Niềm vui của học sinh Cà Mau trong ngày trở lại trường lớp

VOV.VN - Cà Mau là một trong số ít địa phương đầu tiên tính đến thời điểm này cho học sinh trở lại trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã có hướng dẫn để các trường học thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh để các em học trở lại vào sáng nay (20/4).

Cà Mau là một trong số ít địa phương đầu tiên tính đến thời điểm này cho học sinh trở lại trường.

hoc sinh.jpg
Tất cả các em học sinh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường.

Ghi nhận của phóng viên VOV tại Trường THCS - THPT Lý Văn Lâm, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau vào khoảng 6h30, các em học sinh đều đeo khẩu trang đến trường. Tất cả các em sau khi để xe vào vị trí quy định phải tiến hành rửa tay sát khuẩn ngay tại vị trí cổng trường rồi vào lớp.

Em Thái Băng Tâm, học sinh lớp 12C3 cho biết, thời gian qua mặc dù nghỉ học nhưng em vẫn thường xuyên trao đổi bài tập với bạn bè và thầy cô. 

hoc sinh 2.jpg
Các em phải rửa tay trước khi vào lớp.

"Nghỉ học em rất nhớ thầy cô, nhà trường. Chúng em tuân thủ đúng theo quy định, phải đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch bệnh khi đến trường. Việc cần thiết bây giờ là cố gắng học để bù những kiến thức bị hụt trong thời gian nghỉ. Bên cạnh việc học trên lớp thì chúng em sẽ học thêm trên mạng để đảm bảo cho kỳ thi Quốc gia tới tốt", em Thái Băng Tâm chia sẻ.

Trường THCS -THPT Lý Văn Lâm có 526 học sinh khối 9 và khối 12. Ngay sau khi tiếp nhận chủ trương đi học lại, nhà trường đã thông báo với tất cả phụ huynh trên hệ thống Edu. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo đến từng học sinh một lần nữa về các quy định phòng chống dịch.

Vào cuối tuần qua, các thầy cô đã tập trung vệ sinh trường lớp vào hai ngày cuối tuần nên việc ổn định, tiến hành dạy không mất quá nhiều thời gian. Hiện nay, nhà trường chủ trương cho các giáo viên củng cố lại kiến thức trước đó đã dạy trực tuyến cho các em.

Thầy Phan Thành Văn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS -THPT Lý Văn Lâm cho biết, khó khăn trong việc học trở lại là đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch Covid-19. Việc thực hiện giảm sĩ số, mỗi học sinh ngồi 1 bàn đã làm tăng số lớp hơn trước rất nhiều. Nhà trường đang tính đến phương án học trái buổi và sẽ tăng cường những giáo viên khối khác nhưng những năm trước đã dạy khối 9 và khối 12 để giảng dạy.

Thầy Phan Thành Văn cho biết: "Cơ bản chúng tôi tách mỗi lớp thành 3 lớp. Lớp nào dư nhiều thì đưa sang lớp khác, mỗi lớp chỉ khoảng 13 - 14 học sinh để đảm bảo khoảng cách. Cũng phải sắp xếp thời khóa biểu lại, khi sắp xếp cũng gặp khó khăn. Chia lớp như vậy không đảm bảo đủ giáo viên, chúng tôi yêu cầu giáo viên khối khác hỗ trợ giảng dạy để đảm bảo các em thi cuối cấp tốt".

Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 14.000 học sinh lớp 9 và trên 9.000 học sinh lớp 12. Bên cạnh việc hướng dẫn các trường đảm bảo phương án phòng chống dịch Covid-19, ngành giáo dục tỉnh Cà Mau cũng chủ trương để trường dạy các môn chính, đảm bảo kiến thức cho các em thi cuối cấp. Cụ thể, đối với khối lớp 9 sẽ tổ chức dạy học các môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ. Đối với lớp 12 cũng tổ chức dạy các môn như khối lớp 9 và thêm môn giáo dục công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh Cà Mau, Thái Bình đi học lại, sĩ số không quá 20 em/1lớp
Học sinh Cà Mau, Thái Bình đi học lại, sĩ số không quá 20 em/1lớp

VOV.VN - Ngày 20/4, Cà Mau và Thái Bình cho học sinh đi học lại, với ưu tiên lớp 9 và 12. Nhiều địa phương cũng đề xuất cho học sinh đi học vào đầu tháng 5.

Học sinh Cà Mau, Thái Bình đi học lại, sĩ số không quá 20 em/1lớp

Học sinh Cà Mau, Thái Bình đi học lại, sĩ số không quá 20 em/1lớp

VOV.VN - Ngày 20/4, Cà Mau và Thái Bình cho học sinh đi học lại, với ưu tiên lớp 9 và 12. Nhiều địa phương cũng đề xuất cho học sinh đi học vào đầu tháng 5.

Những địa phương đầu tiên cho học sinh đi học trở lại
Những địa phương đầu tiên cho học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Căn cứ diễn biến dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành thuộc nhóm “có nguy cơ thấp” đã lên kế hoạch đón học sinh trở lại vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Những địa phương đầu tiên cho học sinh đi học trở lại

Những địa phương đầu tiên cho học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Căn cứ diễn biến dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành thuộc nhóm “có nguy cơ thấp” đã lên kế hoạch đón học sinh trở lại vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Gần 86.000 học sinh Hà Nội bắt đầu cuộc chạy đua vào lớp 10 công lập
Gần 86.000 học sinh Hà Nội bắt đầu cuộc chạy đua vào lớp 10 công lập

VOV.VN -Sáng 1/6, gần 86.000 học sinh Hà Nội đến các địa điểm làm thủ tục dự thi, bắt đầu cuộc chạy đua vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020.

Gần 86.000 học sinh Hà Nội bắt đầu cuộc chạy đua vào lớp 10 công lập

Gần 86.000 học sinh Hà Nội bắt đầu cuộc chạy đua vào lớp 10 công lập

VOV.VN -Sáng 1/6, gần 86.000 học sinh Hà Nội đến các địa điểm làm thủ tục dự thi, bắt đầu cuộc chạy đua vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020.