặc biệt vùng biển khu vực Đông Nam Á là hết sức quan trọng, nó không chỉ đảm bảo cho giao thông và thương mại được thông suốt mà là còn là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và thịnh vượng trong khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, những thách thức hiện hữu như cướp biển và cướp có vũ trang, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thảm hoạ trên biển... đang đe doạ tới sự thịnh vượng và an ninh khu vực.
Việc đảm bảo an ninh khu vực đòi hỏi sự hợp tác giữa các quốc gia, do sự hạn chế nguồn lực của mỗi quốc gia cũng như mức độ ảnh hưởng của các sự cố trên biển, sự cố tại một quốc gia không chỉ ảnh hưởng tới quốc gia đó mà có thể ảnh hưởng tới khu vực và toàn cầu. Do vậy, việc hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin trên cơ sở vì lợi ích chung của các quốc gia, phối hợp và hợp tác giữa các quốc gia trong huấn luyện, đào tạo cũng như diễn tập chung trong đảm bảo an ninh biển cũng như trong đối phó với thảm hoạ trên biển là nhân tố quyết định đối với an ninh, an toàn, thịnh vượng trong khu vực và quốc tế.
Đại biểu các quốc gia cũng trình bày các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh biển và đối phó thảm hoạ trên trên biển, bài học kinh nghiệm của từng quốc gia. Đại biểu cũng thể hiện chia sẻ đối với Philippines và Việt Nam về hậu quả nặng nề về người và tài sản do bão Haiyan gây ra.
Để đối phó và giảm nhẹ hậu quả thiên tai, các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm như việc phối hợp luyện tập đối với từng tình huống; giáo dục cộng đồng trong việc phòng tránh; phương tiện kỹ thuật và phương thức ứng phó; kế hoạch phòng tránh và giảm nhẹ ảnh hưởng thiên tai ở địa phương cũng như cấp quốc gia; vai trò của việc dự báo chính xác; cũng như vai trò của truyền thông.
Hội nghị kết thúc vào ngày 13/11./.