Nông dân Gia Lai xuống đồng gieo cấy vụ đông xuân

VOV.VN - Mặc dù mới là mồng 2 Tết Đinh Dậu nhưng nhiều nông dân ở Gia Lai đã tranh thủ xuống đồng gieo cấy diện tích lúa đông xuân để kịp thời vụ.

Thông thường, vụ đông xuân của nông dân ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai được bắt đầu sau Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, năm nay, để ứng phó với sự thay đổi của thời tiết, nông dân nhiều làng trong thành phố đã chủ động xuống mạ từ cuối tháng 12/2016, tức là sớm hơn khoảng 1 tháng so với các năm, đồng thời chọn một số giống lúa ngắn ngày như Khang Dân 18, Q5, HT1, Mai Lâm để rút ngắn thời gian chăm sóc.

Để ứng phó với sự thay đổi của thời tiết, nông dân Pleiku đã chủ động xuống mạ từ cuối tháng 12/2016. (Ảnh minh họa: KT)

Thời điểm này, tại hầu hết các cánh đồng Ia Go, Ia Nung, Ia Soi, Ia Nil, Ia Tốt,…thuộc thành phố Pleiku, nước đồng đã rút, tức là sớm hơn khoảng 2 tuần so với mọi năm, thích hợp với việc gieo cấy. Nhiều gia đình đã tạm gác việc vui Tết, đón xuân để xuống đồng cho kịp thời vụ.

Ông Ngun, người dân làng Ốp, thành phố Pleiku cho biết: “Mồng 2 Tết, gia đình tôi chủ động cây lúa đông xuân. Năm ngoái hạn hán, lúa mất mùa, lúa cắt cho mấy con bò ăn thôi. Năm nay mọi người đều mong muốn mưa sớm, lúa phát triển tốt, cho năng suất cao”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy giáo Tây hơn chục năm đón Tết Việt
Thầy giáo Tây hơn chục năm đón Tết Việt

Thầy Patrick nhận thấy, Tết cổ truyền có nhiều điểm tương đồng với Giáng sinh ở phương Tây.

Thầy giáo Tây hơn chục năm đón Tết Việt

Thầy giáo Tây hơn chục năm đón Tết Việt

Thầy Patrick nhận thấy, Tết cổ truyền có nhiều điểm tương đồng với Giáng sinh ở phương Tây.

Từ 0h đêm 10/1, thủy điện xả nước đổ ải Đông xuân 2016-2017
Từ 0h đêm 10/1, thủy điện xả nước đổ ải Đông xuân 2016-2017

VOV.VN - Các hồ thủy điện các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ bắt đầu đổ ải từ 0h đêm 10/1.

Từ 0h đêm 10/1, thủy điện xả nước đổ ải Đông xuân 2016-2017

Từ 0h đêm 10/1, thủy điện xả nước đổ ải Đông xuân 2016-2017

VOV.VN - Các hồ thủy điện các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ bắt đầu đổ ải từ 0h đêm 10/1.

Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết
Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết

VOV.VN - Chiêu đãi cơm, hủ tiếu cho bà con nghèo đã được gia đình ông Trần Văn Tôn duy trì  gần 20 năm qua.

Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết

Một người dân 20 năm chiêu đãi người nghèo cơm, cháo miễn phí dịp Tết

VOV.VN - Chiêu đãi cơm, hủ tiếu cho bà con nghèo đã được gia đình ông Trần Văn Tôn duy trì  gần 20 năm qua.

Nhiều hộ dân trên đảo Trần ở lại ăn tết cùng Bộ đội
Nhiều hộ dân trên đảo Trần ở lại ăn tết cùng Bộ đội

VOV.VN - Dù vui xuân đón tết, quân và dân đảo Trần vẫn chấp hành nghiêm các quy định, tổ chức các hoạt động lành mạnh gắn liền với việc xây dựng biển đảo.

Nhiều hộ dân trên đảo Trần ở lại ăn tết cùng Bộ đội

Nhiều hộ dân trên đảo Trần ở lại ăn tết cùng Bộ đội

VOV.VN - Dù vui xuân đón tết, quân và dân đảo Trần vẫn chấp hành nghiêm các quy định, tổ chức các hoạt động lành mạnh gắn liền với việc xây dựng biển đảo.

Ăn Tết xong, ngư dân Hà Tĩnh đưa tàu công suất lớn vươn khơi
Ăn Tết xong, ngư dân Hà Tĩnh đưa tàu công suất lớn vươn khơi

VOV.VN - Ngư dân Trần Xuân Hoa ở Kỳ Anh đã hoàn thành một tàu công suất lớn, ra Tết anh sẽ vươn tới ngư trường xa hơn với nhiều hy vọng mới.

Ăn Tết xong, ngư dân Hà Tĩnh đưa tàu công suất lớn vươn khơi

Ăn Tết xong, ngư dân Hà Tĩnh đưa tàu công suất lớn vươn khơi

VOV.VN - Ngư dân Trần Xuân Hoa ở Kỳ Anh đã hoàn thành một tàu công suất lớn, ra Tết anh sẽ vươn tới ngư trường xa hơn với nhiều hy vọng mới.