Những thông điệp xúc động từ cuộc thi Sáng tác video clip hát Quốc ca

VOV.VN - Chiều 24/2, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tác video clip hát Quốc ca sau hai tháng triển khai.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”. Cuộc thi nhằm khơi dậy, vun đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc cho sinh viên; tuyên truyền, giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Các khách mời giao lưu trong Lễ trao giải cuộc thi sáng tác video clip hát Quốc ca trong sinh viên.
Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018) và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.


Qua hai tháng phát động và triển khai cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 295 video clip dự thi từ 71 trường cao đẳng, đại học, học viện trên cả nước và hai Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (Thái Lan, Pháp).

Phần lớn các clip đều có chất lượng tốt, được dàn dựng công phu, đầu tư cả về hình ảnh và âm thanh. Nhiều video clip có hình ảnh đẹp, có ý nghĩa tại miền núi, hải đảo, nơi địa đầu Tổ quốc, những danh thắng, di tích nổi tiếng…

Cuộc thi đã thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia. Cuộc thi có sức lan toả không chỉ trong các bạn sinh viên mà có sức lan toả ra toàn xã hội.

Tại buổi lễ trao giải, có sự xuất hiện của những vị khách mời đặc biệt. Hình ảnh một VĐV nhảy cao của tuyển điền kinh Việt Nam đột ngột dừng thi đấu, đưa tay chào cờ và hát quốc ca khi Quốc kỳ Việt Nam kéo lên đã gây xúc động cộng đồng mạng.

Hành động dừng thi đấu để chào Quốc kỳ của vận động viên Đào Văn Thuỷ đã gây xúc động và có sức lan toả lớn. (Ảnh cắt từ Clip)
Đó chính là vận động viên Đào Văn Thuỷ, mỗi khi nhớ lại, vận động viên Đào Văn Thuỷ vẫn xúc động: “Khi vừa hoàn thành xong cú nhảy của mình thì Quốc ca của Việt Nam vang lên, với tất cả niềm tự hào về đất nước về đồng đội, tôi hướng về Quốc kỳ chào cờ…”


Thông qua lễ trao giải, vận động viên Đào Văn Thuỷ cũng gửi thông điệp đến đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên Việt Nam: “Chúng ta hãy trân trọng những gì cha ông ta đã làm được, và phát huy sức mạnh hơn nữa để đất nước Việt Nam ta ngày càng tươi đẹp hơn”.

Đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan có mặt tại lễ trao giải cho biết rất bất ngờ và tự hào khi là Hội sinh viên Việt Nam tại nước ngoài đạt giải trong cuộc thi này. Qua clip, Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan cũng muốn gửi thông điệp của mình: “Dù ở bất cứ đâu, chúng ta hãy tự hào chúng ta là con cháu Rồng Tiên”.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thứ nhất TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong trao giải cho Đơn vị đạt giải Nhất.
Sau thời gian bình chọn trực tuyến, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến Khích.


Dưới đây là danh sách các đơn vị đạt giải trong cuộc thi:

Giải Nhất: Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi)

Giải Nhì: Hội Sinh viên Việt Nam phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau

Giải Ba: Đoàn Thanh niên Học viện Hải Quân (Ban Thanh niên Quân đội); Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Ngô Gia Tự (Bắc Giang); Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Hà Tĩnh.

Giải Khuyến khích: Đội 3 Khoa Kinh tế - trường Đại học Bạc Liêu (Bạc Liêu); Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Hải Phòng); Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan; Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) và Khoa Văn hoá – trường Đại học Văn hoá Hà Nội./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo lắng khi học sinh cả 3 miền đều hát sai Quốc ca
Lo lắng khi học sinh cả 3 miền đều hát sai Quốc ca

VOV.VN -Hiện nay, học sinh cả 3 miền đều hát sai Quốc ca nên mục tiêu của môn Ngữ văn hay năng lực ngôn ngữ cần phải chỉ rõ yêu cầu nói, đọc đúng tiếng Việt.

Lo lắng khi học sinh cả 3 miền đều hát sai Quốc ca

Lo lắng khi học sinh cả 3 miền đều hát sai Quốc ca

VOV.VN -Hiện nay, học sinh cả 3 miền đều hát sai Quốc ca nên mục tiêu của môn Ngữ văn hay năng lực ngôn ngữ cần phải chỉ rõ yêu cầu nói, đọc đúng tiếng Việt.

Hát Quốc ca trước giờ ra ngư trường Hoàng Sa
Hát Quốc ca trước giờ ra ngư trường Hoàng Sa

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm nay, hàng trăm tàu cá của ngư dân trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng, các chủ tàu nghiêm trang dưới lá cờ đỏ sao vàng cùng hát Quốc ca.

Hát Quốc ca trước giờ ra ngư trường Hoàng Sa

Hát Quốc ca trước giờ ra ngư trường Hoàng Sa

VOV.VN - Ngay từ sáng sớm nay, hàng trăm tàu cá của ngư dân trang trí rực rỡ cờ đỏ sao vàng, các chủ tàu nghiêm trang dưới lá cờ đỏ sao vàng cùng hát Quốc ca.