Nhiều trẻ em, người già ở TPHCM phải nhập viện vì nắng nóng

VOV.VN - Sự thay đổi về thời tiết tại TP HCM đã khiến cho người già, trẻ nhỏ nhập viện vì các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa gia tăng. 

Những ngày qua, thời tiết tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành phố ở khu vực Nam Bộ oi bức và nắng nóng kéo dài liên tục. Sự thay đổi về thời tiết đã khiến cho người già, trẻ nhỏ nhập viện vì các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa gia tăng. 

Quạt trần tại BV Nhi đồng 1 chạy hết công suất vẫn không đủ mát

Sáng sớm 23/4, tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi đồng 1 đông nghẹt phụ huynh bế con nhỏ chờ khám bệnh. Mỗi khu vực ngồi chờ có tới 3 quạt trần, nhưng các bậc cha mẹ vẫn liên tục cầm quạt tay để sẵn sàng quạt mát cho con trong thời tiết oi bức này.

Ngồi chờ đưa cháu trai 9 tuổi vào khám bệnh, bà Nguyễn Thị Em, tạm trú ở quận Tân Phú cho biết: Ở nhà gia đình cũng hạn chế cho bé ra ngoài nắng nhưng cháu bà vẫn thi thoảng xây xẩm mặt mày, mệt mỏi. Tuy nhiên, nghĩ bé bị cảm nắng nên ba mẹ tự mua thuốc điều trị.

Còn chị Phan Tú Xuyên, ngụ huyện Hóc Môn đưa con 3 tuổi đi khám cho hay, lần trước bé bị ho chị đã đưa lên bệnh viện khám. Mấy ngày qua, bé có các triệu chứng giống như trước, chị mang sổ khám của bệnh viện ra hiệu thuốc mua lại cho bé uống. Tuy nhiên, lần này bé không khỏi mà còn kèm theo bệnh lý da liễu.

"Bé bị ngứa, giống như phát ban rôm sảy, xong một thời gian bé ngứa, gãi nhiều rồi phát loét ra, giờ lại viêm da, cứ nắng là bị, rồi ho nữa. Thường thì ho 2 ngày uống thuốc không đỡ thì cho đi khám", chị Xuyên chia sẻ.

Bệnh nhi nhập viện gia tăng

Hiện mỗi ngày Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 5.000 - 6.000 bệnh nhi. Trong đó, khoảng 20-30% bệnh nhi mắc các bệnh lý về đường hô hấp, 10-20% mắc các bệnh về tiêu hóa, khoảng 5% mắc bệnh tay, chân, miệng và rải rác một số ca bệnh thủy đậu, viêm não. Theo Bác sĩ Phạm Văn Hoàng, Trưởng khoa Khám bệnh- Bệnh viện Nhi đồng 1, số bệnh nhi đến khám tăng khoảng 5% so với 3-4 tuần trước.

Bác sĩ Hoàng cho hay: Dưới tác động của nắng nóng và tia cực tím, sức đề kháng của trẻ em giảm, dễ bị thiếu nước dẫn đến rối loạn điện giải do bài tiết mồ hôi nhiều hơn. Trẻ thường bị mắc các nhóm bệnh về hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản; mắc bệnh lý về tiêu hóa gia tăng như tiêu đàm máu, tiêu chảy cấp, viêm ruột… Bên cạnh đó, trẻ mắc các bệnh lý về da như nhiễm trùng da, viêm da, rôm sảy cũng tăng nhẹ.

Cũng theo bác sĩ Hoàng, các bệnh lý này nếu phát hiện sớm thì dễ điều trị, nhưng nếu chủ quan, hoặc tự mua thuốc cho trẻ uống không theo chỉ dẫn của bác sĩ, bệnh có thể diễn tiến nặng.

"Những trường hợp bệnh lý mà mình để ở nhà, tự mua thuốc uống thì có những trường hợp chẩn đoán không đúng bệnh sẽ nhập viện trong tình trạng trở bệnh nặng. Những trường hợp viêm phổi thì trong vòng 2-3 ngày có thể viêm phổi nặng và suy hô hấp rồi. Bệnh lý tiêu chảy thì những trường hợp tiêu chảy nhiều 6-10 lần, những bé nhỏ dưới 5 tuổi dễ rơi vào tình trạng thiếu nước, mất nước", bác sĩ Hoàng nói.

Ngoài trẻ em, người già có sức đề kháng kém cũng dễ mắc các bệnh tiêu hóa, hô hấp, đột quỵ trong điều kiện thời tiết oi bức và nắng nóng như hiện nay.

Nhiều bệnh nhân cao tuổi đến khám tại Bệnh viện Thống Nhất – TPHCM cho biết: Người thì rất mệt, cảm cúm, viêm xoang, viêm mũi, khó ngủ...

Theo Bác sĩ Hoàng Mạnh – Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Tại Bệnh viện Thống Nhất, người già thường ít có cảm giác khát nước nên không nhớ để bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể. Việc này có thể dẫn đến rối loạn điện giải, làm tụt huyết áp. Thời tiết nắng nóng cũng làm gia tăng các bệnh sốc nhiệt (đột quỵ do nhiệt), tăng huyết áp, tim mạch, sốc nhiệt, các bệnh lý về khớp ở người cao tuổi.  Đặc biệt, vào mùa nóng số ca đột quỵ não có xu hướng tăng. Hiện nay, số lượng các bệnh nhân cao tuổi đến khám về bệnh huyết áp và rối loạn giấc ngủ tăng 15%, các bệnh lý khác về tiêu hóa, hô hấp, da liễu cũng tăng từ 7 – 10% lượt người đến khám.

Cũng theo các bác sĩ, người già cần hạn chế đi lại và làm việc vào những giờ cao điểm nắng nóng. Đặc biệt những người mắc có tiền sử mắc bệnh tim mạch, huyết áp cần tuân thủ uống thuốc, kiểm soát huyết áp đúng hướng dẫn của các y bác sĩ. Đối với những người hút thuốc, cần hạn chế lại và chủ động theo dõi huyết áp thường xuyên. Không nên lạm dụng việc tắm mát, chuyển đổi môi trường đột ngột dễ ảnh hưởng đến huyết áp. Đồng thời, người dân cũng cần uống bổ sung vitamin, chất xơ từ trái cây, chăm sóc sức khỏe và tiêm phòng đầy đủ cho cả người lớn và trẻ nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng gay gắt kéo dài cả tuần, cảnh báo sốc nhiệt
Nắng nóng gay gắt kéo dài cả tuần, cảnh báo sốc nhiệt

VOV.VN -Nắng nóng gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người. Người dân cần hạn chế tham gia giao thông,lao động ngoài trời

Nắng nóng gay gắt kéo dài cả tuần, cảnh báo sốc nhiệt

Nắng nóng gay gắt kéo dài cả tuần, cảnh báo sốc nhiệt

VOV.VN -Nắng nóng gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người. Người dân cần hạn chế tham gia giao thông,lao động ngoài trời

Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa nắng nóng
Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa nắng nóng

VOV.VN - Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa nắng nóng, cần 3,3 tỷ USD để cải tạo nhà thờ Đức Bà Paris, tháo gỡ khó khăn cho DN… là những tin kinh tế nổi bật 24h qua.

Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa nắng nóng

Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa nắng nóng

VOV.VN - Nở rộ dịch vụ “ăn theo” mùa nắng nóng, cần 3,3 tỷ USD để cải tạo nhà thờ Đức Bà Paris, tháo gỡ khó khăn cho DN… là những tin kinh tế nổi bật 24h qua.

Nắng nóng kéo dài, trẻ em ở Đà Nẵng nhập viện tăng cao
Nắng nóng kéo dài, trẻ em ở Đà Nẵng nhập viện tăng cao

VOV.VN -Mấy ngày qua, thời tiết nắng nóng bất thường, số trẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng tăng gấp đôi so với ngày thường.

Nắng nóng kéo dài, trẻ em ở Đà Nẵng nhập viện tăng cao

Nắng nóng kéo dài, trẻ em ở Đà Nẵng nhập viện tăng cao

VOV.VN -Mấy ngày qua, thời tiết nắng nóng bất thường, số trẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng tăng gấp đôi so với ngày thường.

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng trên diện rộng kéo dài 5 ngày nữa
Thời tiết hôm nay: Nắng nóng trên diện rộng kéo dài 5 ngày nữa

VOV.VN -Ngày hôm nay (23/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 34-37 độ

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng trên diện rộng kéo dài 5 ngày nữa

Thời tiết hôm nay: Nắng nóng trên diện rộng kéo dài 5 ngày nữa

VOV.VN -Ngày hôm nay (23/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 34-37 độ

Nắng nóng kéo dài, vùng cao Lai Châu “khát nước“
Nắng nóng kéo dài, vùng cao Lai Châu “khát nước“

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài để có nước sinh hoạt, người dân phải mang can đi hàng chục cây số để lấy nước, rất khó khăn.

Nắng nóng kéo dài, vùng cao Lai Châu “khát nước“

Nắng nóng kéo dài, vùng cao Lai Châu “khát nước“

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài để có nước sinh hoạt, người dân phải mang can đi hàng chục cây số để lấy nước, rất khó khăn.

Sapa thiếu nước trầm trọng vì nắng nóng
Sapa thiếu nước trầm trọng vì nắng nóng

VOV.VN -Thời gian gần đây, người dân thị trấn Sapa (huyện Sapa, Lào Cai) đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch nghiêm trọng do nắng nóng và khô hanh.

Sapa thiếu nước trầm trọng vì nắng nóng

Sapa thiếu nước trầm trọng vì nắng nóng

VOV.VN -Thời gian gần đây, người dân thị trấn Sapa (huyện Sapa, Lào Cai) đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch nghiêm trọng do nắng nóng và khô hanh.