Nước sạch về đảo “vô thuỷ” Bạch Long Vĩ

VOV.VN -  Xa đất liền, thiếu thốn nhiều mặt, từng được gọi là đảo “vô thủy” vì khan hiếm nước ngọt, nay Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã có hệ thống cung cấp nước sạch hợp vệ sinh, từng bước giải quyết khó khăn, nâng cao đời sống cho người dân và ngư dân trên đảo.

Vừa xả nước từ bể chứa đầy ăm ắp, bà Lê Thị Thuý, người dân khu dân cư số 3, huyện đảo Bạch Long Vĩ vừa thoăn thoắt chế biến mẻ cá tươi rói. Hơn 20 năm sống trên đảo, bà Thuý bảo chưa bao giờ được dùng nước sạch thuận tiện như hiện nay. Ngày mới ra đảo, những người làm nghề thu mua hải sản như bà Thủy phải khiêng từng can nước từ giếng khoan, từ bể nước mưa hiếm hoi về nhà, lên tàu, chắt chiu sử dụng.

 "Khi mới ra đây thì để có nước quá khổ nhưng dần dần đến bây giờ thì quá khác rồi. Từ ngày có hồ nước là nhà mình có nước đầy đủ, không còn phải lo thiếu nước nữa. Nước cấp tận nhà có để dùng luôn, mình không phải đi mua nữa, từ tắm giặt, sinh hoạt đến làm cá, chế biến hải sản", bà Thúy nói.

Bạch Long Vĩ là hòn đảo tiền tiêu nằm giữa vịnh Bắc Bộ, cách đất liền hơn 130km. Không chỉ có 200 hộ dân cùng các đơn vị lực lượng vũ trang, hành chính, đảo còn là điểm đến tránh trú, tiếp nước, nhiên liệu, lương thực, hậu cần nghề cá cho hàng nghìn ngư dân. Giữa trùng khơi sóng gió, người dân đảo luôn thiếu thốn nước ngọt, đặc biệt là vào mùa khô. 

Để giải quyết được bài toàn tích trữ nước trên đảo, sau 5 năm xây dựng, tháng 7/2020, dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi cấp nước huyện Bạch Long Vĩ hoàn thành và đi vào sử dụng. Dự án do Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng làm chủ đầu tư, quy mô hồ chứa 60 nghìn m3 trên diện tích 40 nghìn m2, bước đầu giải toả “cơn khát” nước ngọt trên đảo. 

Tuy vậy, ở giai đoạn 1, hệ thống cấp nước chưa hoàn chỉnh và mới chỉ đảm bảo tiêu chí nguồn nước thô, chưa thực sự phục vụ hiệu quả cho nhu cầu của người dân. Do vậy, tháng 3/2022, TP Hải Phòng khởi công dự án cấp nước sạch cho đảo Bạch Long Vĩ với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng và vốn vay thương mại.

Trong điều kiện thi công khó khăn, dự án vẫn hoàn thành trong 25 ngày, sớm hơn 20 ngày so với dự kiến. Các hạng mục xây dựng trạm cấp nước (công suất 250-300 m3/ngày) bao gồm trạm bơm nước thô, trạm bơm nước sạch, cụm xử lý nước và lọc nước có các công trình trộn hóa chất, keo tụ và khử trùng. Không chỉ đảm bảo nguồn nước hợp vệ sinh, dự án còn có hệ thống đường ống dài trên 6 km, cấp nước trực tiếp đến từng hộ dân và các cơ quan, đơn vị trên đảo.

Anh Nguyễn Văn Khanh, chủ cơ sở sản xuất nước lọc lớn nhất trên đảo Bạch Long Vĩ không giấu niềm vui khi có nước sạch đến tận nhà. Mỗi ngày cơ sở của anh cần tới 5 m3 nước để sản xuất bình nước và đóng chai, cung cấp cho tàu cá của các ngư dân và người dân đảo.

"Trước kia mua nước giếng khoan vẫn phải lọc đi lọc lại vì nhiều chất tạp, chất sắt. Bây giờ việc sản xuất rất nhàn, vì đỡ hẳn công phải tìm mua nước vất vả. Nước bây giờ qua lọc thô là đưa vào hệ thống lọc tinh được, đạt tiêu chuẩn phục vụ cho tàu cá vào đảo và người dân, trung bình mỗi ngày chúng tôi xuất xưởng 150 bình, có hôm tàu vào đông lên đến 300 bình", anh Khanh cho biết.

Nước sạch không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống, sức khỏe, điều kiện vệ sinh môi trường của quân và dân huyện đảo mà còn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững hơn. Cùng với đảm bảo nguồn nước, Bạch Long Vĩ đã và đang triển khai nhiều công trình dân sinh quan trọng. 


Hệ thống kết cấu hạ tầng trên đảo từng bước được đầu tư hoàn thiện với nhiều dự án như: Gia cố cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Nam; xây dựng Cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc; xây dựng điện năng lượng gió, năng lượng mặt trời kết hợp với điện máy phát diezen; đóng mới tàu thủy chở khách và hàng hóa ra đảo…

Ông Trần Quang Tường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ khẳng định: "Trong thời gian qua Bạch Long Vĩ đã dần khắc phục được những khó khăn như giao thông đi lại, điện, nước ngọt. Thời gian tới huyện sẽ tập trung vào triển khai các dự án hạ tầng cơ sở phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, xây dựng Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc".

Huy động mọi nguồn lực đầu tư để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, giao thông, diện mạo của Bạch Long Vĩ đang đổi thay từng ngày. Nước sạch, điện sáng, những con tàu cũng dần kết nối thuận lợi hơn giữa đảo với đất liền, phục vụ đời sống dân sinh và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh ở nơi đảo xa của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) hợp tác phát triển
2 huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) hợp tác phát triển

VOV.VN - Cụ thể hoá Kết luận 160 về Chương trình hợp tác giữa TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh ngày 20/10/2021, Huyện uỷ Cô Tô và Huyện uỷ Bạch Long Vĩ thống nhất xây dựng chương trình phối hợp triển khai chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.

2 huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) hợp tác phát triển

2 huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) hợp tác phát triển

VOV.VN - Cụ thể hoá Kết luận 160 về Chương trình hợp tác giữa TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh ngày 20/10/2021, Huyện uỷ Cô Tô và Huyện uỷ Bạch Long Vĩ thống nhất xây dựng chương trình phối hợp triển khai chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân huyện đảo Bạch Long Vĩ
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân huyện đảo Bạch Long Vĩ

VOV.VN - Hải đoàn 11 vừa tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo đồng thời phổ biến về hoạt động bầu cử cho ngư dân trên Đảo Bạch Long Vỹ.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân huyện đảo Bạch Long Vĩ

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân huyện đảo Bạch Long Vĩ

VOV.VN - Hải đoàn 11 vừa tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo đồng thời phổ biến về hoạt động bầu cử cho ngư dân trên Đảo Bạch Long Vỹ.

Bão số 7 đang ở ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 10
Bão số 7 đang ở ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 10

VOV.VN - Lúc 7 giờ sáng nay (14/10) vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6oN; 107,3oE, trên Vịnh Bắc Bộ, ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ.

Bão số 7 đang ở ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 10

Bão số 7 đang ở ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ, gió giật cấp 10

VOV.VN - Lúc 7 giờ sáng nay (14/10) vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6oN; 107,3oE, trên Vịnh Bắc Bộ, ngay phía Nam đảo Bạch Long Vĩ.

Bạch Long Vĩ: Hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi
Bạch Long Vĩ: Hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi

VOV.VN -Nếu thực sự là người thích khám phá, muốn tìm đến những vùng đất mới mẻ, có những trải nghiệm thú vị thì bạn không thể bỏ qua Bạch Long Vĩ.

Bạch Long Vĩ: Hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi

Bạch Long Vĩ: Hòn đảo xinh đẹp giữa biển khơi

VOV.VN -Nếu thực sự là người thích khám phá, muốn tìm đến những vùng đất mới mẻ, có những trải nghiệm thú vị thì bạn không thể bỏ qua Bạch Long Vĩ.

Bão số 6 gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 ở đảo Cô Tô và Bạch Long Vĩ
Bão số 6 gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 ở đảo Cô Tô và Bạch Long Vĩ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam bão số 6, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; ở đảo Cô Tô có gió giật cấp 6

Bão số 6 gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 ở đảo Cô Tô và Bạch Long Vĩ

Bão số 6 gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 ở đảo Cô Tô và Bạch Long Vĩ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam bão số 6, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; ở đảo Cô Tô có gió giật cấp 6