Nước biển dâng, sạt lở đe dọa thành phố Bạc Liêu

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu, hiện mực nước biển liên tục dâng cao bất thường, uy hiếp cả Khu du lịch Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.  

Nước biển còn xâm thực bờ biển, gây xói lở và cuốn trôi nhiều đoạn đê kè. Đặc biệt đoạn kè ven biển từ Đồn biên phòng 664 đến cầu Nhà Mát dài 560m, do chưa được xây dựng kiên cố nên toàn thân kè là đất, đá cao hơn 1m đã bị nước biển cuốn trôi.

Hàng chục căn nhà của người dân sinh sống ven đê cũng bị cô lập hoàn toàn. Nhiều tuyến đường chính ven biển, nhất là tuyến đường Cao Văn Lầu – tuyến đường trọng điểm của tỉnh nối từ thành phố Bạc Liêu ra cửa biển Nhà Mát cũng bị ngập sâu nhiều đoạn.

Nước mặn xâm thực qua đê, qua các tuyến đường còn gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất hoa màu, nuôi tôm của một số hộ dân.

Trước tình hình này, ngoài việc triển khai xây dựng đoạn kè chắn sóng mới dài hơn 2 km với kinh phí khoảng 50 tỉ đồng, các ngành hữu quan tỉnh Bạc Liêu còn khẩn trương triển khai kế hoạch chủ động đề phòng và ứng phó với thiên tai, trước mắt là tình trạng nước biển dâng và sạt lở.

Ông Lai Thanh Ẩn- Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu, cho biết sẽ điều tra lại toàn bộ tình trạng sạt lở ở ven biển và ven cửa sông, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế cái thiệt hại do sạt lở gây ra. Ngoài ra, 14 vị trí đã được xác định để phối hợp lắp đặt hệ thống cảnh báo sóng thần ở vùng ven biển Bạc Liêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên