Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch ở Đắk Lắk

VOV.VN - Những ngày tháng làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 đối với nam giới đã là vất vả, đối với nữ giới sự vất vả đó tăng gấp bội lần.

Tại tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 4.000 nữ nhân viên y tế, điều dưỡng và y, bác sỹ. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, trực tiếp đối diện với hiểm nguy, từ những người làm nhiệm vụ sàng lọc cộng đồng, hay trong các phòng xét nghiệm, hoặc trực tiếp chăm sóc điều trị cho bệnh nhân Covid-19…, họ luôn cống hiến toàn bộ sức khỏe, trí tuệ, gạt những niềm riêng để vững vàng nơi đầu sóng.

Trở về sau 1 tháng tham gia tình nguyện vào TP.HCM chống dịch Covid-19, bác sĩ Trần Thị Lệ, Khoa ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên vẫn chưa hết những ám ảnh tâm lý. Nơi chị làm việc là khu vực điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Sự hối hả của các y bác sĩ để cố gắng giành giật sự sống mong manh cho bệnh nhân, những tiếng thở nặng nhọc của bệnh nhân hòa lẫn tiếng kêu tít tít từ các máy Ecmo… như những thước phim quay chậm được chị kể lại.

“Thảm cảnh xảy ra hàng ngày khá là nhiều. Mỗi bệnh nhân tử vong khi cố gắng điều trị, chúng tôi cũng có chùng cảm xúc xuống nhưng vẫn phải cố gắng. Bệnh nhân như vậy mà mình để tinh thần giảm xuống thì khả năng điều trị không hiệu quả nên chúng tôi phải cố gắng vượt qua để điều trị bệnh nhân”, bác sĩ Lệ chia sẻ.

“Ngoài việc điều trị chúng tôi còn phải tham gia chăm sóc bệnh nhân nên tiếp xúc bệnh nhân rất gần gũi, lúc đó không có khoảng cách giữa Covid-19 hay cái gì khác. Nhiều lúc thấy cảnh người nhà chỉ ở ngoài gọi những cuộc điện thoại và nghe bác sĩ báo tiên lượng tử vong hay bệnh nhân nặng. Bác sĩ chúng tôi cầm điện thoại lên cũng nghẹn lòng, không nói nên lời, nhưng rồi cũng phải chấp nhập sự thật xảy ra”, bác sĩ Lệ bày tỏ.

Đối với chị Trần Thị Thu Thủy, nhân viên xét nghiệm thuộc Trung tâm y tế thành phố Buôn Ma Thuột thì kể từ tháng 5/2021 đến nay là chuỗi những ngày đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Cuốc sống gia đình, cũng như thời gian của công việc hoàn toàn đảo lộn theo guồng quay của Covid -19. Thành phố liên tục phát hiện các chùm ca nhiễm trong cộng đồng, và thực hiện xét nghiệm toàn dân, các chị phải thường xuyên thức thâu đêm để lấy mẫu, truy vết.

“Chúng tôi làm việc cường độ rất nhiều, không có thời gian nghỉ. Khi lãnh đạo gọi bất cứ lúc nào chúng tôi phải sẵn sàng, còn công việc gia đình thì chúng tôi tự sắp sếp”, chị Thủy nói.

Vừa gỡ bộ đồ bảo hộ và khẩu trang y tế ra sau 7 tiếng liên tiếp ngồi trong labo làm xét nghiệm SARS-CoV-2, chị Trần Thị Nguyên Hằng nhân viên Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk lại mặc vội trang phục y tế vào vì nhận được mẫu cần phải làm gấp.

“Làm trong ngành mình cũng biết khi thức đêm dài và làm việc liên tục như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng cứ nhìn cảnh những gia đình bồng bế con cái từ xa về vất vả như thế nào, đường xa mưa gió bão đi trên những chiếc xe cà tàng như vậy thì những ảnh hưởng với mình chỉ là điều rất nhỏ thôi, không đáng kể đến. Tôi nghĩ rằng sự hy sinh của mình đem lại sự bình an và yên tâm cho mọi người là cố gắng để vượt qua thôi”, chị Hằng chia sẻ.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng y tế của tỉnh có hơn 6.000 người, trong đó có hơn 60% là nữ. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, những nữ nhân viên y tế, không chỉ giỏi chuyên môn, tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc, mà còn phát huy rõ nét bản tính dịu dàng khi làm nhiệm vụ. Nhờ có họ, những người được lấy mẫu xét nghiệm, những bệnh nhân được chăm sóc, điều trị đều cảm thấy yên tâm, gần gũi hơn nhiều. Những ngày tháng làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 đối với nam giới đã là vất vả, đối với nữ giới sự vất vả đó tăng gấp bội lần.

“Khi chị em phụ nữ tham gia trong chống dịch Covid-19 ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nề nếp, sinh hoạt. Gần như là tạm gác lại mọi hoạt động chăm lo con cái gia đình để phục vụ cho công tác chống dịch. Đây là điều rất đáng ghi nhận của ngành y tế đối với chị em. Trong thời gian tới, ngành y tế có thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân có nguồn động viên cho các chị em trong thời gian đến. Vì đây là những chị em phải hy sinh nhiều nhất trong đợt Covid-19 lần này”, ông La nêu ý kiến.

Cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 còn cam go lâu dài, những nữ y bác sỹ vẫn đang ngày đêm nỗ lực, vững vàng nơi tuyến đầu cùng các lực lượng đẩy lùi dịch bệnh để trả lại cuộc sống bình thường mới cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng hồng Việt đầu tiên "xông pha" vào buồng máy tàu biển, sẵn sàng vượt Đại Tây Dương
Bóng hồng Việt đầu tiên "xông pha" vào buồng máy tàu biển, sẵn sàng vượt Đại Tây Dương

VOV.VN - Là cô gái Việt Nam đầu tiên chọn buồng máy tàu viễn dương là nơi gắn bó ngay khi rời ghế nhà trường, Hoài Thương hiện là "idol" trong cộng đồng thuỷ thủ viễn dương.

Bóng hồng Việt đầu tiên "xông pha" vào buồng máy tàu biển, sẵn sàng vượt Đại Tây Dương

Bóng hồng Việt đầu tiên "xông pha" vào buồng máy tàu biển, sẵn sàng vượt Đại Tây Dương

VOV.VN - Là cô gái Việt Nam đầu tiên chọn buồng máy tàu viễn dương là nơi gắn bó ngay khi rời ghế nhà trường, Hoài Thương hiện là "idol" trong cộng đồng thuỷ thủ viễn dương.

Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch
Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Nhiều bóng hồng đã tạm gác chuyện gia đình, sẵn sàng ngày đêm trong những điểm nóng để điều trị bệnh nhân; khoanh vùng, xử lý ổ dịch… đẩy lùi dịch Covid-19 giúp người dân ổn định cuộc sống.

Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch

Những bóng hồng nơi tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Nhiều bóng hồng đã tạm gác chuyện gia đình, sẵn sàng ngày đêm trong những điểm nóng để điều trị bệnh nhân; khoanh vùng, xử lý ổ dịch… đẩy lùi dịch Covid-19 giúp người dân ổn định cuộc sống.

Những “bóng hồng” CSGT trên đường phố Hải Dương
Những “bóng hồng” CSGT trên đường phố Hải Dương

VOV.VN - Đây là điểm mới trong thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo ATGT và ANTT trên địa bàn thành phố trong Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý.

Những “bóng hồng” CSGT trên đường phố Hải Dương

Những “bóng hồng” CSGT trên đường phố Hải Dương

VOV.VN - Đây là điểm mới trong thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo ATGT và ANTT trên địa bàn thành phố trong Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý.