Khen thưởng đột xuất 2 đơn vị nhanh chóng bắt 3 đối tượng trộm tài sản

VOV.VN - Chiều nay (17/10) Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khen thưởng đột xuất  cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an thị xã Buôn Hồ và Phòng CSHS Công an tỉnh về thành tích nhanh chóng bắt được nhóm đối tượng đột nhập một gia đình ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk trộm cắp nhiều tài sản.

Trước đó, vào sáng 14/10, tại nhà riêng của bà Lê Thị Thiệt, 51 tuổi, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn. 3 đối tượng đã đột nhập vào nhà có sử dụng roi điện, bình xịt hơi cay khống chế bà Thiệt rồi cướp đi nhiều tài sản.

Tiếp nhận thông tin, đại tá Nguyễn Văn Bôn - phó Giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, phá án. Công an Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng CSHS và Công an thị xã Buôn Hồ chia làm nhiều tổ tiến hành truy bắt các đối tượng gây án. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ, công an đã bắt được Nguyễn Văn Giáp, 28 tuổi, trú xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột; Phạm Minh Cường, 28 tuổi, trú phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và Trần Vương Trọng Nghĩa, 27 tuổi, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, là những người gây ra vụ trộm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giáp, Cường và Nghĩa, Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu các đối tượng khai nhận, đã theo dõi thói quen sinh hoạt của gia đình bà Thiệt từ nhiều ngày trước. Để thực hiện ý đồ, nhóm thuê xe ô tô đi từ thành phố Buôn Ma Thuột đến trộm cắp tài sản vào sáng (14/10), sau đó bị bắt giữ. Được biết, Cường từng có 1 tiền án về tội giết người; Giáp và Nghĩa mỗi người có 4 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Cả 3 đối tượng quen biết nhau trong trại giam.

Tại lễ khen thưởng, Thiếu tướng Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng Công an thị xã Buôn Hồ và Phòng CSHS công an tỉnh đã nhanh chóng bắt được các đối tượng gây án để trấn an dư luật, tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào lực lượng công an.

Đồng thời, yêu cầu Công an thị xã Buôn Hồ, Phòng CSHS công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đạt được, thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa tội phạm, đặc biệt quản lý tốt các đối tượng mới ra tù để kiềm giảm tội phạm hình sự, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn các khu dân cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt tạm giam 2 đối tượng trộm cắp tài sản ở Sơn La
Bắt tạm giam 2 đối tượng trộm cắp tài sản ở Sơn La

VOV.VN - Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội trộm cắp tài sản.

Bắt tạm giam 2 đối tượng trộm cắp tài sản ở Sơn La

Bắt tạm giam 2 đối tượng trộm cắp tài sản ở Sơn La

VOV.VN - Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội trộm cắp tài sản.

Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản ở đình, chùa
Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản ở đình, chùa

VOV.VN - Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản tại đình Lương Nham, thuộc khu vực tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản ở đình, chùa

Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản ở đình, chùa

VOV.VN - Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản tại đình Lương Nham, thuộc khu vực tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Bắt đối tượng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản
Bắt đối tượng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp Công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng Nông Văn Lực (SN 1994, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản

Bắt đối tượng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp Công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng Nông Văn Lực (SN 1994, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.