Nhóm 40 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 đã an toàn

VOV.VN - 40 công nhân từ nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đã đến nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 an toàn. Đây là số công nhân may mắn thoát nạn sau sự cố sạt lở núi.

Chiều 13/10, tại buổi làm việc với Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo công tác cứu nạn ở khu vực Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các lực lượng cứu nạn tập trung cứu người.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng cố gắng đưa người gặp nạn ra khỏi khu vực xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn. Tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương hỗ trợ cứu hộ, đảm bảo người dân vùng lũ không bị đói rét, sẵn sàng ứng phó với bão số 7. Phó Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh hỗ trợ các phương tiện cơ giới để thông tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân vào thuỷ điện Rào Trăng 3, phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn; Bộ Quốc phòng hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn; Bộ Y tế phối hợp Bộ Quốc phòng chuẩn bị phương tiện, y bác sĩ và lực lượng quân y, thuốc men tập trung cứu người.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh tới việc đảm bảo an toàn các hồ đập, cả hồ đập thuỷ lợi và hồ thuỷ điện; Khẩn trương xử lý những chỗ yếu của hồ đập, kênh, tổ chức vận hành hồ thuỷ điện thật tốt để vừa giữ được nước, vừa đảm bảo an toàn cho người dân. Liên quan đến công tác cứu hộ, chiều nay, Sư đoàn Phòng không 372 đã khảo sát bãi đáp tại khu vực bị nạn để khi thời tiết thuận lợi sẽ thực hiện bay cứu hộ.

Hiện 2 trực thăng của Sư đoàn Phòng không 372 đang có mặt tại Sân bay Phú Bài sẵn sàng chờ lệnh. Hiện nay, thời tiết tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đang có mưa, gây khó khăn trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trong chiều 13/10, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua liên lạc bằng vô tuyến điện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kết nối thành công với Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 (cách nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 10km). Hiện toàn bộ công nhân Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 vẫn an toàn, nhưng ở trong tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, 40 công nhân từ nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đã đến nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 an toàn. Đây là số công nhân may mắn thoát nạn sau sự cố sạt lở núi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

13 người mất tích trên đường cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3
13 người mất tích trên đường cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Trong số 13 người mất tích, có 11 cán bộ quân đội và 2 cán bộ địa phương.

13 người mất tích trên đường cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3

13 người mất tích trên đường cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Trong số 13 người mất tích, có 11 cán bộ quân đội và 2 cán bộ địa phương.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, nơi đặt Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, nơi đặt Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 và một số chiến sĩ gặp nạn khi đi cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3
Phó Tư lệnh Quân khu 4 và một số chiến sĩ gặp nạn khi đi cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Nhóm cứu nạn do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man chỉ huy đi bộ lên Thủy điện Rào Trăng 3 tối 12/10 đã gặp nạn.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 và một số chiến sĩ gặp nạn khi đi cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3

Phó Tư lệnh Quân khu 4 và một số chiến sĩ gặp nạn khi đi cứu hộ Thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Nhóm cứu nạn do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man chỉ huy đi bộ lên Thủy điện Rào Trăng 3 tối 12/10 đã gặp nạn.