Những bông hoa đẹp của “Vinh quang Việt Nam"

Họ là những người cả đời cống hiến cho khoa học và làm những việc có ích cho xã hội.

Sáng 18/12, tại Hà Nội diễn ra chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 9, do báo Lao động, Cục Tuyên huấn (Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), Đài Truyền hình Việt Nam, Đài TNVN Việt Nam phối hợp tổ chức. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Với những thành tích đặc biệt trong sáng tạo và đổi mới khoa học công nghệ, Kỹ sư Hoàng Đức Thảo - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là cá nhân điển hình được tôn vinh trong chương trình “Vinh Quang Việt Nam” lần này.

Từ một công nhân ngành cơ khí xây dựng, 30 năm qua, ông Hoàng Đức Thảo đã không ngừng học tập, phấn đấu để trở thành nhà quản lý, nhà khoa học, với những đột phá thành công trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đạt năng suất chất lượng và hiệu quả cao nhất trong ngành thoát nước và môi trường Việt Nam. Ông Hoàng Đức Thảo đã nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả hiệu quả cả 3/5 lĩnh vực khoa học công nghệ gồm, công nghệ cơ học chế tạo máy, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu xây dựng.

Các sản phẩm từ các công nghệ này được ứng dụng triệt để vào thực tiễn đời sống là nhân tố tạo bên các chỉ số kinh doanh Busadco tăng đột biến.

So với năm 2004, năm 2010 doanh thu của công ty tăng 20 lần, lợi nhuận tăng 10 lần, nộp ngân sách tăng 163 lần, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đều đạt trên 20%/năm.

Gây xúc động cho nhiều người tại Chương trình “Vinh Quang Việt Nam” là Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình (Sở LĐ-TB&XH TP HCM). Từ nhiều năm nay, trung tâm đã tiếp nhận nuôi dưỡng và chữa bệnh cho trẻ mồ côi bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật bại bão, bại liệt và trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV/AIDS.

Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 90 em bị chứng bại não, bại liệt, quản lý 115 em là con đối tượng xã hội, lang thang và 112 em bị nhiễm HIV/AIDS. Trung tâm đã mạnh dạn đưa trẻ bị nhiễm HIV/AIDS học chung với các trẻ bình thường tại các trường trên địa bàn. 100% các em được lên lớp, trong đó 50 em đạt khá giỏi. Đây là mô hình đưa trẻ nhiễm HIV/AIDS học chung với trẻ em bình thường được thực hiện thành công đầu tiên trong cả nước.

Xúc động khi nói về các em nhỏ có số phận không may mắn tại trung tâm, bà Hồ Thị Kim Thoa - Đại diện Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình chia sẻ: “Khi mới vào trung tâm phần lớn các cháu là trẻ bỏ rơi ở bệnh viện, trẻ bỏ rơi ở quận huyện, có những cháu bị bỏ rơi ở ngoài cổng. Phần lớn các cháu bị sinh non, thiếu tháng, có cháu chỉ 900g, 1kg, chưa rụng rốn. Có cháu bại não, úng thủy, tim bẩm sinh và có những cháu mới chào đời đã phải mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS, bị sự kỳ thị của mọi người nên khi ra ngoài hòa đồng với xã hội và đến trường học lại càng khó hơn”...

Những tập thể và cá nhân xuất sắc được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm nay mặc dù làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là cống hiến tất cả trí tuệ, sức sáng tạo của mình trong chiến đấu, lao động, học tập, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công tác an sinh xã hội. Họ xứng đáng là những bông hoa đẹp trong một rừng hoa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên