Nữ nhà báo dân tộc Thái ở Sơn La với niềm đam mê nghệ thuật

VOV.VN - Nhắc đến nhà báo Cà Thị Hoan, dân tộc Thái, Trưởng phòng Tiếng Dân tộc thuộc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Sơn La, bà con người Thái ở bản trên, mường dưới hầu như ai cũng biết. Bởi chị không chỉ thực hiện các tác phẩm báo chí, mà còn sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật.

 

Bài hát dân ca Thái “Nhớ ơn thầy cô”- tác phẩm đầu tay do chị Cà Thị Hoan sáng tác năm 1986, thể hiện được bà con người Thái rất yêu thích, đón nghe bởi lời thơ mộc mạc, giai điệu da diết, thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô giáo vùng cao không quản đường xá xa sôi cõng con chữ vượt núi lên cho các em học sinh vùng cao. Sau bài dân ca Thái này, nhiều tác phẩm thơ, dân ca khác của chị Hoan lần lượt ra đời và được đông đảo bà con người Thái đón nhận như: “Thuận Châu nơi Bác về thăm”, “ Ngã ba Cò Nòi anh hùng - Tầm vóc và giá trị lịch sử”; “ Màu xanh yêu thương”; “Đợi anh về ”; “Vầng trăng Sơn La”; “Đem con đi gán nợ”…

Chị Lò Thị Ban, người dân ở bản Hìn, phường Chiềng An, thanh phố Sơn La cho biết dù ở thể loại nào, những tác phẩm của chị Hoan đều phản ánh khá sinh động cuộc sống sinh hoạt của đồng bào Thái, và truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bà con.

"Tôi hay tham gia hội diễn, hội thi văn hóa, văn nghệ, được hát nhiều bài hát dân ca Thái do chị Hoan sáng tác, bài hát của chị rất hay, được nhiều người yêu thích, thơ có điệu, có vần dễ hát. Tôi mong muốn trong thời gian tới chị sáng tác được nhiều bài hát hay hơn, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá, văn nghệ của bà con đồng bào Thái", chị Lò Thị Ban nói.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống đam mê văn hóa văn nghệ ở bản Mỏ, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, chị Cà Thị Hoan có cha và chú là những nghệ nhân có tiếng trong sáng tác các tác phẩm thơ ca của dân tộc Thái. Có lẽ vì vậy mà từ bé chị đã có niềm đam mê với thơ ca của dân tộc mình.  

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La, chị được tuyển chọn vào công tác tại Đài PTTH tỉnh Sơn La, trở thành biên tập viên chương trình tiếng Thái. Bằng sự đam mê và nhiệt huyết của mình, chị không quản ngại khó khăn, tích cực đến cơ sở để phản ánh tiếng nói của đồng bào, cho ra đời những tác phẩm hay, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của bà con. Xuyên suốt các tác phẩm của chị là đề tài về Đảng, Bác Hồ. Ngoài ra, là các tác phẩm ca ngợi quê hương, bản làng đổi mới, xây dựng nông thôn mới, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đơn cử, để vận động bà con vùng lòng hồ sông Đà di chuyển đến nơi ở mới, tái định cư phục vụ dự án thủy điện Sơn La, chị đã sáng tác câu chuyện truyền thanh “ Vì dòng điện ngày mai của tổ quốc”.

Trong chùm thơ 10 bài do chị sáng tác, đã có 4 bài được phổ nhạc. Trong đó bài “Thuận Châu nơi Bác về thăm” bản tiếng phổ thông được nhạc sỹ Vương Khon phổ nhạc thành công, và được huyện ủy Thuận Châu chọn là một trong những ca khúc tiêu biểu cho VCD kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm Tây Bắc.

Theo chị Hoàng Thị Thu, BTV Đài PT-TH tỉnh Sơn La, một đồng nghiệp của chị Cà Thị Hoan, chị Hoan làm báo, viết văn, làm thơ, mảng nào chị cũng gây ấn tượng với khán thính giả.

"Chị Hoan là người rất tâm huyết, say mê nghề, yêu nghề, chị không chỉ viết báo, chị còn sáng tác các ca khúc dân ca dân ca dân tộc Thái và cũng là người thể hiện các ca khúc đó. Chính vì vậy chị Hoan luôn được bà con mến mộ. Đối với đồng nghiệp trong cơ quan, chị là người dễ gần và luôn làm tốt vai trò của người chị tiêu biểu, là tấm gương cho chúng tôi thế hệ trẻ tiếp bước noi theo", chị Hoàng Thị Thu chia sẻ.

Chị Cà Thị Hoan hiện là quản lý phòng, trực tiếp biên tập, tổ chức sản xuất chương trình thời sự và Văn nghệ tiếng dân tộc phát trên sóng Đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Với hơn 30 năm trong nghề, chị đã sáng tác gần 300 tác phẩm thơ văn, bài hát dân ca về các chủ đề, trong đó có hơn 40 tác phẩm đạt các giải thưởng của Trung ương và địa phương. Đặc biệt, các cuộc vận động sáng tác về đề tài “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” những năm gần đây, chị đều có tác phẩm tham gia và đạt các giải cao. 

BTV Cà Thị Hoan chia sẻ: "Tôi được cơ quan, ban giám đốc giao trực tiếp biên tập, sản xuất các chương trình văn học nghệ thuật và các chương trình thời sự tiếng dân tộc trên sóng PT-TH. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi luôn sắp xếp công việc một cách khoa học, tận dụng hết thời gian để nghiên cứu, sưu tầm và học hỏi kỹ năng biên tập, biên dịch, kỹ năng quản lý. Ngoài ra còn định hướng cho anh em trong phòng chuyên môn sáng tạo những tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí đúng với nội dung yêu cầu tuyên truyền, bám sát hơi thở của cuộc sống để tuyên truyền đến bà các dân tộc”.

Ghi nhận những đóng góp của chị Cà Thị Hoan, Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin truyền thông, Ủy ban nhân tỉnh Sơn La đã trao tặng chị nhiều bằng khen, giấy khen.

Hiện chị Hoan còn tham gia Ban Thường vụ Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội VHNT tỉnh Sơn La, với mong ước sẽ làm được nhiều việc cụ thể để góp phần vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trên vùng cao Tây Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển kinh tế báo chí: Cần mạnh dạn thử nghiệm, dám chấp nhận rủi ro
Phát triển kinh tế báo chí: Cần mạnh dạn thử nghiệm, dám chấp nhận rủi ro

VOV.VN - Trong việc phát triển kinh tế báo chí, nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng các cơ quan nên mạnh dạn thử nghiệm những mô hình mới. Tất nhiên không phải thử nghiệm nào cũng thành công nhưng có thể rút ra kinh nghiệm, kể cả từ những thất bại để có thành công khác sau này.

Phát triển kinh tế báo chí: Cần mạnh dạn thử nghiệm, dám chấp nhận rủi ro

Phát triển kinh tế báo chí: Cần mạnh dạn thử nghiệm, dám chấp nhận rủi ro

VOV.VN - Trong việc phát triển kinh tế báo chí, nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng các cơ quan nên mạnh dạn thử nghiệm những mô hình mới. Tất nhiên không phải thử nghiệm nào cũng thành công nhưng có thể rút ra kinh nghiệm, kể cả từ những thất bại để có thành công khác sau này.

Giải Báo chí Quốc gia 2023: Đa dạng góc nhìn về cuộc sống đến khán thính giả
Giải Báo chí Quốc gia 2023: Đa dạng góc nhìn về cuộc sống đến khán thính giả

VOV.VN - Năm nay, giải báo chí quốc gia tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí toàn quốc với trên 1.900 tác phẩm gửi về. Trong đó, 165 tác phẩm xuất sắc đã lọt vào vòng chung khảo. Nhóm phóng viên VOV đã gặp gỡ một số tác giả có tác phẩm tiêu biểu trước thềm trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ 18. 

Giải Báo chí Quốc gia 2023: Đa dạng góc nhìn về cuộc sống đến khán thính giả

Giải Báo chí Quốc gia 2023: Đa dạng góc nhìn về cuộc sống đến khán thính giả

VOV.VN - Năm nay, giải báo chí quốc gia tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí toàn quốc với trên 1.900 tác phẩm gửi về. Trong đó, 165 tác phẩm xuất sắc đã lọt vào vòng chung khảo. Nhóm phóng viên VOV đã gặp gỡ một số tác giả có tác phẩm tiêu biểu trước thềm trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ 18. 

Các bộ, ngành, địa phương chúc mừng VOV nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng VN
Các bộ, ngành, địa phương chúc mừng VOV nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng VN

VOV.VN - Ngày 18/6, đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành đã tới chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, công chức, viên chức, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/06/2024).

Các bộ, ngành, địa phương chúc mừng VOV nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng VN

Các bộ, ngành, địa phương chúc mừng VOV nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng VN

VOV.VN - Ngày 18/6, đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành đã tới chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, công chức, viên chức, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/06/2024).