Nhiều trận mưa lớn giúp giảm nguy cơ cháy rừng tại ĐBSCL

VOV.VN - Nhiều trận mưa lớn trong những ngày vừa qua đã góp phần kéo giảm nguy cơ cháy rừng tại khu vực ĐBSCL. Nhiều khu rừng đã không còn nguy cơ báo cháy ở cấp nguy hiểm, cấp cực kỳ nguy hiểm.

 

Ông Trần Bình Lộc, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu cho biết, những năm trước vào thời điểm này, Khu bảo tồn loài sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu luôn trong tình trạng cảnh báo cháy rừng ở cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên năm nay, nhờ những trận mưa lớn trong những ngày vừa qua đã giúp cho Vườn chim Bạc Liêu thoát khỏi nguy cơ báo cháy ở cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm.

Dự kiến trong tuần tới, Vườn chim Bạc Liêu sẽ kết thúc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2022.

Còn tại tỉnh Hậu Giang, ông Lư Xuân Hội, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thuộc huyện Phụng Hiệp cũng cho biết, những trận mưa lớn trong thời gian qua đã giúp cho nơi đây thoát khỏi nguy cơ cháy rừng.

Không riêng Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, mà hiện nay theo báo cáo của các địa phương có rừng và chủ rừng trong tỉnh Hậu Giang thì tình hình mưa đã xuất hiện nhiều trên diện rộng trong những ngày qua. Những trận mưa này đã giúp cho độ ẩm vật liệu cháy dưới chân các khu rừng trong tỉnh tăng lên trên 45% nên không còn xảy ra cháy rừng.  

Trước dự báo về thời tiết và tình hình thực tế tại các khu rừng, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hậu Giang đã có thông báo chính thức về việc kết thúc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2022 kể từ hôm nay 6/5/2022, đồng thời cũng hạ cấp dự báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao) xuống cấp I (cấp thấp) trên tất cả các khu rừng trong tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy rừng ở Mường Kim (Lai Châu) chủ yếu là cây bụi và thảm thực vật
Cháy rừng ở Mường Kim (Lai Châu) chủ yếu là cây bụi và thảm thực vật

VOV.VN - UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, vụ cháy rừng tại tiểu khu 495, thuộc bản Ngã Ba, xã Mường Kim có gần 20 ha là núi đất trống, núi đá trống có cây gỗ tái sinh và gần 5,5ha diện tích rừng trồng, rừng xanh nghèo kiệt.

Cháy rừng ở Mường Kim (Lai Châu) chủ yếu là cây bụi và thảm thực vật

Cháy rừng ở Mường Kim (Lai Châu) chủ yếu là cây bụi và thảm thực vật

VOV.VN - UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, vụ cháy rừng tại tiểu khu 495, thuộc bản Ngã Ba, xã Mường Kim có gần 20 ha là núi đất trống, núi đá trống có cây gỗ tái sinh và gần 5,5ha diện tích rừng trồng, rừng xanh nghèo kiệt.

Hàng trăm người dập lửa, cứu rừng bị cháy trong đêm
Hàng trăm người dập lửa, cứu rừng bị cháy trong đêm

VOV.VN - Đêm qua (11/4) hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và người dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã được huy động để tham gia chữa cháy rừng.

Hàng trăm người dập lửa, cứu rừng bị cháy trong đêm

Hàng trăm người dập lửa, cứu rừng bị cháy trong đêm

VOV.VN - Đêm qua (11/4) hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và người dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã được huy động để tham gia chữa cháy rừng.

Hơn 300 người xuyên đêm dập đám cháy rừng ở Lai Châu
Hơn 300 người xuyên đêm dập đám cháy rừng ở Lai Châu

VOV.VN - Đám cháy xuất hiện tại cánh rừng bản Ngã Ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên (Lai Châu). Chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 người tập trung chữa cháy xuyên đêm và đến khoảng 5h sáng 11/4, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hơn 300 người xuyên đêm dập đám cháy rừng ở Lai Châu

Hơn 300 người xuyên đêm dập đám cháy rừng ở Lai Châu

VOV.VN - Đám cháy xuất hiện tại cánh rừng bản Ngã Ba, xã Mường Kim, huyện Than Uyên (Lai Châu). Chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 người tập trung chữa cháy xuyên đêm và đến khoảng 5h sáng 11/4, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.