Nhiều tàu cá Quảng Nam mang thương tích trở về từ ngư trường Hoàng Sa

VOV.VN - Không chỉ có vươn khơi đánh bắt, ngư dân còn trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau gần một tháng tham gia đánh bắt ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa – khu vực mà Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, ngày 5/6, nhiều tàu xa bờ của ngư dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã về đến đất liền.

Từ 5h sáng, bến cảng Tam Quang, huyện Núi Thành đã đông đúc hẳn, 15 tàu đánh bắt xa bờ vừa về lại đất liền sau gần 1 tháng vươn khơi. Gần 200 ngư dân trở về trong sự mừng vui, phấn khởi, dường như đối với gia đình, người thân của họ, lần trở về đất liền này đem lại nhiều niềm vui sum họp  hơn so với nhiều lần khác.

Ngư dân Quảng Nam trở về từ vùng biển Hoàng Sa

Chuyến tàu câu mực khơi mang biển hiệu Qna 90747TS vừa về đến bến Cảng Kỳ Hà sau khi đánh bắt tại ngư trường truyền thống gần khu vực đảo Hoàng Sa. Với 10 ngư dân trên chuyến tàu này thì đợt ra khơi đánh bắt vừa qua là đợt đi biển gian nan, thủ thách.

Ông Nguyễn Đức Nghiệp – Chủ tàu Qna 90747TS, huyện Núi Thành cho biết, chuyến đi vừa qua, việc đánh bắt của bà con ngư dân không mấy thuận lợi không chỉ bởi thời tiết xấu mà chủ yếu là do tàu cá Trung Quốc liên tục quấy phá, cản trở, rượt đuổi tàu của ngư dân. Tuy nhiên, với quyết tâm bám biển, tàu Qna 90747 TS vẫn kiếm được nguồn thu nhập đáng kể.

Ông Nghiệp chia sẻ: “Thời gian vừa rồi, tàu mình, kể cả đoàn tàu của anh em thì thu nhập cũng có, cũng tương đối ổn định cho gia đình của anh em”.

Đợt ra khơi vừa rồi, huyện Núi Thành có 15 tàu có công suất lớn, từ khoảng 200 đến hơn 700 CV. Các tàu đi thành từng đội hình – theo từng tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển. Đặc biệt, các đội tàu của địa phương cũng đã trực tiếp đánh bắt ở khu vực cách vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép khoảng 10 hải lý.

Đã có nhiều trường hợp tàu cá của ngư dân Núi Thành đã bị tàu cá Trung Quốc đâm hư hỏng. Chiếc tàu mang biển hiệu Qna 91559, của ông Nguyễn Văn Ri, xã Tam hải, huyện Núi Thành vừa bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc rượt đuổi, tông húc làm hư hỏng nặng phần kèo ngang, làm lệch dàn cabin.

Khó khăn, bất trắc là vậy, nhưng với những ngư dân huyện Núi Thành sau chuyến đi biển dài ngày vừa qua càng có thêm  nhiều kinh nghiệm để tiếp tục ra khơi, bám biển. Khi trò chuyện và trao đổi với nhiều ngư dân tại đây, chúng tôi ghi nhận rằng không một ai trong số họ có ý nghĩ sẽ từ bỏ nghề đánh bắt truyền thống chỉ vì sự hung hăng, ngang ngược của tàu Trung Quốc.

Sau một chuyến vươn khơi, đánh bắt dài ngày, nhiều tàu thu hoạch không mấy thuận lợi, hải sản không được bội thu như những chuyến đi trước, thế nhưng họ vẫn giữ vững quyết tâm, tiếp tục vươn khơi bám biển. Ông Nguyễn Đức Nghiệp – Chủ tàu Qna 90747TS chia sẻ: “Sau chuyến đi này tôi cũng có chút tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé vào việc giữ gìn chủ quyền biển đảo”.

Nhiệm vụ vừa sản xuất trên biển vừa đấu tranh bảo vệ ngư trường đặt ra rất cấp thiết với ngư dân. Với truyền thống yêu nước, cách mạng, ngư dân huyện Núi Thành, Quảng Nam đã và đang góp sức tích cực cùng với các lực lượng chấp pháp, quyết tâm bảo vệ vững chắc vùng biển – ngư trường đánh bắt truyền thống của cha ông, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên