Ô nhiễm từ bãi rác Phước Hiệp uy hiếp người dân và doanh nghiệp

VOV.VN - Không riêng gì người dân mà các nhà đầu tư trên địa bàn từ nhiều năm nay đang phải chịu chung cảnh ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác Phước Hiệp.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, UBND huyện 2 lần gửi văn bản báo cáo về tình trạng ô nhiễm mùi của bãi rác Tam Tân lên UBND tỉnh Long An để đề nghị phối hợp với UBND TP HCM tìm biện pháp xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Khoảng 5 năm trở lại đây, hàng ngàn hộ dân sinh sống ở 3 xã Tân Mỹ, Đức Lập Thượng và Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị tra tấn bởi mùi hôi thối phát ra từ bãi rác Tam Tân (người dân TP HCM gọi là bãi rác Phước Hiệp, huyện Củ Chi). Không riêng gì người dân mà các nhà đầu tư trên địa bàn huyện, đặc biệt là ở Khu công nghiệp Đức Hòa 3, cũng đang phải chịu chung cảnh ô nhiễm này.

Người dân hứng chịu ô nhiễm nhiều năm

Bà Nguyễn Thị Dúng, 74 tuổi, ngụ ở ấp Bồ Công, xã Tân Mỹ cho biết: “Từ khi bãi rác Tam Tân xuất hiện, gia đình và bà con nơi đây phải chịu đựng mùi hôi thối. Vào những ngày mưa gió, mùi hôi thối từ bãi rác càng thêm nặng. Người lớn còn biết khịt ra và bịt khẩu trang, còn trẻ em thì hít vào mỗi ngày nên đau ốm liên miên. Nhiều gia đình khá giả đã phải di dời đi nơi khác, nhiều gia đình không có điều kiện nên phải vẫn phải ở lại và hứng chịu cảnh ô nhiễm”.

Gia đình và Dúng và nhiều bà con đang phải chịu đựng mùi hôi thối ô nhiễm từ bãi rác Phước Hiệp
Ông Nguyễn Văn Nhành, trưởng ấp Đức Ngãi, xã Đức Lập Thượng cũng bức xúc vì phải chịu cảnh mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường bãi rác Tam Tân từ nhiều năm nay. Ông Nhành cho biết, mùi hôi rất khó chịu thường xuất hiện từ 4h - 8h sáng mỗi ngày. Mùa gió thổi mạnh thì dân không ai chịu được. Người lớn trẻ con thường xuyên bị viêm phổi, sốt xuất huyết ngày càng nhiều nhưng người dân không biết làm cách nào.

Ông Nguyễn Đắc Khánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa cho biết: “Người dân 3 xã Tân Mỹ, Đức Lập Thượng và Đức Lập Hạ đã nhiều lần phản ánh và kiến nghị huyện. Huyện cũng đã phản ánh lên UBND tỉnh Long An và UBND tỉnh đã phối hợp với các Sở, ngành tỉnh Long An và TP HCM có đợt khảo sát, nắm bắt tình hình ô nhiễm môi trường do bãi rác Tam Tân gây ra.

Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa giải quyết được dứt điểm tình hình ô nhiễm môi trường, đặc biệt là không khí có mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của cộng đồng dân cư 3 xã của huyện Đức Hòa giáp ranh với huyện Củ Chi.

Nhà đầu tư “bỏ chạy” vì tình trạng ô nhiễm

“Không chỉ mùi hôi từ bãi rác làm đảo lộn cuộc sống của người dân, ảnh hưởng đến sức khỏe mà nguy cơ các nhà đầu tư vào huyện Đức Hòa cũng “bỏ chạy” vì tình trạng ô nhiễm này. Thực tế, UBND huyện cũng đã 2 lần gửi văn bản kiến nghị lên UBND tỉnh Long An và UBND TP HCM có phương án xử lý hoặc di dời bãi rác Tam Tân nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi”, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (Long An) nói.

Theo ông Nguyễn Văn Út, mấy năm nay thu ngân sách của huyện Đức Hòa giảm sút vì nhiều khu công nghiệp (KCN) và khu dân cư được các nhà đầu tư đổ vào huyện đã không hoạt động được vì môi trường ô nhiễm. Điển hình là KCN Đức Hòa 3 đã được quy hoạch với hơn 1.000 ha theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến nay việc bồi thường đã xong, cơ sở hạ tầng đã có nhưng nhà đầu tư thì không vào nhiều.

Còn khu dân cư cao cấp Hồng Phát với 300 ha đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng, người dân đã mua và được giao đất nền, nhiều căn nhà mẫu hiện diện nhưng chưa có căn nào được xây cất trên mảnh đất này. Như vậy, rất thiệt thòi cho nhà đầu tư vì họ phải bỏ ra hàng tỉ đồng xây dựng hạ tầng mà không triển khai được dự án.

115.000 tấn rác không được chôn lấp theo quy định

Tại kỳ họp HĐND TP HCM tháng 7 vừa qua, khi có đại biểu HĐND TP HCM đặt câu hỏi trong bãi rác Phước Hiệp ở Củ Chi có 2 nhà máy xử lý rác là Vietstar và Tâm Sinh Nghĩa hoạt động, hai đơn vị này chỉ xử lý được một lượng rác, còn lại hơn 80.000 tấn không xử lý được trả lại bãi rác gây ô nhiễm môi trường bao giờ tình trạng ô nhiễm mới chấm dứt?

Ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP HCM thừa nhận, hiện lượng rác ở khu chôn lấp số 3 thuộc bãi rác Phước Hiệp với khối lượng 2 tấn/ngày đã chuyển về Khu liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước. “Hiện 45-47% lượng rác không thể sử dụng làm phân compost phải đưa đi chôn. Tuy nhiên, do có công ty Nhật đang tiến hành xây dựng lò đốt nên công ty Vietstar và Tâm Sinh Nghĩa xin ủ lại để đốt, sự thật trong việc ủ rác lại này đã gây ô nhiễm”, ông Kiệt nói.

 Tình trạng ô nhiễm ở bãi rác Phước Hiệp do có chứa khoảng 115.000 tấn rác không được chôn lấp theo quy định.
Mới đây, UBND huyện Củ Chi đã phát hiện Công ty cổ phần Vietstar và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa (nằm trong khu liên hiệp xử lý rác Phước Hiệp) chứa khoảng 115.000 tấn rác không được chôn lấp theo quy định.

Hai bãi rác thải này không được che chắn và xử lý nên bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến dân cư xã Thái Mỹ và các khu dân cư ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Huyện Củ Chi đã kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng chứa rác gây ô nhiễm tại hai đơn vị này.

Về phía Long An, huyện ủy và UBND huyện Đức Hòa kiến nghị Lãnh đạo các cấp, các ngành Long An và TP HCM quan tâm, phối hợp xử lý dứt điểm tình hình ô nhiễm môi trường của bãi rác Tam Tân để mang lại môi trường sống trong sạch cho cộng đồng dân cư các xã lân cận của huyện Đức Hòa hoặc di dời bãi rác này ra vị trí khác để không gây ô nhiễm môi trường chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức xúc doanh nghiệp gây ô nhiễm, 72 hộ dân ký đơn gửi Thủ tướng
Bức xúc doanh nghiệp gây ô nhiễm, 72 hộ dân ký đơn gửi Thủ tướng

VOV.VN - Các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp này phải có biện pháp khắc phục mùi hôi thối, nguồn nước thải chưa được xử lý và di dời ra khỏi khu dân cư.

Bức xúc doanh nghiệp gây ô nhiễm, 72 hộ dân ký đơn gửi Thủ tướng

Bức xúc doanh nghiệp gây ô nhiễm, 72 hộ dân ký đơn gửi Thủ tướng

VOV.VN - Các hộ dân yêu cầu doanh nghiệp này phải có biện pháp khắc phục mùi hôi thối, nguồn nước thải chưa được xử lý và di dời ra khỏi khu dân cư.

Những điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài ở Đà Nẵng
Những điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài ở Đà Nẵng

VOV.VN - Những ngày nắng nóng, tại cửa sông Phú Lộc, cá chết phơi bụng dày đặc cả một đoạn song, người dân phải sống trong bầu không khí ô nhiễm.

Những điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài ở Đà Nẵng

Những điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài ở Đà Nẵng

VOV.VN - Những ngày nắng nóng, tại cửa sông Phú Lộc, cá chết phơi bụng dày đặc cả một đoạn song, người dân phải sống trong bầu không khí ô nhiễm.

Nông nghiệp đang bị đe dọa bởi đô thị hóa, ô nhiễm và biến đổi khí hậu
Nông nghiệp đang bị đe dọa bởi đô thị hóa, ô nhiễm và biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI: Chúng ta phải tìm ra cách thức để nâng cao chất lượng và năng suất nông sản cải thiện sinh kế cho người nông dân.

Nông nghiệp đang bị đe dọa bởi đô thị hóa, ô nhiễm và biến đổi khí hậu

Nông nghiệp đang bị đe dọa bởi đô thị hóa, ô nhiễm và biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI: Chúng ta phải tìm ra cách thức để nâng cao chất lượng và năng suất nông sản cải thiện sinh kế cho người nông dân.

Dân mang đá, gốc cây ra đường “ngăn” xe tải gây ô nhiễm, chạy nhanh
Dân mang đá, gốc cây ra đường “ngăn” xe tải gây ô nhiễm, chạy nhanh

VOV.VN - Quá bức xúc về việc hàng loạt xe tải chạy nhanh, bụi và ồn ào, người dân ven đường đã mang gạch, đá, gốc cây ra đường nhằm hãm vận tốc xe.

Dân mang đá, gốc cây ra đường “ngăn” xe tải gây ô nhiễm, chạy nhanh

Dân mang đá, gốc cây ra đường “ngăn” xe tải gây ô nhiễm, chạy nhanh

VOV.VN - Quá bức xúc về việc hàng loạt xe tải chạy nhanh, bụi và ồn ào, người dân ven đường đã mang gạch, đá, gốc cây ra đường nhằm hãm vận tốc xe.