Những người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 đều âm tính với SARS-COV-2

VOV.VN - Nữ bệnh nhân người Anh mắc bệnh Covid-19 thứ 30 sức khỏe ổn định.
Đối với những người tiếp xúc gần đã có kết quả âm tính với SARS-COV-2.

Thông tin Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tại, nữ bệnh nhân người Anh mắc bệnh Covid-19 thứ 30 sức khỏe ổn định.

Đối với những người tiếp xúc gần: 5 người có dấu hiệu ho, sốt... đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; những người còn lại sức khỏe bình thường.

Những người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 đều âm tính với SARS-COV-2. (Ảnh minh họa)

Hiện, tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế đang cách ly 8 người nghi mắc Covid- 19, giám sát tại nơi cư trú 39 người. Tính đến nay đã có 20 mẫu xét nghiệm được thực hiện, trong đó, 1 ca dương tính, 19 trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính.

Tỉnh đã tổ chức di chuyển 14 du khách từ khách sạn Moonlight về khách sạn Sun&Sea, ở huyện Phú Vang; di chuyển 23 trường hợp là người Việt Nam tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30 lên Trường Quân sự tỉnh cách ly.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Người dân phải có trách nhiệm hợp tác với chính quyền. Một là khai báo hay tự đi khám chữa bệnh nếu có những biểu hiện liên quan đến bệnh lý như: sốt, ho, đau đầu. Không nên có những thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến dư luận cộng đồng. Hy vọng rằng, với sự nhận thức cao của người dân, với sự quyết liệt của hệ thống chính quyền, dịch bệnh sẽ được kiểm soát”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

50 người làm việc trong một văn phòng đã nhiễm SARS-CoV-2 ở Seoul
50 người làm việc trong một văn phòng đã nhiễm SARS-CoV-2 ở Seoul

VOV.VN -50 người làm việc trong một trung tâm điện đàm ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã nhiễm virus SARS-CoV-2, cơ quan y tế nước này cho biết.

50 người làm việc trong một văn phòng đã nhiễm SARS-CoV-2 ở Seoul

50 người làm việc trong một văn phòng đã nhiễm SARS-CoV-2 ở Seoul

VOV.VN -50 người làm việc trong một trung tâm điện đàm ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã nhiễm virus SARS-CoV-2, cơ quan y tế nước này cho biết.

Bác bỏ 15 hiểu lầm về virus SARS-CoV-2 và bệnh Covid-19
Bác bỏ 15 hiểu lầm về virus SARS-CoV-2 và bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 do SARS-CoV-2 có lây qua đường muỗi đốt, qua hàng xuất khẩu từ nước khác hay không? Và clo, cồn có diệt được virus đó trong cơ thể?...

Bác bỏ 15 hiểu lầm về virus SARS-CoV-2 và bệnh Covid-19

Bác bỏ 15 hiểu lầm về virus SARS-CoV-2 và bệnh Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 do SARS-CoV-2 có lây qua đường muỗi đốt, qua hàng xuất khẩu từ nước khác hay không? Và clo, cồn có diệt được virus đó trong cơ thể?...

 Một trường hợp ở Gia Lai xin nhập viện cách ly ngừa SARS-CoV-2
Một trường hợp ở Gia Lai xin nhập viện cách ly ngừa SARS-CoV-2

VOV.VN -Theo Sở Y tế Gia Lai, một công dân địa phương vừa trở về từ miền Bắc, đã xin nhập viện và cách ly vì có những dấu hiệu bất thường về đường hô hấp.

 Một trường hợp ở Gia Lai xin nhập viện cách ly ngừa SARS-CoV-2

Một trường hợp ở Gia Lai xin nhập viện cách ly ngừa SARS-CoV-2

VOV.VN -Theo Sở Y tế Gia Lai, một công dân địa phương vừa trở về từ miền Bắc, đã xin nhập viện và cách ly vì có những dấu hiệu bất thường về đường hô hấp.