Nhóm thiện nguyện lan tỏa tình người trong khó khăn ở Đà Nẵng

VOV.VN - Sự tử tế, tình yêu thương được kết nối, lan tỏa từ những tấm lòng vàng sẽ đọng lại mãi trong lòng người trao và người nhận, cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

 

 

Dịch Covid-19 ở thành phố Đà Nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp. Thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thấu hiểu khó khăn của người dân trong vùng bị phong tỏa, cách ly y tế cũng như những lực lượng tham gia chống dịch, một nhóm thiện nguyện ở Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm để tiếp thêm sức mạnh, lan tỏa tình người trong thời điểm dịch bệnh.

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè miền Trung, trong căn nhà số 172, đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, nhóm thiện nguyện Câu lạc bộ Bếp cơm vạn tình và Chuyến xe 0 đồng, mỗi người một việc, người rửa rau, củ người thái thịt, nấu nước... Ai cũng miệt mài chế biến thức ăn để kịp mang 400 suất ăn đêm tới các chốt kiểm soát phòng dịch tặng lực lượng chức năng.

Từ khi dịch bùng phát trở lại với thành phố Đà Nẵng cũng là những ngày nhóm bắt đầu hoạt động lại. Mồ hôi ướt đầm đìa chảy xuống mắt mặn cay xè, da đen sạm vì nắng, đó là hình ảnh quen thuộc của những tình nguyện viên này với bất kỳ ai bắt gặp.

 

Gần 1 tuần nay, Phan Lê Bảo Trâm, thành viên nhóm thiện nguyện luôn có mặt rất sớm để phụ giúp anh chị trong nhóm nấu cơm, chia quà và kết thúc 1 ngày làm việc có khi là 12 giờ đêm. Trâm cho biết, dù vất vả nhưng thấy hạnh phúc vì có thể giúp được nhiều người hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

“Dịch thế này thì ai cũng khó khăn nhưng ít ra chúng em còn hơn rất nhiều người ở đây. Bởi vậy em nghĩ thay vì mình ngồi ở nhà thì hãy đi giúp đỡ cùng những người ở đây, mỗi người một chút ít. Ví dụ chị em sẽ ngồi nấu ăn để cho các anh mang tới những chốt trực ban đêm. Còn lại có thể cùng nhau gói quà, hỗ trợ cho những nơi họ không mua được đồ ăn. Công việc này là niềm vui của chúng em. Vui nhất vẫn là khi phát quà người nhận cảm thấy hạnh phúc”, Phan Lê Bảo Trâm nói.

Từ ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội đến nay, ngày nào Câu lạc bộ Bếp cơm vạn tình cũng chuẩn bị các phần quà gồm gạo, mì tôm và các loại gia vị thiết yếu hỗ trợ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nghèo ở các tỉnh khác bị kẹt lại không thể về quê.

Bà Huỳnh Thị Trường, 60 tuổi, ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam mưu sinh bằng nghề bán vé số ở thành phố Đà Nẵng. Mấy tháng nay, dịch dã đã khiến những người lao động tự do như bà mất việc làm. Không có thu nhập, bà phải chạy vay khắp nơi xin bữa ăn qua ngày. Nhận được phần quà hỗ trợ từ nhóm thiện nguyện, bà Trường mừng lắm. Phần hỗ trợ này có thể giúp bà Trường sống tạm thời qua 1 tuần mà không phải lo lắng đến cái ăn, yên tâm ở lại chống dịch.

“Trong đợt dịch này tôi ở lại đây gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm cũng đỡ đần thêm cho tôi được phần nào. Họ giúp tôi bữa ăn trưa và thêm thực phẩm khác nên cũng đỡ khó khăn hơn”, bà Trường cho biết.

Đợt dịch năm ngoái, Câu lạc bộ Bếp cơm vạn tình và Chuyến xe 0 đồng có tới 50 thành viên hoạt động thường xuyên, nhưng năm nay do biến chủng dịch mới lây lan mạnh nên phải giảm số lượng thành viên xuống chỉ còn khoảng 20 người để đảm bảo phòng chống dịch. Hiện, miền Trung đang vào mùa nắng, nóng gay gắt nên việc thu mua, vận chuyển nông sản về điểm tập trung rất vất vả.

Những chuyến xe chở đầy rau, củ tới hỗ trợ vùng dịch có khi là những món quà của người dân ở các vùng núi tỉnh Quảng Nam như Tây Giang, Nam Trà My gửi xuống. Bởi vậy, câu lạc bộ phải chia nhau hoạt động ngày, đêm để có hàng phục vụ kịp thời cho người dân.

Anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bếp cơm vạn tình và Chuyến xe 0 đồng cho biết, quỹ để câu lạc bộ hoạt động là sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong cả nước gửi về. Hiện tại, câu lạc bộ có 33 chiếc xe, trong đó 25 chiếc 4 chỗ và 7 chỗ dùng để chở phụ nữ đi sinh và còn lại là những chiếc xe tải và bán tải để tiếp nhận hàng hóa về và cho hàng lên xe đi phát quà cho người dân.

“Thực sự chúng tôi rất mệt. Nhưng mỗi người tự khuyên bảo lẫn nhau cùng cố gắng. Ai mệt thì nghỉ, ai khỏe thì làm tiếp. Tôi mong muốn rằng sẽ duy trì hoạt động này đến khi thành phố hết giãn cách để hỗ trợ cho bà con một cách tốt nhất có thể, tránh những trường hợp nhiều gia đình thiếu thốn thức ăn”, anh Thanh cho biết.

Trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chặng đường chống dịch còn chông gai và nhiều khó khăn, vì thế, tinh thần san sẻ yêu thương, tương thân, tương ái càng được khơi dậy. Sự tử tế, tình yêu thương được kết nối, lan tỏa từ những tấm lòng vàng sẽ đọng lại mãi trong lòng người trao và người nhận, cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.

Viết bình luận

Có gì để liên lạc để nhờ giúp đỡ không ạ

Nguyễn đình tuấn - 2 năm 10 tháng trước

Tin liên quan

Đà Nẵng lúng túng khi ứng xử với ngư dân vào âu thuyền cảng cá Thọ Quang
Đà Nẵng lúng túng khi ứng xử với ngư dân vào âu thuyền cảng cá Thọ Quang

VOV.VN - Sau khi chuỗi ca bệnh liên quan đến cảng cá Thọ Quang bùng phát lây lan diện rộng, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng hoạt động cảng cá này.

Đà Nẵng lúng túng khi ứng xử với ngư dân vào âu thuyền cảng cá Thọ Quang

Đà Nẵng lúng túng khi ứng xử với ngư dân vào âu thuyền cảng cá Thọ Quang

VOV.VN - Sau khi chuỗi ca bệnh liên quan đến cảng cá Thọ Quang bùng phát lây lan diện rộng, UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng hoạt động cảng cá này.

Bí thư Đà Nẵng: Dừng họp chợ thì phải mang hàng xuống bán cho dân
Bí thư Đà Nẵng: Dừng họp chợ thì phải mang hàng xuống bán cho dân

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Sở Công thương tổ chức các điểm bán hàng cho nhân dân, nhất là những phường có chợ bị phong tỏa, không để người dân từ phường này qua phường khác mua hàng.

Bí thư Đà Nẵng: Dừng họp chợ thì phải mang hàng xuống bán cho dân

Bí thư Đà Nẵng: Dừng họp chợ thì phải mang hàng xuống bán cho dân

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Sở Công thương tổ chức các điểm bán hàng cho nhân dân, nhất là những phường có chợ bị phong tỏa, không để người dân từ phường này qua phường khác mua hàng.

Giáng chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng
Giáng chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Trần Vinh, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức.

Giáng chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

Giáng chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Đà Nẵng

VOV.VN - Ông Trần Vinh, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức.

Tổ Covid-19 cộng đồng - lá chắn chống dịch hiệu quả ở Đà Nẵng
Tổ Covid-19 cộng đồng - lá chắn chống dịch hiệu quả ở Đà Nẵng

VOV.VN - Mỗi ngày 3 lần vào các buổi sáng, chiều và tối… các thành viên trong Tổ Covid -19 cộng đồng nhắc nhở người dân trong khu dân cư thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch

Tổ Covid-19 cộng đồng - lá chắn chống dịch hiệu quả ở Đà Nẵng

Tổ Covid-19 cộng đồng - lá chắn chống dịch hiệu quả ở Đà Nẵng

VOV.VN - Mỗi ngày 3 lần vào các buổi sáng, chiều và tối… các thành viên trong Tổ Covid -19 cộng đồng nhắc nhở người dân trong khu dân cư thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch

Đà Nẵng gần 1 tháng ghi nhận hơn 1.200 ca mắc COVID-19
Đà Nẵng gần 1 tháng ghi nhận hơn 1.200 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Gần 1 tháng qua, từ ngày 10/7 đến 8/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận hơn 1.200 ca mắc COVID-19, gấp 5 lần so với 2 tháng trước đó.

Đà Nẵng gần 1 tháng ghi nhận hơn 1.200 ca mắc COVID-19

Đà Nẵng gần 1 tháng ghi nhận hơn 1.200 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Gần 1 tháng qua, từ ngày 10/7 đến 8/8, thành phố Đà Nẵng ghi nhận hơn 1.200 ca mắc COVID-19, gấp 5 lần so với 2 tháng trước đó.