Những bóng hồng đẩy lùi Covid-19

VOV.VN - Phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa từng là tâm dịch sớm và phức tạp nhất ở tỉnh Gia Lai. Cán bộ y tế cơ sở, đa phần là nữ, đã gác việc gia đình, làm việc xuyên Tết Nguyên đán Tân Dậu để dập dịch.

Kết quả là phường Cheo Reo đã lấy lại được yên bình và sức khỏe trong gần 1 năm dài. Sang xuân Nhâm Dần 2022, Cheo Reo vẫn tiếp tục giữ sạch dịch nhờ vào những nữ cán bộ y tế đầy ắp tấm lòng thầy thuốc.

Nửa cuối của tháng Chạp, cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần, điều dưỡng Nay H’Ning (48 tuổi, trạm y tế phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tất bật hơn ngày thường. Bởi thời điểm này, người lao động và sinh viên ở các tỉnh, thành phố về quê ăn tết đều tới đây để khai báo y tế. Sau khi so sánh bản đồ dịch tễ, chị H’Ninh tư vấn, hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khoẻ, hoặc thực hiện xét nghiệm nhanh để sàng lọc và hướng dẫn cách ly khi cần thiết.

Bận bịu là thế, nhưng đối với chị H’Ning, dịch đã được kiểm soát tốt như hiện nay, đã là một niềm hạnh phúc đối với bản thân và gia đình. Nhớ lại cách đây gần tròn 1 năm, cũng vào dịp giáp Tết Nguyên đán, phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa là nơi đầu tiên của tỉnh Gia Lai xuất hiện ca bệnh COVID-19.

Trong vài ngày, dịch từ đây lây nhiễm ra nhiều địa phương. Khi ấy, chị và các đồng nghiệp đã phải chiến đấu ngày đêm với dịch trong suốt nhiều tháng liền không được về với gia đình. Đây cũng là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong 25 năm trong nghề của chị H’Ning.

“Tham gia chống dịch, bản thân rất nhớ gia đình, đặc biệt lại đúng thời điểm năm mới Tết đến ai cũng muốn về với gia đình. Nhưng vì công việc chúng tôi sẵn sàng ở lại trạm để chống dịch COVID-19. Kỷ niệm nhớ nhất là có những hôm truy vết đến 2-3 sáng hôm sau mới xong, mệt mỏi công việc rất cực nhọc. Bản thân tôi cũng đã lớn tuổi, nhưng được các chị em động viên nên mọi buồn phiền nhanh chóng qua đi”, chị H’Ning kể.

Cùng với điều dưỡng H’Ning, ở Trạm y tế phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa còn có 3 nữ bác sĩ, y tá khác cùng thực hiện nhiệm vụ “trực chiến”. Bác sĩ H’Bem- Trạm trưởng cho biết, ca bệnh đầu tiên ở phường Cheo Reo được phát hiện trong đêm 29/1/2021. Ngay trong đêm, tất cả cán bộ trạm y tế chuẩn bị quần áo, tư trang ăn ở tại cơ quan để tập trung thực hiện nhiệm vụ. Công việc chính của đơn vị là hỗ trợ cùng đội truy vết của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, hỗ trợ công tác xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Đây đều là những công việc không tên, nhưng lại rất cần thiết. 

Trong lúc các gia đình đoàn viên đón Tết, chị và các đồng nghiệp vẫn âm thầm làm việc không phân biệt ngày đêm và không có ngày nghỉ. Những lúc quá nhớ đứa con nhỏ 4 tuổi, trong bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, chị chỉ có thể chạy qua nhà, đứng lại ngắm con từ xa. Tết này, mong muốn lớn nhất của chị H’Bem là được bình yên đón xuân mới bên người thân, nhưng vẫn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nếu hoàn cảnh thay đổi.

“Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 ở thị xã Ayun Pa tương đối ổn. Thời gian này, công việc đỡ vất vả hơn so với cùng kỳ năm ngoái và đợt bùng phát dịch vừa rồi. Tôi hy vọng năm hết tết đến, xuân về, tình hình dịch COVID-19 ổn để tôi cùng các đồng nghiệp và toàn dân có thời gian chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, nếu có dịch bệnh xảy ra đột xuất, bản thân tôi và các đồng nghiệp luôn sẵn sàng trực chiến để hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ người dân đảm bảo hơn”, chị H’Bem chia sẻ.

Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai có gần 4500 dân tại 4 tổ dân phố và 2 làng đồng bào Jrai. Đây cũng là cửa ngõ của Thị xã Ayun Pa, giáp ranh 2 huyện Phú Thiện và Ia Pa, nên từng là nơi có dịch phát sinh sớm, kiểm soát khó khăn ở tỉnh Gia Lai.

Ông Phan Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Gia Lai cho biết, qua 3 đợt bùng phát, tới nay, tình hình dịch tại địa phương đã được kiểm soát. Có được kết quả này, ngoài sự đồng lòng, nhất trí, tự giác của nhân dân, còn có phần công sức lớn của lực lượng y tế trên tuyến đầu, trong đó có các bác sĩ, cán bộ ở Trạm y tế phường Cheo Reo.

“Có được kết quả này, vai trò của các y bác sĩ Trạm y tế phường Cheo Reo là rất lớn. Mặc dù các y bác sĩ đều là nữ, nhưng khi xuất hiện các ca F0, họ đều tham gia bất kể ngày hay đêm, cùng phối hợp với các lực lượng. Tình hình dịch ở phường tới nay ổn định, không có trường hợp nào cách ly tại nhà. Nhưng chúng tôi vẫn không chủ quan, công tác tuyên truyền vẫn triển khai thường xuyên để người dân thực hiện tốt 5K”, ông Trung nhấn mạnh.

Mùa xuân mới đang đến rất gần đối với mọi nhà. Thị xã Ayun Pa, Gia Lai được trang trí cờ hoa rực rỡ. Trong niềm vui đón Tết, những bóng hồng ở Trạm y tế phường Cheo Reo vẫn đang âm thầm và hăng say làm việc, vì sự bình yên của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3
Gia Lai thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi các ca mắc trong cộng đồng liên tục tăng cao, UBND tỉnh Gia Lai đã triển khai Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3.

Gia Lai thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3

Gia Lai thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi các ca mắc trong cộng đồng liên tục tăng cao, UBND tỉnh Gia Lai đã triển khai Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3.

Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Gia Lai
Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Gia Lai

VOV.VN - Từ đầu tháng 11/2021 tới nay, tỉnh Gia Lai đã phát hiện một số ổ dịch COVID-19 tại các làng dân tộc thiểu số ở TP.Pleiku và huyện Đăk Đoa. Việc lây nhiễm được xác định liên quan tới tập tục sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là việc tổ chức các đám tang.

Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Gia Lai

VOV.VN - Từ đầu tháng 11/2021 tới nay, tỉnh Gia Lai đã phát hiện một số ổ dịch COVID-19 tại các làng dân tộc thiểu số ở TP.Pleiku và huyện Đăk Đoa. Việc lây nhiễm được xác định liên quan tới tập tục sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là việc tổ chức các đám tang.

Gia Lai cách ly tập trung gần 15.000 người từ phía nam về, giữ vững vùng xanh
Gia Lai cách ly tập trung gần 15.000 người từ phía nam về, giữ vững vùng xanh

VOV.VN - Từ đầu tháng 10 tới nay, sau khi TP. HCM và một số tỉnh phía nam nới giãn cách, gần 15.000 công dân đã trở về tỉnh Gia Lai. Tỉnh đã thực hiện cách ly tập trung toàn bộ những người trở về để giữ vững vùng xanh, đồng thời đảm bảo an sinh cho người dân yên tâm cách ly. 

Gia Lai cách ly tập trung gần 15.000 người từ phía nam về, giữ vững vùng xanh

Gia Lai cách ly tập trung gần 15.000 người từ phía nam về, giữ vững vùng xanh

VOV.VN - Từ đầu tháng 10 tới nay, sau khi TP. HCM và một số tỉnh phía nam nới giãn cách, gần 15.000 công dân đã trở về tỉnh Gia Lai. Tỉnh đã thực hiện cách ly tập trung toàn bộ những người trở về để giữ vững vùng xanh, đồng thời đảm bảo an sinh cho người dân yên tâm cách ly.