Nhiều tiện ích khi sử dụng thẻ căn cước công dân khám, chữa bệnh

VOV.VN - Hiện nay, người dân ở thành phố Đà Nẵng đi khám chữa bệnh không cần mang theo thẻ Bảo hiểm y tế, các giấy tờ tuỳ thân mà chỉ cần sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp có tích hợp đầy đủ thông tin. Cách làm này đã tiết kiệm được thời gian, giúp người dân tiếp cận được các dịch vụ y tế nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã triển khai khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp.

Chị Đinh Thu Trang, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đến khám bệnh cho biết, trước đây đi khám bệnh phải mang theo thẻ Bảo hiểm y tế giấy, sổ khám bệnh và Chứng minh Nhân dân, nhiều lúc phải đợi lâu mới đến lượt, còn bây giờ đến bộ phận tiếp đón xuất trình Căn cước công dân cho nhân viên y tế quét mã QR để khám bệnh.

Chị Trang nói: “Trước đây mình đi khám bệnh phải mang theo giấy tờ, thẻ Bảo hiểm y tế, nhiều lúc quên phải quay về nhà lấy, thủ tục lâu hơn. Còn bây giờ tích hợp trong thẻ Căn cước công dân rất thuận lợi, mình được khám bệnh nhanh, không phải chờ đợi như trước. Bây giờ thủ tục thuận tiện hơn”.

Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nói rằng mỗi ngày có khoảng 1.000 bệnh nhân đăng ký khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, trong đó có hơn 900 trường hợp dùng Căn cước công dân gắn chíp. Theo ông Nguyễn Đại Vĩnh, việc tích hợp thông tin trong một loại thẻ sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Chỉ cần cung cấp thẻ Căn cước công dân có tích hợp Bảo hiểm y tế tại quầy làm thủ tục của Bệnh viện, người bệnh đã hoàn thành việc đăng ký khám, chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, sử dụng Căn cước công dân gắn chíp còn giảm thiểu rủi ro nếu mất mát, hư hỏng thẻ Bảo hiểm y tế giấy. Khi đi khám bệnh, người bệnh không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ tùy thân.

Ông Nguyễn Đại Vĩnh cho biết thêm, việc này đã tạo ra nhiều tiện ích, đặc biệt là những người có nhu cầu khám, chữa bệnh thường xuyên: “Việc sử dụng căn cước công dân gắn chíp đi khám bệnh tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu thực hiện từ đầu năm 2024 đến nay. Tỷ lệ người dân sử dụng Căn cước công dân gắn chíp ngày càng tăng lên, chiếm khoảng 96%. Khoảng 4% còn lại rơi vào trường hợp trẻ em không có thẻ cũng như một số người lớn tuổi chưa có thông tin vẫn còn mang thẻ Bảo hiểm y tế bằng giấy. Thời gian đến, Trung tâm y tế quận Liên Chiểu tích cực tuyên truyền bằng nhiều giải pháp để nâng tỷ lệ này đạt 100%”.

Trung tâm y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng thông tin trong công tác khám, chữa bệnh bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp từ cuối năm 2022 đến nay. Đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận khoảng 127.000 lượt bệnh nhân đăng ký khám, chữa bệnh bằng Căn cước công dân gắn chíp.

Ông Phan Quốc Tín, Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm y tế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: tháng 6 năm 2024, Trung tâm y tế quận Sơn Trà tiến hành đưa vào sử dụng thí điểm hệ thống “Kiosk” đăng ký khám chữa bệnh bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, VneID và nhận diện khuôn mặt tại khu vực tiếp đón. Mô hình này giúp giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh cũng như phân luồng bệnh nhân thông minh bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Ông Tín cho hay: “Chuyển đổi số theo các nội dung của Đề án 06, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp khám chữa bệnh. Đặc biệt, khám, chữa bệnh bằng Căn cước công dân người bệnh tiết kiệm được nhiều thời gian, giảm được nhiều thủ tục giấy tờ. Ví dụ, trước đây khi đi khám bệnh mang theo nhiều giấy tờ như thẻ Bảo hiểm y tế, thời gian chờ đợi rất lâu mới đến lượt, còn bây giờ có Căn cước công dân gắn chíp đã tích hợp đầy đủ các thông tin nên khi bệnh nhân đến khám qua sự hướng dẫn tận tình của nhân viên y tế, thời gian làm thủ tục được rút gọn một cách đáng kể, người bệnh không phải chờ đợi lâu".

Có thể nói, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động Bảo hiểm xã hội đã làm tăng sự hài lòng, phục vụ người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế ngày càng tốt hơn. Đến nay 100% cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đã triển khai khám chữa, bệnh bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Tính đến ngày 17/7/2024, thành phố Đà Nẵng có hơn 2,7 triệu lượt tra cứu bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp.

Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết: “Từ khi dùng Căn cước công dân đi khám chữa bệnh thay cho thẻ Bảo hiểm y tế bằng giấy rất thuận lợi cho người dân và giảm các thủ tục khi bệnh nhân vào nhập viện. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp để phục vụ cho khám chữa bệnh, giảm được thời gian ngắn nhất. Trường hợp các cháu học sinh chưa đến tuổi cấp Căn cước công dân sẽ dùng VssID để thay thế cho thẻ Bảo hiểm y tế bằng giấy cũng rất thuận lợi cho người dân. Hiện nay các cơ sở khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội có văn bản yêu cầu các cơ sở thực hiện khám chữa bệnh đối với những người dân mà chưa có thẻ căn cước công dân, không có thẻ Bảo hiểm y tế thì sẽ được sử dụng VssID để khám chữa bệnh”.

Việc triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ Căn cước công dân đã tiết kiệm được thời gian cho người bệnh và cán bộ y tế, Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ Bảo hiểm y tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm căn cước mới nhưng cố tình không nộp căn cước công dân cũ có bị phạt?
Làm căn cước mới nhưng cố tình không nộp căn cước công dân cũ có bị phạt?

Nhiều người dân đi làm thẻ căn cước mới nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do, điều này có trái quy định?

Làm căn cước mới nhưng cố tình không nộp căn cước công dân cũ có bị phạt?

Làm căn cước mới nhưng cố tình không nộp căn cước công dân cũ có bị phạt?

Nhiều người dân đi làm thẻ căn cước mới nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do, điều này có trái quy định?

Thẻ căn cước công dân sẽ tích hợp thêm những tiện ích nào?
Thẻ căn cước công dân sẽ tích hợp thêm những tiện ích nào?

VOV.VN - Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an cho biết, thẻ căn cước công dân sẽ tiếp tục được ứng dụng vào cuộc sống và hướng tới mục tiêu tích hợp 41 tiện ích như tại một số quốc gia trên thế giới.

Thẻ căn cước công dân sẽ tích hợp thêm những tiện ích nào?

Thẻ căn cước công dân sẽ tích hợp thêm những tiện ích nào?

VOV.VN - Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an cho biết, thẻ căn cước công dân sẽ tiếp tục được ứng dụng vào cuộc sống và hướng tới mục tiêu tích hợp 41 tiện ích như tại một số quốc gia trên thế giới.

Bộ Công an sẽ cấp căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi
Bộ Công an sẽ cấp căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi

VOV.VN - Từ ngày 1/7, Bộ Công an sẽ cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi; từ 6 đến dưới 14 tuổi; từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Bộ Công an sẽ cấp căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi

Bộ Công an sẽ cấp căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi

VOV.VN - Từ ngày 1/7, Bộ Công an sẽ cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi; từ 6 đến dưới 14 tuổi; từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.