Nhiều tổ chức chung tay hỗ trợ người dân miền Trung sau bão lũ

VOV.VN - Đợt bão lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh miền Trung, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Phóng viên Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung cho biết, sáng nay (21/11), anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cùng Đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà cho học sinh, sinh viên và bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao 70 máy lọc nước và 1.500 bộ đồ dùng học tập cho Tỉnh Đoàn Quảng Bình để đưa về các địa phương tặng bà con và các em học sinh. Đoàn cũng đã trao nhiều suất quà, trị giá từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng tặng học sinh các trường THPT, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn.

Đoàn công tác đã trao 30 máy lọc nước tặng 30 hộ gia đình tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, nơi bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua; trao 30 triệu đồng hỗ trợ trường Tiểu học Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Tỉnh Đoàn Quảng Bình tiếp tục huy động lực lượng thanh niên tình nguyện, kêu gọi các nguồn xã hội hóa giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Phóng viên Vinh Thông/VOV-Miền Trung cũng cho biết, sáng nay (21/11), ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận gần 39 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội. Đây là nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân giúp người dân Quảng Ngãi khắc phục hậu quả bão, lũ.

Cũng trong hôm nay, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 12 tỷ đồng giúp địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai. Đoàn cũng đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hỗ trợ kinh phí xây nhà mới cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn tại huyện Bình Sơn.

Đợt bão lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề đối với tỉnh Quảng Ngãi, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Được sự hỗ trợ từ Trung ương và các tổ chức, cá nhân hảo tâm, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định đời sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13
Các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13

VOV.VN - Bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, gây thiệt hại cho các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình.

Các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13

Các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13

VOV.VN - Bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, gây thiệt hại cho các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình.

Các tỉnh miền Trung đề cao cảnh giác với bão số 13
Các tỉnh miền Trung đề cao cảnh giác với bão số 13

VOV.VN - Ngày 14/11, các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam khẩn trương di dời dân vùng xung yếu đến nơi an toàn, đảm bảo cuộc sống người dân nơi sơ tán.

Các tỉnh miền Trung đề cao cảnh giác với bão số 13

Các tỉnh miền Trung đề cao cảnh giác với bão số 13

VOV.VN - Ngày 14/11, các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam khẩn trương di dời dân vùng xung yếu đến nơi an toàn, đảm bảo cuộc sống người dân nơi sơ tán.

Miền Trung ứng phó bão số 13: "Tính mạng người dân là trên hết"
Miền Trung ứng phó bão số 13: "Tính mạng người dân là trên hết"

VOV.VN - Chiều 14/11, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã có mưa, gió mạnh dần lên. Chính quyền và các lực lượng tiếp tục công tác di dời người dân ở các nhà tạm, không an toàn đến nơi kiên cố. 

Miền Trung ứng phó bão số 13: "Tính mạng người dân là trên hết"

Miền Trung ứng phó bão số 13: "Tính mạng người dân là trên hết"

VOV.VN - Chiều 14/11, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã có mưa, gió mạnh dần lên. Chính quyền và các lực lượng tiếp tục công tác di dời người dân ở các nhà tạm, không an toàn đến nơi kiên cố.