Nuôi cá lồng, cơ hội vươn lên làm giàu của bà con bản Mong ở Bắc Yên

VOV.VN - Phát huy lợi thế hồ sông Đà rộng lớn, từ năm 2018 đến nay, gia đình anh Đinh Văn Hoàng ở bản Mong, xã Song Pe, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã đầu tư nuôi cá lồng. Mô hình đã, đang phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa (Dự án 3) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Sinh ra và lớn lên ở xã dọc sông của huyện Bắc Yên, từ nhỏ, anh Đinh Văn Hoàng đã gắn bó với sản xuất nông nghiệp, nhất là nghề đánh bắt thủy sản trên sông. Đến năm 2018, anh quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế bền vững.

"Mặt nước hồ sông Đà có nhiều lợi thế, có thuyền chuyên thu gom tôm cá, có tôm tép chết dư thừa, nên tôi có ý tưởng nuôi cá lồng", anh Hoàng cho biết.

Nhằm duy trì và gối giống cá thịt, gia đình anh đã đào thêm ao thả cá. Hàng năm vào tháng 6, tháng 7 khi nước sông Đà rút xuống, gia đình mang lồng cá từ sông về thả ở ao nhà; đến mùa nước nổi lại đem lồng cá ra sông tiếp tục nuôi. Các loài cá gia đình anh thường nuôi là cá chiên, cá lăng, cá quất, cá trê… Thức ăn  của chúng chủ yếu được tận dụng từ cá nhỏ dư thừa do gia đình đánh bắt, cùng các loại lá cây sẵn có, nên thịt cá rất chắc và thơm; như cá chiên và cá lăng bán ra thị trường thời điểm được giá lên đến 600 ngàn đồng/ kg.

Khởi nghiệp từ 2 lồng cá trên sông, đến nay, mô hình nuôi cá lồng của anh Hoàng lúc nào cũng duy trì 4 lồng cá; mỗi đợt nhập cá giống đều từ 40-50 triệu đồng. Mỗi lần các thương lái từ Hòa Bình, Phú Thọ vào đều mua từ 1 - 7 tạ cá thương phẩm, đảm bảo cho gia đình có nguồn thu nhập ổn định.

Ngoài nuôi cá lồng, gia đình anh Hoàng còn nuôi 40 con dê và 8 con bò. Trừ chi phí, tổng thu nhập mỗi năm cũng đạt từ 150 triệu đồng trở lên. 

Ông Đinh Văn Hiếu, Chủ tịch Hội nông dân xã Song Pe cho biết: "Anh Hoàng là người đầu tiên làm mô hình nuôi cá lồng. Đây cũng là hướng đi, làm thay đổi tư duy cho các hội viên khác. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền các cơ sở hội, nhất là các bản dọc sông thực hiện phát triển mô hình nuôi cá lồng".

Ông Đinh Văn Lan, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Mong xã Song Pe cũng nhấn mạnh: "Mô hình nuôi cá lồng của đồng chí Đinh Văn Hoàng được chi bộ đánh giá rất có thu nhập. Chi bộ đưa vào Nghị quyết, tiến tới nhân rộng để phát triển kinh tế cho bà con".

Được biết, để nghề nuôi cá lồng mang lại hiệu quả cao, huyện Bắc Yên có kế hoạch tăng cường tập huấn cho nông dân quy trình nuôi cá lồng trên sông theo hướng VietGAP; đa dạng hóa các sản phẩm cá nuôi, hướng vào các loại có giá trị cao như cá quất, cá lăng chấm, cá lăng…

Bên cạnh đó là tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi giữa doanh nghiệp và người nuôi, hoặc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhằm phát triển nghề nuôi cá lồng theo hướng tập trung, tăng giá trị sản phẩm, gắn với thị trường tiêu thụ. Anh Đinh Văn Hoàng là tấm gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện nội dung "Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" (Tiểu dự án 2, Dự án 3), trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cá nuôi lồng chết hàng loạt, người dân Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề
Cá nuôi lồng chết hàng loạt, người dân Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt do mưa lũ đã khiến người dân ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề. 

Cá nuôi lồng chết hàng loạt, người dân Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề

Cá nuôi lồng chết hàng loạt, người dân Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Tình trạng cá nuôi lồng chết hàng loạt do mưa lũ đã khiến người dân ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề. 

Vụ phóng sinh cá hải tượng long: Sẽ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật
Vụ phóng sinh cá hải tượng long: Sẽ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật

VOV.VN - Tổng cục Thủy sản đã đề nghị Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT TPHCM) xác minh vụ phóng sinh cá hải tượng long, từ đó sẽ có những chỉ đạo, biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật.

Vụ phóng sinh cá hải tượng long: Sẽ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật

Vụ phóng sinh cá hải tượng long: Sẽ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật

VOV.VN - Tổng cục Thủy sản đã đề nghị Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT TPHCM) xác minh vụ phóng sinh cá hải tượng long, từ đó sẽ có những chỉ đạo, biện pháp phù hợp với quy định của pháp luật.

Gần 14 tấn cá nuôi lồng bè ở Kiên Giang bị chết chưa rõ nguyên nhân
Gần 14 tấn cá nuôi lồng bè ở Kiên Giang bị chết chưa rõ nguyên nhân

VOV.VN - Theo các hộ nuôi cho rằng có thể do ảnh hưởng của nguồn nước, vì hiện tại nước biển đổ rất nhanh.

Gần 14 tấn cá nuôi lồng bè ở Kiên Giang bị chết chưa rõ nguyên nhân

Gần 14 tấn cá nuôi lồng bè ở Kiên Giang bị chết chưa rõ nguyên nhân

VOV.VN - Theo các hộ nuôi cho rằng có thể do ảnh hưởng của nguồn nước, vì hiện tại nước biển đổ rất nhanh.