Những người trắng đêm canh chốt ở Lào Cai

VOV.VN - Tại chốt kiểm soát dịch bệnh Km237 đầu cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các lực lượng vẫn tất bật với công việc khi chốc chốc lại có phương tiện từ các địa phương khác di chuyển đến.

Chốt kiểm dịch liên ngành tại Km237 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đầu lối ra vào thành phố Lào Cai là một trong những chốt trọng yếu. Mỗi ngày tại đây đón hàng trăm lượt người, phương tiện từ khắp nơi trở về để vào trung tâm, đi các huyện, lên cửa khẩu, tới khu công nghiệp… Theo đó, nhiệm vụ của những cán bộ ứng trực tại chốt hết sức nặng nề.

2h sáng tại chốt kiểm soát dịch bệnh Km237 đầu cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các lực lượng vẫn tất bật với công việc khi chốc chốc lại có phương tiện từ các địa phương khác di chuyển đến.

Anh Trần Trung Kiên, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai có mặt từ khi lập chốt, phụ trách nhiệm vụ tiếp nhận, khai báo y tế cho người dân. Thời tiết ngày hè, về đêm vẫn nóng như chảo lửa nhưng nhiệm vụ đã nhận bắt buộc phải hoàn thành. 

"Làm việc ban đêm ở đây, lượng người và xe rất đông và việc thức đêm cũng rất mệt mỏi. Trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 ai cũng cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi phải giữ cho mình thật tỉnh táo để có thể sàng lọc ra những đối tượng có nguy cơ, từ đó xử lý các biện pháp phù hợp"- anh Kiên chia sẻ.

Một cán bộ nữ tại chốt là kỹ thuật viên Phạm Thị Thu Hương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai tập trung cho việc lấy mẫu xét nghiệm. Từ khi bắt đầu áp dụng test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 đối với người về từ vùng dịch, chị Hương được phân công về đây. Những buổi ca đêm như thế này là vất vả nhất vì phải để con ở nhà. 

"Bé nhà mình bện hơi mẹ lắm, ngày mẹ đi làm đêm cháu khóc đòi mẹ suốt, bố cháu phải lấy áo của mẹ mặc cháu mới chịu ngủ. Thương con, nhưng vì nhiệm vụ vẫn phải vượt qua. Chỉ mong dịch chóng qua để cuộc sống trở lại bình thường"- chị Hương nói.

Cách vài chục mét ngay phía đầu đường cũng luôn có những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết xe cộ. Công việc tại vị trí này luôn phải đứng và dùng hiệu lệnh, đôi khi có những trường hợp không hợp tác lại càng vất vả hơn, dù thế nào mục tiêu cuối cùng là phải đảm bảo 100% bắt buộc phải qua chốt để kiểm soát triệt để.

Đại úy Quách Văn Trường, Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai chia sẻ, mỗi ngày, cán bộ, chiến sỹ tại chốt chia làm 3 ca trực và xoay vòng để có thời gian nghỉ ngơi. "Thời gian làm việc 8 tiếng/ca, nhưng có những lúc phương tiện lưu thông nhiều, anh em phải cố gắng đẩy thời gian làm việc lên mới hoàn thành được nhiệm vụ"- Đại úy Quách Văn Trường cho biết.

Thống kê cho thấy, hơn 1 tháng kể từ ngày thành lập chốt kiểm dịch liên ngành tại Km 237 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến nay, các lực lượng đã kiểm soát được gần 200.000 lượt người qua lại, trong đó tiếp nhận hơn 1.000 người trở về từ vùng dịch để đưa đi cách ly theo quy định. Đặc biệt, tổ xét nghiệm tại chốt còn tiến hành test nhanh cho hơn 1.100 lái xe chở hàng hóa từ địa phương có dịch tới cửa khẩu, khu công nghiệp của Lào Cai. Đằng sau kết quả ấy là những nỗ lực quên mệt mỏi của những cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên luôn giấu mặt sau những chiếc khẩu trang, thầm lặng làm nhiệm vụ  ngày đêm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép cao cả, thiêng liêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai theo dõi chặt chẽ số lao động đang có mặt ở các vùng dịch
Lào Cai theo dõi chặt chẽ số lao động đang có mặt ở các vùng dịch

VOV.VN - Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lào Cai, hiện, Sở này đang nắm giữ danh sách gần 3.000 lao động là công dân địa phương đang làm việc tại các khu công nghiệp ở những tỉnh có dịch Covid-19, gồm Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Dương.

Lào Cai theo dõi chặt chẽ số lao động đang có mặt ở các vùng dịch

Lào Cai theo dõi chặt chẽ số lao động đang có mặt ở các vùng dịch

VOV.VN - Theo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lào Cai, hiện, Sở này đang nắm giữ danh sách gần 3.000 lao động là công dân địa phương đang làm việc tại các khu công nghiệp ở những tỉnh có dịch Covid-19, gồm Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Dương.

Nhiều địa phương lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19
Nhiều địa phương lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Các chốt kiểm dịch này hoạt động từ ngày 30/5 đến khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Nhiều địa phương lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Nhiều địa phương lập các chốt kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Các chốt kiểm dịch này hoạt động từ ngày 30/5 đến khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Điện Biên kích hoạt 4 chốt kiểm dịch Covid-19 trên các quốc lộ
Điện Biên kích hoạt 4 chốt kiểm dịch Covid-19 trên các quốc lộ

VOV.VN - UBND tỉnh Điện Biên vừa quyết định kích hoạt lại hoạt động của 4 chốt kiểm dịch nhằm làm tốt việc kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến quốc lộ vào địa bàn, thời gian hoạt động bắt đầu từ 12h ngày 20/5.

Điện Biên kích hoạt 4 chốt kiểm dịch Covid-19 trên các quốc lộ

Điện Biên kích hoạt 4 chốt kiểm dịch Covid-19 trên các quốc lộ

VOV.VN - UBND tỉnh Điện Biên vừa quyết định kích hoạt lại hoạt động của 4 chốt kiểm dịch nhằm làm tốt việc kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến quốc lộ vào địa bàn, thời gian hoạt động bắt đầu từ 12h ngày 20/5.