Ninh Bình dừng lệnh di dân khi mực nước lũ trên sông Hoàng Long rút

VOV.VN - Mực nước lũ trên sông Hoàng Long rút, Ninh Bình dừng lệnh di dân. Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, toàn bộ nhân dân vùng phân lũ, chậm lũ đã di chuyển đến nơi an toàn trước 18h  ngày 12/9.

Chiều 13/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Ninh Bình có thông báo về việc dừng thực hiện lệnh di dân. Thông báo nêu rõ, căn cứ vào diễn biến lũ trên sông Hoàng Long và điều kiện thực tế, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Ninh Bình thống nhất dừng thực hiện Lệnh di dân (số 56/BCH, ngày 12/9), từ 14h ngày 13/9.

Phương án xả lũ qua tràn Lạc Khoái (Gia Viễn, Ninh Bình) được đánh giá là tình huống xấu nhất của tỉnh Ninh Bình để ứng phó mới mưa lũ. Chính vì vậy, cả hệ thống chính trị của tỉnh Ninh Bình túc trực 24/24 giờ để ứng phó với lũ trên sông Hoàng Long. Bên cạnh việc di dân, công tác tuần tra, theo dõi các tuyến đê sông Hoàng Long được thực hiện nghiêm ngặt.

Dọc theo tuyến đê tả, hữu sông Hoàng Long, các lực lượng tuần tra đê thay nhau kiểm tra các điểm có nguy cơ bị rò rỉ hoặc tràn nước. Bởi những cảnh báo kịp thời về khả năng chống chịu của các tuyến đê sẽ là cơ sở để lãnh đạo tỉnh đưa ra quyết định và giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Trong đêm 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trực tiếp đi kiểm tra các tuyến đê trên địa bàn huyện Gia Viễn, Nho Quan và kiểm tra công tác tổ chức ứng trực của các địa phương.

Rất may, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế lúc 23h ngày 12/9 đạt 4,91m, (trên BĐ 3: 0,91m), nước biến đổi chậm theo xu thế xuống nhưng vẫn ở mức cao, các tuyến đê vẫn an toàn. Tỉnh Ninh Bình chưa phải xả lũ qua tràn Lạc Khoái, tiếp tục triển khai nhiều biện pháp ứng phó kịp thời để đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng lũ. 

Đến 11h ngày 13/9, lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế chỉ còn 4,87m, tại Gián Khẩu là 4,41m. Dự báo mức nước trên sông Hoàng Long tiếp tục giảm trong những ngày tới.

Trước đó, vào hồi 13h ngày 12/9, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch tỉnh Ninh Bình đã ký lệnh di dân vùng phân lũ, chậm lũ huyện Gia Viễn và huyện Nho Quan. Theo đó, yêu cầu UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan thông báo tới nhân dân vùng phân lũ, xả lũ trên địa bàn và triển khai phương án di dân khi mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt hơn 4,9m. Như vậy, khoảng 55.000 người dân ở vùng trũng, thấp thuộc các huyện Gia Viễn, Nho Quan bị ngập, buộc phải sơ tán khi tỉnh Ninh Bình đối phó với tình huống nước sông Hoàng Long dâng cao.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, toàn bộ nhân dân vùng phân lũ, chậm lũ đã di chuyển đến nơi an toàn trước 18h  ngày 12/9. Tại các khu vực này, loa phát thanh liên tục phát đi thông báo về tình hình lũ trên địa bàn.

Ngay sau khi có lệnh, UBND các huyện Gia Viễn, Nho Quan đã phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an và các cơ quan có liên quan di dời dân trên địa bàn 12 xã thuộc vùng phân lũ của sông Hoàng Long và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Trong vùng phân lũ của 2 huyện nêu trên có khoảng 12.600 hộ với khoảng 55.000 người.

Kiến nghị đầu tư nâng cấp tuyến đê Hoàng Long lên cao trình 6.0m

Trong buổi tiếp đón ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã đi kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng vận hành tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc; Trạm bơm Gia Viễn (huyện Gia Viễn); thăm, tặng quà các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa bão, các hộ dân bị ngập lụt tại thôn Kênh Gà, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình kiến nghị Trung ương có dự án đầu tư nâng cấp tuyến đê Hoàng Long lên cao trình 6.0m, đồng thời xóa bỏ vùng phân lũ, chậm lũ trên địa bàn tỉnh; đảm bảo đời sống ổn định cho gần 25.000 hộ dân (khoảng 100.000 nhân khẩu), đồng thời tạo điều kiện cho tỉnh sử dụng, phát huy giá trị khoảng gần 15.000ha phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững. Cùng với đó, có chính sách chung hoặc giao cho tỉnh ban hành chính sách để thực hiện di dời các hộ dân thường xuyên bị ngập lụt, nhất là trong vùng di sản.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình: Lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, Gián Khẩu; sông Đáy tại Ninh Bình biến đổi chậm. Lúc 11h ngày 13/9 mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,78m, trên báo động 3: 0,78m; tại Gián Khẩu 4,41m, trên báo động 3: 0,71m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2017 (4,50m): 0,07m; Trên sông Đáy tại Ninh Bình 4,08m, trên báo động 3: 0,58m, trên mức đỉnh lũ lịch sử năm 2017 (3,94m) 0,14m. 

Dự báo trong 12h giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, Gián Khẩu biến đổi chậm theo xu thế xuống nhưng vẫn ở mức cao. Mực nước trên sông Đáy tại Ninh Bình biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng của thủy triều và dao động ở mức cao. 

Trong 12- 24h tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, Gián Khẩu biến đổi chậm theo xu thế xuống nhưng vẫn ở mức cao. Mực nước trên sông Đáy tại Ninh Bình biến đổi chậm, chịu ảnh hưởng của thủy triều và dao động ở mức cao.

Mực nước sông lên cao kết hợp với mưa lớn, gây ngập lụt diện rộng vùng bãi ven sông và các xã Gia Tiến, Gia Hưng, Gia Thịnh, Gia Phong, Gia Hòa; 02 điểm trường tại thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh (ngoài đê) huyện Gia Viễn; vùng trũng thấp khu vực dân cư trên địa bàn các xã Xích Thổ, Gia Thủy, Lạc Vân, Gia Lâm, Đồng Phong, Gia Sơn, Thượng Hòa, Sơn Thành thuộc huyện Nho Quan; xã Trường Yên (Hoa Lư); xã Yên Lâm, Yên Thái, Khánh Dương, TT. Yên Thịnh (Yên Mô); xã Khánh Vân (Yên Khánh); Sạt chân mái đê Hữu Đáy tại xã Hùng Tiến (huyện Kim Sơn); các vùng trũng, thấp, ven sông trên địa bàn TP Ninh Bình, vùng cửa sông ven biển huyện Kim Sơn. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi, sườn dốc, các xã thuộc huyện Nho Quan, Hoa Lư, TP Tam Điệp,Yên Mô, Gia Viễn. 

Cảnh báo tác động của lũ trong sông lên cao nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi, ngập lụt diện rộng vùng ven sông, các bãi nổi giữa sông, vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nhiều vùng dân cư của địa phương; có thể gây nguy hiểm đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân và các hoạt động kinh tế-xã hội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai anh em ruột bị nước cuốn vào ống cống tử vong ở Ninh Bình
Hai anh em ruột bị nước cuốn vào ống cống tử vong ở Ninh Bình

VOV.VN - Hai anh em ruột học lớp 5 và lớp 6 tại bản Thường Sung, xã Kỳ Phú (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) bị nước cuốn trôi vào ống cống dẫn đến tử vong

Hai anh em ruột bị nước cuốn vào ống cống tử vong ở Ninh Bình

Hai anh em ruột bị nước cuốn vào ống cống tử vong ở Ninh Bình

VOV.VN - Hai anh em ruột học lớp 5 và lớp 6 tại bản Thường Sung, xã Kỳ Phú (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) bị nước cuốn trôi vào ống cống dẫn đến tử vong

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra phương án thoát lũ sông Hoàng Long (Ninh Bình)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra phương án thoát lũ sông Hoàng Long (Ninh Bình)

VOV.VN - Chiều muộn ngày 12/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã kiểm tra phương án thoát lũ sông Hoàng Long, có nguy cơ ảnh hướng đến 60.000 người dân thuộc 12 xã, hai huyện Nho Quan, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra phương án thoát lũ sông Hoàng Long (Ninh Bình)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra phương án thoát lũ sông Hoàng Long (Ninh Bình)

VOV.VN - Chiều muộn ngày 12/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã kiểm tra phương án thoát lũ sông Hoàng Long, có nguy cơ ảnh hướng đến 60.000 người dân thuộc 12 xã, hai huyện Nho Quan, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình huy động máy bơm dã chiến, vận hành hết công suất các trạm bơm để tiêu úng
Ninh Bình huy động máy bơm dã chiến, vận hành hết công suất các trạm bơm để tiêu úng

VOV.VN - Ngày 12/9, Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình yêu cầu các công trình thủy lợi, trạm bơm trên địa bàn tỉnh vận hành hết công suất để tiêu thoát nước.

Ninh Bình huy động máy bơm dã chiến, vận hành hết công suất các trạm bơm để tiêu úng

Ninh Bình huy động máy bơm dã chiến, vận hành hết công suất các trạm bơm để tiêu úng

VOV.VN - Ngày 12/9, Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình yêu cầu các công trình thủy lợi, trạm bơm trên địa bàn tỉnh vận hành hết công suất để tiêu thoát nước.