Nông dân Sơn La “gồng mình” chống chọi với hạn hán do nắng nóng kéo dài

VOV.VN - Suốt 3 tháng qua, tỉnh Sơn La hầu như không có mưa; nắng nóng kéo dài, hanh khô khiến hạn hán xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân.

 

Gia đình anh Hà Duy Thành ở bản Nong Ảng, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La có mảnh nương hơn 2.000 mét vuông trồng mận hậu và xoài. Đúng thời điểm xoài, mận ra hoa, đậu quả, nhưng trời hanh khô, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều diện tích bị rụng hoa, khó đậu quả và héo úa. Nếu tiếp tục không có mưa, gia đình sẽ thua lỗ nặng trong vụ quả năm nay.

"Từ Tết đến giờ chỉ mưa được 1 - 2 trận, lượng mưa cũng không lớn nên cây không được nước; hơn nữa nắng nóng gay gắt kéo dài, trời hanh khô dẫn đến cây không đậu được quả và bị khô, héo, chết những cành non và hoa của cây", anh Thành chia sẻ.

Tại huyện Phù Yên - địa phương có cánh đồng lúa lớn nhất tỉnh Sơn La, mặc dù các phương án phòng chống hạn đã được tích cực triển khai; song, tác động của nắng nóng và không có mưa kéo dài đã khiến gần 7 héc ta ruộng lúa bị hạn, có khả năng mất trắng. Nếu những ngày tới vẫn không có mưa, diện tích lúa bị hạn có thể tới gần 70 héc ta.

Để "cứu" những mảnh ruộng đang bị hạn hán, người dân các bản sinh sống dọc vùng hồ thuỷ điện Hoà Bình đã dùng bơm để bơm nước từ lòng hồ vào những khoảnh ruộng gần sông với hy vọng cứu được lúa. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời.

"Dự báo thời tiết hạn hán 2 tháng thôi, nhưng thực tế đến thời điểm này đã hạn hán đến tháng thứ 3 rồi nên rất khó khăn. Những chỗ nào không thể trồng được như cây sắn, cây ngô thì phải dừng lại để chờ mưa xuống mới làm được", ng Cầm Văn Chiêng, Chủ tịch UBND xã Tường Tiến, huyện Phù Yên cho hay.

 Theo ghi nhận, từ năm 2016 cho tới nay, Sơn La mới ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài diện rộng như hiện nay. Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, có nơi tới 41 - 42 độ C đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp của người nông dân.

Theo rà soát, hiện dung tích trữ nước trung bình tại cả 83 hồ chứa nước trên địa bàn đều chưa đạt tới 50%; nhiều hồ chứa nước lớn không đảm bảo cho việc cung ứng tưới tiêu phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Ông Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, Sở đã hướng dẫn bà con, tránh việc xuống giống vào thời điểm không phù hợp, gây lãng phí và tốn kém trong quá trình tổ chức sản xuất, phải chờ thời điểm phù hợp, trừ những diện tích mà có thể chủ động gieo trồng được qua hệ thống kênh mương, tưới tiêu nội đồng.

"Về dài hạn, sẽ phải tiếp tục nghiên cứu để lựa chọn những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, đặc biệt là những giống chịu hạn để đưa vào sản xuất", ông Tiến nói.

Theo dự báo, đợt nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khoảng giữa tháng 5. Hiện các ngành chức năng tỉnh Sơn La đang tích cực hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong điều kiện xảy ra hạn hán. Đồng thời rà soát, khắc phục diện tích các loại cây trồng bị thiệt hại và chuyển đổi giống, mùa vụ, không để lặp lại thiệt hại trong những năm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên