Những lưu ý khi xét tuyển vào các trường công an, tránh đỗ thành trượt

VOV.VN - “Thí sinh cần lưu ý, nghiên cứu kỹ những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. Khi muốn đăng ký vào một trường cần nghiên cứu kỹ cách nhập thông tin, thông tin đó là thông tin gì... để không xảy ra những sai sót đáng tiếc”.

Đây là nội dung trong cuộc trao đổi của Thiếu tướng PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an với Báo Điện tử VOV về những điểm đáng lưu ý trong kỳ thi riêng để tuyển sinh đại học của Bộ Công an năm 2023.

PV: Thưa Thiếu tướng, bài thi đánh giá của Bộ Công an tuyển sinh cho các trường khối ngành công an năm nay có những điểm mới nào thí sinh cần lưu ý?

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn: Năm nay bài thi riêng của Bộ Công an vẫn giữ ổn định như năm trước và tiếp tục ổn định đến năm 2025. Theo đó, bài thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, phần trắc nghiệm gồm kiến thức các môn Lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút. Với phần thi tự luận, thí sinh được lựa chọn 1 trong 2 môn thi Toán hoặc Ngữ văn – với cách làm này, các em sẽ được quyền lựa chọn môn thế mạnh của bản thân.

Riêng phần thi trắc nghiệm, nhiều thí sinh đặt câu hỏi tại sao lại gồm cả kiến thức các môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội? Các em cần biết rằng, để trở thành một chiến sĩ công an, nếu chỉ có kiến thức tự nhiên hay xã hội là chưa đủ.

Ví dụ khi đến hiện trường vụ án mạng hay cháy nổ, chiến sĩ công an cần nhìn nhận, đánh giá, phát hiện ban đầu về vụ việc. Trường hợp hiện trường vụ án có những hóa chất thì cần có kiến thức tư duy về hóa học để thu lượm hóa chất đó phục vụ cho quá trình điều tra. Bên cạnh đó, kiến thức về xã hội cũng rất quan trọng, chiến sĩ công an cần có kỹ năng giao tiếp tốt, am hiểu về văn hóa, phong tục tập quán để có thể giao tiếp tốt với người dân, nhất là khi công tác tại các khu vực vùng sâu vùng xa.

Ngoài phần thi trắc nghiệm, Bộ Công an cũng yêu cầu thí sinh làm thêm bài tự luận. Thực tế có những trường hợp khi thi trắc nghiệm điểm thi của các em rất cao, nhưng đến khi kiểm tra khả năng viết thì không thể luận giải được.

Với nghiệp vụ ngành công an, khi phát hiện hiện trường một vụ việc, cần lập biên bản, mô tả lại hiện trường, bên cạnh đó cũng cần biết cách gợi mở vấn đề để khai thác thông tin, do đó kỹ năng viết, lập luận là rất quan trọng.

Về cấu trúc, bài thi riêng của Bộ Công an sẽ có 80% kiến thức tập trung ở chương trình lớp 12, 20% kiến thức nằm trong chương trình lớp 10, 11.

Về phương thức xét tuyển, năm 2023, các trường khối ngành Công an xét theo 3 phương thức gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an. Đối tượng tuyển thẳng đại học là những thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc tế, hoặc tham gia đội tuyển thi quốc tế, giải nhất học sinh giỏi quốc gia. Với những thí sinh đoạt giải Nhì, Ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, nếu không trúng tuyển hệ đại học sẽ được tuyển thẳng vào trung cấp.

Phương thức 2, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với IELTS 7.5 và 3 năm học sinh giỏi bậc THPT.

Phương thức 3, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi riêng của Bộ Công an.

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển. Tổ hợp thi tốt nghiệp THPT gồm: A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04. Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm: CA1, CA2.

PV: Để làm tốt bài thi riêng của Bộ Công an, thí sinh có cần tham gia các lớp luyện thi riêng không, thưa ông?

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn: Đề thi của Bộ Công an có 80% kiến thức lớp 12 và 20% kiến thức lớp 11, do đó các em chỉ cần nắm chắc kiến thức bậc THPT, đặc biệt là kiến thức lớp 12, không cần ôn tại các lò luyện thi. Khi nắm chắc kiến thức cơ bản các em đã có thể hoàn thành tốt bài thi này.

Bộ Công an đã công bố đề tham khảo từ năm 2022, năm nay đề thi vẫn giữ nguyên dạng thức này, nên chúng tôi sẽ không công bố thêm đề tham khảo. Tuy nhiên Bộ cũng đang xem xét một số dạng đề thi khác để công bố bổ sung, về cơ bản đề thi vẫn giữ ổn định như năm 2022.

PV: Những năm gần đây vẫn xảy ra một số trường hợp thí sinh nhầm lẫn, sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng, nên dù đủ điểm trúng tuyển vẫn trượt các trường Công an, ông có lưu ý gì với thí sinh tránh những đáng tiếc như những năm trước?

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn: Năm 2022, thí sinh đăng ký vào các trường đồng thời phải thực hiện đăng ký trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT, dựa trên kết quả đăng ký của Bộ GD-ĐT chuyển về chúng tôi mới có thể xem các em có đỗ vào các trường công an nhân dân hay không. Rất tiếc nhiều em dù kết quả thi tốt, đủ điểm đỗ nhưng lại sai sót trong quá trình nhập điểm, mã trường nên không trúng tuyển.

Thí sinh cần lưu ý, nghiên cứu kỹ những quy định của Bộ GD-ĐT cũng như Bộ Công an. Khi muốn đăng ký vào một trường cần nghiên cứu cách nhập các trường thông tin, đọc kỹ đó là thông tin gì để không xảy ra những sai sót đáng tiếc.

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai nên chúng tôi cũng đã xem xét một số trường hợp sai sót, tuy nhiên năm nay là năm thứ 2, sẽ rất khó để xem xét lại, do vậy đề nghị thí sinh nghiên cứu rất kỹ những quy định chung để không xảy ra những sự việc đáng tiếc.

PV: Xin cảm ơn Thiếu tướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyển sinh trên 4.300 chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự năm 2023
Tuyển sinh trên 4.300 chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự năm 2023

VOV.VN - Chiều nay (6/4), Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng giới thiệu thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2023:

Tuyển sinh trên 4.300 chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự năm 2023

Tuyển sinh trên 4.300 chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng hệ quân sự năm 2023

VOV.VN - Chiều nay (6/4), Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng giới thiệu thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2023:

Nhiều học sinh Nghệ An không tham gia xét tuyển đại học
Nhiều học sinh Nghệ An không tham gia xét tuyển đại học

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, trong năm 2022, có trên 325.000 thí sinh không đăng kí xét tuyển vào Đại học, chiếm tỷ lệ trên 35 %... Tại tỉnh Nghệ An, dù chưa đến thời điểm làm hồ sơ thi tốt nghiệp và xét nguyện vọng vào Đại học, nhưng qua khảo sát có không ít lớp học ở Nghệ An, từ 50% thậm chí là 100% học sinh đều không đăng ký xét tuyển Đại học.

Nhiều học sinh Nghệ An không tham gia xét tuyển đại học

Nhiều học sinh Nghệ An không tham gia xét tuyển đại học

VOV.VN - Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, trong năm 2022, có trên 325.000 thí sinh không đăng kí xét tuyển vào Đại học, chiếm tỷ lệ trên 35 %... Tại tỉnh Nghệ An, dù chưa đến thời điểm làm hồ sơ thi tốt nghiệp và xét nguyện vọng vào Đại học, nhưng qua khảo sát có không ít lớp học ở Nghệ An, từ 50% thậm chí là 100% học sinh đều không đăng ký xét tuyển Đại học.

Học sinh lớp 10, 11 thi xét tuyển sớm vào đại học: Nên hay không?
Học sinh lớp 10, 11 thi xét tuyển sớm vào đại học: Nên hay không?

VOV.VN - Một số trường đại học tổ chức các kỳ thi riêng để lấy kết quả xét tuyển vào đại học. Trong đó, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm TP.HCM cho phép học sinh đang học lớp 10, 11 có thể đăng ký dự thi, kết quả thi sẽ được bảo lưu và dùng để xét tuyển đại học khi các em tốt nghiệp THPT. Vậy học sinh lớp 10, 11 có nên tham gia hay không?

Học sinh lớp 10, 11 thi xét tuyển sớm vào đại học: Nên hay không?

Học sinh lớp 10, 11 thi xét tuyển sớm vào đại học: Nên hay không?

VOV.VN - Một số trường đại học tổ chức các kỳ thi riêng để lấy kết quả xét tuyển vào đại học. Trong đó, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm TP.HCM cho phép học sinh đang học lớp 10, 11 có thể đăng ký dự thi, kết quả thi sẽ được bảo lưu và dùng để xét tuyển đại học khi các em tốt nghiệp THPT. Vậy học sinh lớp 10, 11 có nên tham gia hay không?

Điểm danh các ngành học có tỷ lệ tuyển sinh đại học cao nhất năm 2022
Điểm danh các ngành học có tỷ lệ tuyển sinh đại học cao nhất năm 2022

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, 2 ngành kinh doanh và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin đứng đầu danh sách các ngành có tỷ lệ tuyển sinh cao nhất năm 2022.

Điểm danh các ngành học có tỷ lệ tuyển sinh đại học cao nhất năm 2022

Điểm danh các ngành học có tỷ lệ tuyển sinh đại học cao nhất năm 2022

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, 2 ngành kinh doanh và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin đứng đầu danh sách các ngành có tỷ lệ tuyển sinh cao nhất năm 2022.

Năm 2023, Bộ GD-ĐT rút ngắn thời gian xét tuyển đại học đợt 1
Năm 2023, Bộ GD-ĐT rút ngắn thời gian xét tuyển đại học đợt 1

VOV.VN -Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay chỉ còn 2 tuần, trong khi năm 2022 là một tháng. Thời gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học cũng sớm hơn một tháng so với mốc 17/9 và 30/9 của năm ngoái.

Năm 2023, Bộ GD-ĐT rút ngắn thời gian xét tuyển đại học đợt 1

Năm 2023, Bộ GD-ĐT rút ngắn thời gian xét tuyển đại học đợt 1

VOV.VN -Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay chỉ còn 2 tuần, trong khi năm 2022 là một tháng. Thời gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học cũng sớm hơn một tháng so với mốc 17/9 và 30/9 của năm ngoái.