Nữ công nhân trên công trường thủy điện Lai Châu

(VOV) -Đóng góp vào niềm tự hào của thủy điện Lai Châu phải kể đến vai trò của những nữ công nhân trên công trường này.

Bãi tập kết thiết bị xây lắp hệ thống băng tải bê tông đầm lăn của xí nghiệp Sông Đà 508 giữa cái nắng hanh hao trời thu tháng 10, nhưng anh em công nhân vẫn miệt mài trong từng phần việc của mình.

Để tìm và nhận ra những nữ công nhân trong số hàng trăm công nhân lao động tại đây không dễ.

Xen giữa những màu áo vàng chanh truyền thống của công nhân Sông Đà 5, những nữ công nhân mải miết gò hàn, lắp đặt thiết bị thoăn thoắt như anh em.

Chị Phạm Thị Thanh - thợ hàn bậc 6/7 cho biết, bản thân chị đã tham gia nhiều công trình xây dựng thủy điện. Làm việc ở đây, giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, quy trình lắp hệ thống băng tải bê tông đầm lăn đòi hỏi kỹ thuật tay nghề cao, nên chị cũng như các chị em khác trong công ty đều luôn cố gắng học hỏi, đáp ứng yêu cầu công việc.

Đáp ứng tiến độ công trình, các Công ty Cổ phần Sông Đà 5, Sông Đà 7, Sông Đà 9 đã huy động tối đa lực lượng tập trung khoan phun chống thấm đê quây giai đoạn 2, đào hố móng vai trái và khu vực lòng sông, đổ bê tông đập dâng trên trần cống dẫn dòng…

Trong số hơn 700 công nhân mà 3 công ty huy động, có tới 30% là nữ. Công việc nặng nhọc này tưởng chừng chỉ có nam giới đảm nhiệm, nhưng nữ công nhân tại đây cũng lăn xả vào công việc trộn bê tông, gia công lắp dựng thép đổ bê tông…

Trong không khí thi đua làm việc của toàn công trường, nữ cũng như nam công nhân không có sự phân biệt, ai cũng cố gắng làm việc vì dòng điện của Tổ Quốc.

Chị Vũ Thị Hồng - công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 9 cho biết: "Trên công trường này, được công ty rất quan tâm đến đời sống của anh em, nhất là chị em phụ nữ như chúng tôi về chỗ ăn, chỗ ở cũng như điều kiện sinh hoạt. Mặc dù xa chồng, xa con nhưng chúng tôi rất yên tâm công tác".

Đến nay, thủy điện Lai Châu đã đô bê tông cống dẫn dòng và đập dâng trên cống dẫn dòng đạt gần 150.000m3, đắp đê quây giai đoạn 2 đạt 760.000m3; đào hố móng vai phải, vai trái lòng sông đáp ứng tiến độ…

Theo đánh giá của lãnh đạo các đơn vị thi công, thành tích này phải kể đến sự đóng góp tích cực của những nữ kỹ sư, công nhân trong suốt thời gian qua.

Đằng sau sự rắn rỏi trong công việc giữa đại công trường đầy nắng và gió, là những người phụ nữ dịu dàng, đảm đang. Dù ở bất kì môi trường công việc nào, họ cũng khẳng định được vị thế của người phụ nữ của thời đại mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Thanh Tùng- Lối cũ ta về" hát mừng ngày phụ nữ
"Thanh Tùng- Lối cũ ta về" hát mừng ngày phụ nữ

(VOV) -Nhạc sỹ Thanh Tùng cùng những tình khúc nối tiếng sẽ gặp lại khán giả thủ đô trong đêm nhạc diễn ra ngày 20/10 tại Nhà hát lớn.

"Thanh Tùng- Lối cũ ta về" hát mừng ngày phụ nữ

"Thanh Tùng- Lối cũ ta về" hát mừng ngày phụ nữ

(VOV) -Nhạc sỹ Thanh Tùng cùng những tình khúc nối tiếng sẽ gặp lại khán giả thủ đô trong đêm nhạc diễn ra ngày 20/10 tại Nhà hát lớn.

Triển lãm hình tượng phụ nữ trong Mỹ thuật Việt Nam
Triển lãm hình tượng phụ nữ trong Mỹ thuật Việt Nam

(VOV) -Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng thành phố Hồ Chí Minh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Triển lãm hình tượng phụ nữ trong Mỹ thuật Việt Nam

Triển lãm hình tượng phụ nữ trong Mỹ thuật Việt Nam

(VOV) -Triển lãm đã giới thiệu đến công chúng thành phố Hồ Chí Minh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Tăng cường vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro
Tăng cường vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro

(VOV) - Phụ nữ có nhiều tiềm năng, kinh nghiệm cần được phát huy có hiệu quả trong ứng phó với thiên tai.

Tăng cường vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro

Tăng cường vai trò của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro

(VOV) - Phụ nữ có nhiều tiềm năng, kinh nghiệm cần được phát huy có hiệu quả trong ứng phó với thiên tai.