Nước sông Hồng trên thượng nguồn đang cạn kiệt và trơ cả đáy

Đây là hiện tượng chưa bao giờ xảy ra ở đây. Mực nước trên các sông suối đều thấp hơn cùng kỳ năm 2009 từ 20-65cm  

Trong vài ngày nay, nước trên thượng nguồn dòng sông Hồng chảy qua thành phố Lào Cai đang dần cạn kiệt khác thường và nhiều đoạn trơ cả đáy sông.

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai:  Thời tiết tại  khu vực tỉnh Lào Cai đang diễn biến theo hướng bất lợi cho sản xuất và đời sống. Đặc biệt, mực nước và lượng dòng chảy trên các sông ngòi trong tỉnh tiếp tục giảm thấp, thấp hơn từ 20-65cm so với cùng kỳ năm 2009.

Trong những ngày từ đầu tháng 4/2010 đến nay, thời tiết tại tỉnh Lào Cai diễn biến với chiều hướng ngày càng bất lợi cho sản xuất và đời sống: Nhiệt độ tăng cao, hầu khắp các khu vực trong toàn tỉnh không có mưa; các huyện vùng thấp nắng nóng đã bao phủ trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất lên tới 35-370C, tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất ngày càng mở rộng và khốc liệt hơn. Nhiều chân ruộng lúa ở Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn đã khô cứng vì thiếu nước. Việc làm đất canh tác cây trồng cạn không thể tiến triển được vì quá khô hạn, không ít người dân ở một số vùng ở Lào Cai  điêu đứng vì thời tiết bất thường.

Đặc biệt, mực nước và lượng dòng chảy trên các sông ngòi trong tỉnh, nhất là sông Hồng và sông Chảy vẫn tiếp tục giảm thấp, nhiều khe lạch nhỏ đã mất hẳn dòng chảy. Số liệu các trạm Thủy văn trong khu vực tỉnh Lào Cai quan trắc được cho biết, vào những ngày đầu tháng 4, hầu hết mực nước trên các sông suối đều thấp hơn cùng kỳ năm 2009 từ 20-65cm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên