Những người trẻ thầm lặng dọn rác vì môi trường

VOV.VN - Trong không khí hân hoan, phấn khởi đón Xuân về, người dân tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng tất bật sắm sửa, chuẩn bị đón Tết. Dù là những ngày cuối năm bận rộn, nhóm bạn trẻ "Biên Hòa Xanh" tại TP Biên Hòa vẫn thầm lặng, miệt mài đi dọn rác, góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị và lan tỏa thông điệp xanh.

Lan tỏa giá trị đẹp        

6h sáng cuối tuần thời điểm giáp Tết, tại TP Biên Hòa, khi mọi người còn chưa ra khỏi nhà, hơn chục bạn trẻ mặc đồng phục “Biên Hòa Xanh” cùng nhau thu gom, vớt bèo dưới kênh mương, dọn cây dại, mảnh sành sứ hay gạch vụn...Nhóm là những công nhân, nhân viên văn phòng, sinh viên...đều tình nguyện dọn dẹp làm sạch môi trường.

Thấy nhóm bạn trẻ xuống kênh dọn rác, nhiều người dân tại khu phố 1, phường Tân Vạn cũng tự giác gọi nhau cùng phát quang bụi rậm, quét rác. Không khí ngày cuối tuần bỗng sôi nổi, ấm áp vì nhận được sự lan tỏa từ hành động đẹp của nhóm bạn trẻ.

Bà Trần Thị Lệ Thủy, Chủ tịch UBND phường Tân Vạn cho biết, hưởng ứng hoạt động của nhóm, phường đã vận động nhân dân tại các khu phố cùng làm vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường sống của người dân.

"Địa phương mong muốn người dân thấy được việc làm của nhóm Biên Hòa Xanh thì người dân sẽ có ý thức hơn với việc bảo vệ môi trường tại khu phố, tại địa phương nói chung", bà Trần Thị Lệ Thủy cho biết.

Người thành lập nhóm Biên Hòa Xanh là anh Nguyễn Nhật Tuấn. Anh Tuấn kể, từ khi thành lập vào tháng 6/2023 đến nay, nhóm đã quy tụ được khoảng 100 thành viên. Thời điểm đầu, công việc dọn dẹp kênh rạch chỉ có một mình anh Tuấn thực hiện. Sau khi đăng tải video lên các kênh mạng xã hội, hành động này mới được biết đến và ngày càng nhiều bạn trẻ liên hệ tham gia.

"Hoạt động của nhóm là dọn rác nhưng mục đích chính là tuyên truyền qua các mạng xã hội để người dân xung quanh khu vực đó thấy được thì bớt xả rác đi. Về thuận lợi thì địa phương rất ủng hộ, hỗ trợ nhiều thứ như dụng cụ, xe rác", anh Nhật Anh nói.

Mong người dân cùng chung tay

Đến nay, nhóm Biên Hòa Xanh đã có 30 đợt thực hiện dọn rác kênh rạch, làm sạch môi trường trên địa bàn TP Biên Hòa. Từ chỗ chỉ trang bị những dụng cụ cơ bản, đến nay, thấy được hoạt động ý nghĩa của nhóm nên các tổ chức chính trị xã hội, địa phương hỗ trợ nhiều dụng cụ chuyên nghiệp.

Anh Lê Nguyễn Minh Trí, Ban Phong trào, Tỉnh đoàn Đồng Nai chia sẻ, hoạt động vì cộng đồng, vì môi trường của các bạn trẻ có ý nghĩa lớn, theo thời gian sẽ lan tỏa tới nhiều đối tượng hơn.

"Chúng ta không chỉ hoạt động tự nguyện, làm sao để tinh thần tự nguyện lan tỏa thêm. Không chỉ chúng ta làm cho chúng ta, mà phải biến hành động, giá trị lan tỏa thêm cho nhiều người. Giá trị tạo ra đôi khi không quá quan trọng, mà quan trọng là giá trị để lại cho cộng đồng thế nào", anh Minh Trí cho biết.

Chị Mai Thúy Quỳnh, phụ trách đầu mối của nhóm chia sẻ, mặc dù nhóm được đặt tên là Biên Hòa Xanh, nhưng không chỉ dừng lại hoạt động trên địa bàn TP Biên Hòa mà còn muốn đóng góp công sức nhiều hơn cả cho các địa phương khác.

"Tụi em muốn làm ở các huyện như Trảng Bom, Thống Nhất hay TP Long Khánh. Tụi em muốn đi hết luôn địa bàn tỉnh. Trước mắt thì phường nào có liên hệ thì tụi em sẽ qua khảo sát trước. Còn lại những phường chưa biết đến thì tụi em sẽ chủ động tìm và liên hệ ngược lại", chị Quỳnh chia sẻ.

Cận Tết, hoạt động của nhóm Biên Hòa Xanh càng thêm ý nghĩa khi góp một phần nhỏ vào chào Xuân, mừng TP Biên Hòa bước sang năm mới với kỳ vọng về một đô thị sạch đẹp, người dân văn minh giữ gìn môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Dọn rác nhựa, làm sạch môi trường sống
Quảng Ninh: Dọn rác nhựa, làm sạch môi trường sống

VOV.VN - Nhặt rác thải nhựa, phao xốp bờ biển, trồng cây xanh, thả cá giống... là những hoạt động thiết thực của chính quyền, các đoàn thể và người dân Quảng Ninh nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6); Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8/6); Ngày Đại dương Thế giới (8/6).

Quảng Ninh: Dọn rác nhựa, làm sạch môi trường sống

Quảng Ninh: Dọn rác nhựa, làm sạch môi trường sống

VOV.VN - Nhặt rác thải nhựa, phao xốp bờ biển, trồng cây xanh, thả cá giống... là những hoạt động thiết thực của chính quyền, các đoàn thể và người dân Quảng Ninh nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6); Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8/6); Ngày Đại dương Thế giới (8/6).

Những công nhân sáng vào nhà máy, chiều ra kênh dọn rác ở Bình Dương
Những công nhân sáng vào nhà máy, chiều ra kênh dọn rác ở Bình Dương

VOV.VN - Mới ra đời được hơn 3 tháng, nhưng nhóm "Bình Dương xanh" đã làm sạch nhiều con kênh bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hầu hết thành viên đều là công nhân lao động từ các tỉnh về Bình Dương làm việc. Sau giờ tan ca, họ tiếp tục “công việc 0 lương” là ngâm mình dưới dòng kênh đen ngòm để làm cho nó xanh, sạch đẹp hơn.

Những công nhân sáng vào nhà máy, chiều ra kênh dọn rác ở Bình Dương

Những công nhân sáng vào nhà máy, chiều ra kênh dọn rác ở Bình Dương

VOV.VN - Mới ra đời được hơn 3 tháng, nhưng nhóm "Bình Dương xanh" đã làm sạch nhiều con kênh bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hầu hết thành viên đều là công nhân lao động từ các tỉnh về Bình Dương làm việc. Sau giờ tan ca, họ tiếp tục “công việc 0 lương” là ngâm mình dưới dòng kênh đen ngòm để làm cho nó xanh, sạch đẹp hơn.

Kiểm tra toàn diện TikTok: Cơ hội và thách thức dọn “rác” mạng xã hội
Kiểm tra toàn diện TikTok: Cơ hội và thách thức dọn “rác” mạng xã hội

VOV.VN - Việc kiểm tra toàn diện TikTok tại Việt Nam đang được hầu hết người dân ủng hộ bởi sự phát triển quá “nóng” của mạng xã hội này, đi kèm nhiều nội dung xấu, độc, phản cảm.

Kiểm tra toàn diện TikTok: Cơ hội và thách thức dọn “rác” mạng xã hội

Kiểm tra toàn diện TikTok: Cơ hội và thách thức dọn “rác” mạng xã hội

VOV.VN - Việc kiểm tra toàn diện TikTok tại Việt Nam đang được hầu hết người dân ủng hộ bởi sự phát triển quá “nóng” của mạng xã hội này, đi kèm nhiều nội dung xấu, độc, phản cảm.

Cá chép tiễn ông Công ông Táo chết hàng loạt, sư thầy đi dọn rác ven hồ
Cá chép tiễn ông Công ông Táo chết hàng loạt, sư thầy đi dọn rác ven hồ

VOV.VN - Cá chép cúng ông Công ông Táo vừa được phóng sinh xuống mặt hồ đã chết hàng loạt.

Cá chép tiễn ông Công ông Táo chết hàng loạt, sư thầy đi dọn rác ven hồ

Cá chép tiễn ông Công ông Táo chết hàng loạt, sư thầy đi dọn rác ven hồ

VOV.VN - Cá chép cúng ông Công ông Táo vừa được phóng sinh xuống mặt hồ đã chết hàng loạt.