Những chuyến thuyền nghĩa tình đưa người, lương thực vào vùng lũ Lạng Sơn

VOV.VN - Hai ngày bị nước lũ bao vây, nhiều khu dân cư tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn gần như tách khỏi bên ngoài. Trên những con thuyền nhỏ, lực lượng chức năng và các đội cứu nạn liên tục đưa người dân ra nơi an toàn, chở nhu yếu phẩm vào vùng cô lập.

Khoảng 10h sáng 24/8, sau hành trình xuyên đêm từ Thanh Hóa, các thành viên Đội tìm kiếm cứu nạn miễn phí 505 có mặt tại xã Thất Khê. Thuyền, áo phao và thiết bị được đưa ngay xuống nước. Người được đưa ra ngoài, lương thực, nước uống và nhiên liệu được chở vào vùng cô lập

Anh Trần Ngọc Huy và các thành viên vừa trở về sau các nhiệm vụ cứu nạn tại Đà Nẵng và Hà Nội, chưa kịp nghỉ ngơi, nghe tin nhiều hộ dân ở Thất Khê còn mắc kẹt, cả đội lập tức lên đường; sau đó lại tiếp tục tới Lục Ngạn để ứng cứu.

“Chúng tôi nhận được thông tin về mức độ thiệt hại của người dân rất lớn, có những ngôi nhà 2 tầng ngập nước hết tầng 1, nhiều bà con vẫn đang mắc kẹt và nhu cầu lớn nhất bà con cần tại đây là lương thực, thực phẩm, nước uống. Từ sáng 24/8, chúng tôi đưa một số đồng chí lãnh đạo đi thị sát, vận chuyển xăng dầu cho 1 số trạm viễn thông và đưa bà con từ các điểm lũ ra ngoài an toàn và vận chuyển lương thực vào vùng bị cô lập. Chúng tôi làm hoàn toàn miễn phí, xuất phát từ trái tim, từ tình người, trong lúc mà bà con khó khăn, quan trọng nhất là 2 tiếng đồng bào, đùm bọc lẫn nhau nên mọi người đều không nề hà khó khăn. Anh em cũng mới di chuyển từ Đà Nẵng ra, tìm kiếm 2 thi thể tại Thanh Trì, vừa về đến Thanh Hóa chưa kịp nghỉ ngơi, anh em dầm mưa liên tục mấy ngày nhưng khi nghe tin ở Lạng Sơn thì anh em lập tức lên đường", anh Huy chia sẻ.

Nước lên nhanh, dòng chảy mạnh, người dân chỉ kịp đưa người già, trẻ em và một phần tài sản lên cao. Điện bị cắt để bảo đảm an toàn; các hộ ở nhà thấp được hỗ trợ sơ tán; những gia đình có nhà cao tầng ở lại chờ tiếp tế. 

Tại thôn 1, ông Trần Hữu Cường chưa thể kiểm đếm thiệt hại. Ông nhớ rõ khi nước dâng, những gia đình không có lao động khỏe nên được ưu tiên hỗ trợ

“Nhà tôi ngập từ 5h sáng ngày 21/8, nước lên rất nhanh, chạy đồ không kịp, thiệt hại chưa thể ước tính vì mọi thứ vẫn còn đang chìm trong nước. Nhà nào không có đàn ông ở nhà thì được các lực lượng, chính quyền cứu trợ, người già, trẻ em được đưa đi đến nơi an toàn, cao ráo, lương thực thực phẩm thì các đội cứu trợ tổ chức phát cho bà con, mỳ tôm, nước uống, đồ ăn nhanh. Chúng tôi cũng rất biết ơn các lực lượng, đặc biệt là đội cứu trợ, từ Thanh Hóa ra tận mấy trăm cây số, quá tuyệt vời, xin cảm ơn anh em đã đến bỏ công, bỏ sức, cảm ơn chính quyền, lực lượng công an, bộ đội trong lúc mưa lũ đã hỗ trợ rất kịp thời cho người dân", ông Cường cho biết.

Theo thống kê sơ bộ của địa phương, hơn 1.000 ngôi nhà tại xã Thất Khê bị ngập hoặc hư hỏng; nhiều hộ vẫn nằm trong khu vực bị cô lập, diện tích lớn cây trồng bị ảnh hưởng.

Chiều 24/8, mưa đã tạnh nhưng nước rút chậm. Nhiều khu dân cư vẫn ngập sâu, việc đi lại, tiếp tế chủ yếu bằng thuyền, bè. Tại Thôn 2, nước vào nhà ông Chu Thanh Hải từ chiều 21/8 rồi dâng tới tầng hai. Gia đình chỉ kịp chuyển một phần đồ đạc, còn người già và trẻ em được đưa ra ngoài trước.

“Nhà tôi ở thôn 2, xã Thất Khê, nước vào nhà từ 18h ngày 21/8, đến nay là 2 ngày rồi, nếu không có gì thay đổi thì phải 3 hôm nữa nước mới rút, chỉ trong vòng mấy tiếng là đã ngập hết thị trấn. Mình chỉ kịp chuyển một số đồ lên tầng 2, nhưng nước cũng lên tận tầng 2 rồi, bây giờ thôi thì kệ thôi, không còn cách nào di chuyển nữa rồi. Người già, trẻ em đã được chuyển lên an toàn rồi. Mọi người từ hôm qua thì khẩn trương đi tìm người, các cụ già, trẻ em, trường hợp phải cấp cứu bị mắc kẹt…”, ông Hải thông tin với phóng viên.

Ở Thất Khê, những chuyến thuyền không chỉ làm nhiệm vụ cứu nạn mà còn chở người, nước uống, thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu qua các điểm ngập sâu. Trên bờ, các lực lượng tiếp nhận thông tin từng hộ; dưới nước, các đội cứu hộ tìm đường vào khu vực còn bị chia cắt. Nước lũ rồi sẽ rút, nhưng phía sau còn là việc dọn bùn đất, khôi phục điện, đường, thông tin liên lạc và giúp người dân ổn định cuộc sống.

Trong những giờ khó khăn nhất, sự có mặt đúng lúc của các lực lượng và những người từ xa tìm đến đã giúp nhiều gia đình không đơn độc giữa biển nước. Với người dân Thất Khê, nghĩa đồng bào hiện lên trong từng chuyến thuyền cập cửa, từng can nước sạch, gói lương thực và bàn tay đưa người qua dòng nước xiết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lũ Lạng Sơn vượt báo động 3, nhiều sông tiếp tục dâng cao
Lũ Lạng Sơn vượt báo động 3, nhiều sông tiếp tục dâng cao

VOV.VN - Lũ trên nhiều sông tại Lạng Sơn đang ở mức trên báo động 3, trong đó sông Trung tại Hữu Lũng cao hơn báo động 3 hơn 2,2 m. Dự báo một số sông tiếp tục dâng trong ngày 24/8, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông ở mức cao.

Lũ Lạng Sơn vượt báo động 3, nhiều sông tiếp tục dâng cao

Lũ Lạng Sơn vượt báo động 3, nhiều sông tiếp tục dâng cao

VOV.VN - Lũ trên nhiều sông tại Lạng Sơn đang ở mức trên báo động 3, trong đó sông Trung tại Hữu Lũng cao hơn báo động 3 hơn 2,2 m. Dự báo một số sông tiếp tục dâng trong ngày 24/8, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông ở mức cao.

Sạt lở đá xuyên thủng nhà 2 tầng ở Lạng Sơn, khẩn cấp sơ tán người dân trong đêm
Sạt lở đá xuyên thủng nhà 2 tầng ở Lạng Sơn, khẩn cấp sơ tán người dân trong đêm

VOV.VN - Một trận sạt lở đá nghiêm trọng vừa xảy ra tại Lạng Sơn trong đêm khiến nhiều khối đá lăn từ trên núi xuống khu dân cư, đâm thủng một số ngôi nhà 2 tầng. Lực lượng chức năng đã phải trắng đêm sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.

Sạt lở đá xuyên thủng nhà 2 tầng ở Lạng Sơn, khẩn cấp sơ tán người dân trong đêm

Sạt lở đá xuyên thủng nhà 2 tầng ở Lạng Sơn, khẩn cấp sơ tán người dân trong đêm

VOV.VN - Một trận sạt lở đá nghiêm trọng vừa xảy ra tại Lạng Sơn trong đêm khiến nhiều khối đá lăn từ trên núi xuống khu dân cư, đâm thủng một số ngôi nhà 2 tầng. Lực lượng chức năng đã phải trắng đêm sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.

Lạng Sơn huy động bộ đội biên phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ
Lạng Sơn huy động bộ đội biên phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương chỉ đạo các Đồn Biên phòng huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân khắc phục hậu quả.

Lạng Sơn huy động bộ đội biên phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Lạng Sơn huy động bộ đội biên phòng hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương chỉ đạo các Đồn Biên phòng huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân khắc phục hậu quả.

Lạng Sơn khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc vùng mưa lũ
Lạng Sơn khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc vùng mưa lũ

VOV.VN - Các doanh nghiệp viễn thông tại Lạng Sơn đang ưu tiên khắc phục trạm tại cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai, khu vực biên giới, địa bàn bị chia cắt và nơi đông dân cư.

Lạng Sơn khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc vùng mưa lũ

Lạng Sơn khẩn trương khôi phục thông tin liên lạc vùng mưa lũ

VOV.VN - Các doanh nghiệp viễn thông tại Lạng Sơn đang ưu tiên khắc phục trạm tại cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai, khu vực biên giới, địa bàn bị chia cắt và nơi đông dân cư.