Nữ điều dưỡng trẻ xúc động chia tay người thân, vào TP.HCM chống COVID-19

VOV.VN - Nữ điều dưỡng Tạ Như Quỳnh, 26 tuổi, công tác tại Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, BV Hữu nghị chia sẻ, đây là lần đầu tiên xa nhà thời gian dài để thực hiện nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng cũng đầy tự hào.

Chiều 26/7, 35 bác sĩ, điều dưỡng trẻ của Bệnh viện Hữu Nghị vừa lên đường vào TP.HCM chống dịch COVID-19.

Nữ điều dưỡng Tạ Như Quỳnh, 26 tuổi, công tác Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị không giấu nổi niềm xúc động khi người thân và đồng nghiệp đến chia tay trong buổi tiễn đoàn vào TP.HCM chống dịch. Nữ điều dưỡng này chia sẻ đã công tác 4 năm trong bệnh viện. Lần này được bệnh viện cử đi hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19, Quỳnh cảm thấy vô cùng tự hào, mặc dù cũng có đan xen lo lắng.

“Đây là lần đầu tiên mình xa nhà thời gian dài nhưng để thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn nhưng cũng đầy tự hào. Vì vậy, bản thân mình cũng tự nhủ phải thực sự cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo bệnh viện gửi gắm và cũng bày tỏ tình cảm, hỗ trợ chia sẻ với người dân TP.HCM”- Quỳnh chia sẻ.

Quỳnh cũng cho biết, khi biết tin mình sẽ tham gia chống dịch tại TP.HCM, mẹ Quỳnh đã khóc rất nhiều nhưng sau đó, bà đã bình tâm trở lại và ủng hộ quyết định của cô con gái. Đồng thời bà cũng động viên Quỳnh cố gắng làm tốt nhiệm vụ, giữ an toàn cho bản thân để luôn có sức khỏe cứu chữa người bệnh.

Quỳnh cũng chia sẻ, trước khi lên đường, Bệnh viện và khoa phòng đã tạo điều kiện về các trang thiết bị bảo hộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình làm việc; Đồng thời có những buổi tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, giúp Quỳnh và những thành viên khác cảm thấy phần nào an tâm. Bên cạnh đó, ngoài những người thân trong gia đình, các đồng nghiệp, thậm chí cả bệnh nhân trong khoa Quỳnh làm việc cũng đã ủng hộ, chia sẻ và động viên Quỳnh rất nhiều. Từ đó đã tiếp sức, tạo động lực để Quỳnh cố gắng và vững tin hơn.

Được biết, trước đó Quỳnh cũng vừa kết thúc thời gian 10 ngày phục vụ y tế tại Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XV. Khi có thông báo tham gia hỗ trợ TP.HCM chống dịch, Quỳnh đã xung phong lên đường.

Chia sẻ với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị cho biết, Bệnh viện cử đoàn cán bộ y tế gồm 10 bác sĩ và 25 điều dưỡng. Đây là đội ngũ cán bộ y tế trẻ, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn khá vững vàng, kinh nghiệm dày dặn. Trong đó có 30% là bác sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của Bộ phân đặc biệt của Bộ Y tế đóng tại TP.HCM.

Ông Hà cũng cho biết, toàn bộ nhân viên y tế tham gia chống dịch tại TP.HCM lần này đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.  

“Ngay trước giờ lên đường, các cán bộ nam đều đã được cắt tóc ngắn để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài mà không bị ảnh hưởng. Bệnh viện cũng động viên mọi người trong đoàn yên tâm lên đường, ở hậu phương có vấn đề gì, Bệnh viện sẽ hỗ trợ” - ông Hà nói.

Ông Hà cũng cho biết, trước khi đoàn lên đường, Bệnh viện đã tổ chức tập huấn về kiến thức chuyên môn và phổ biến thêm một số kinh nghiệm từ đoàn đã từng đi chi viện Bắc Giang cho những người lần đầu tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện cũng cũng tập huấn, chia sẻ các kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong các tình huống để các nhân viên y tế có thêm kinh nghiệm.

“Đợt này, anh em đi xa hàng nghìn km, có những người chưa từng bước chân đến, sẽ có nhiều bỡ ngỡ, trong khi tình hình dịch bệnh trong đó đang rất phức tạp, chưa biết bao giờ mới kết thúc. Số cán bộ tham gia hỗ trợ chống dịch cũng đông hơn nhiều, nên chúng tôi cũng không tránh khỏi lo lắng nhưng đất nước có dịch, nhân viên y tế phải lên đường. Chúng tôi cũng động viên đoàn hãy thể hiện hết mình, không được chùn bước, không được nề hà, hết mình vì người bệnh, cố gắng cứu sống được càng nhiều người bệnh càng tốt” - ông Nguyễn Thanh Hà cho biết./.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại các tỉnh, thành phố phía Nam, hưởng ứng thư ngỏ của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã thành lập đoàn tình nguyện gồm 32 bác sĩ, cán bộ y tế tham gia điều trị bệnh nhân và hỗ trợ phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã nhận được gần 100 đơn tình nguyện của cán bộ y tế đăng ký tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Bác sĩ Đặng Huy Du, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, Trưởng đoàn hỗ trợ cho biết: Tất cả cán bộ y tế tham gia đoàn đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, được tập huấn đầy đủ về công tác điều trị bệnh nhân và kiểm soát nhiễm khuẩn.

“Tất cả mọi người trong đoàn đều quyết tâm rất cao, nhất trí đồng lòng và tình nguyện xung phong vào tâm dịch hỗ trợ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - BS Đặng Huy Du cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM
Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM cho biết, đến 18h00 ngày 26/7 đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM.

Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM cho biết, đến 18h00 ngày 26/7 đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM.

Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19
Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - 24 giờ sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có Thư ngỏ kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ TP.HCM chống dịch, đã có hơn 1.300 người đăng ký.

Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

Hơn 1.300 người tình nguyện đăng ký hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

VOV.VN - 24 giờ sau khi Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có Thư ngỏ kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ TP.HCM chống dịch, đã có hơn 1.300 người đăng ký.

Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM
Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã có 24 đoàn với hơn 4.000 nhân viên y tế đến chi viện cho ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM

Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã có 24 đoàn với hơn 4.000 nhân viên y tế đến chi viện cho ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.