Ổn định cuộc sống cho khu tái định cư dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ

VOV.VN - Sau 12 năm chờ đợi, người dân ở vùng lòng hồ Krông Pách thượng bắt đầu được di dời đến nơi ở mới. Các cấp chính quyền đang tập trung ổn định cuộc sống cho người dân.

Gia đình bà Ma Thị Sinh, ở thôn 9, xã Cư San, huyện M’Đrăk là một trong số những hộ đầu tiên ở vùng lòng hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng chuyển đến khu tái định cư số 1, xã Cư Ea Lang, huyện Ea Kar. Sau hơn 1 tuần, gia đình bà đang được chính quyền địa phương hỗ trợ nhân vật lực để hoàn thiện căn nhà trụ gỗ, vách xây gạch. Căn nhà được xây dựng ở khu vực rộng rãi, gần trung tâm xã, có đường bê tông, hệ thống nước sạch đến tận nơi. 3 đứa con của bà Sinh, đang học tiểu học và mẫu giáo cũng đã bắt đầu theo học ở ngôi trường mới, chỉ cách nhà chưa đầy 500m. Cuộc sống mới về cơ bản rất thuận lợi.

“Xã rất quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi dựng nhà, lợp nhà, bốc vác đồ lên xuống. Nhà tôi được 5 sào ruộng, 5 sào rẫy, thời gian tới sẽ bắt tay vào làm”- bà Ma Thị Sinh nói.

 Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar cho biết, tính đến cuối tháng 3, đã có hơn 20 hộ dân di dời đến khu tái định cư số 1 thuộc địa bàn của xã. Do đã có kinh nghiệm trong hỗ trợ người dân tái định cư, nên các lực lượng của xã phối hợp rất nhịp nhàng, phân công công việc rõ ràng. Xã đảm bảo tất cả các hộ dân đến nơi ở mới đều được hỗ trợ tối đa để sớm ổn định cuộc sống. Đối với các hộ đã di dời đến khu tái định cư, xã đảm bảo mỗi hộ 1 sào đất ở, 5 sào đất trồng lúa và 5 sào đất rẫy, theo đúng phương án của tỉnh quy định. Việc sản xuất rất thuận lợi cho bà con khi hồ thuỷ lợi Ea Rớt, một hợp phần trong dự án Thuỷ lợi Krông Pách thượng nằm ngay bên cạnh khu tái định cư, cung cấp nước tưới ổn định. Trong khi hệ thống trường học từ mẫu giáo đến trung học cơ sở ở ngay sát khu tái định cư. Đây là những điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống. 

“Xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Như kế hoạch ban đầu thì địa phương cũng đã bố trí lực lượng, nhân lực để làm sao khi bà con bên kia sang thì đảm bảo về đời sống, về an ninh trật tự, sau đó là công tác sản xuất.”- ông Trần Văn Thanh cho biết. 

Theo kế hoạch, hơn 700 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu ở 3 thôn 9, 10 và 11, xã Cư San, huyện M’Đrăk sẽ được di dời đến khu tái định cư số 1 thuộc xã Cư Elang và khu tái định cư số 2 thuộc xã Cư Bông, huyện Ea Kar để phục vụ dự án thuỷ lợi 4.400 tỷ Krông Pách thượng. Ban đầu, sự đồng thuận của người dân chưa cao nên chỉ có 44 hộ dân đăng ký di dời.

Đến nay, với sự vận động, thuyết phục của các cấp chính quyền địa phương và bằng thực tế những hộ dân di dời được đảm bảo cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, số hộ dân đăng ký di dời đã tăng lên gần 200 hộ. Ông Nguyễn Đức Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện M’Đrăk cho biết, huyện đang tiếp tục huy động lực lượng, vừa hỗ trợ dân di dời, vừa vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận, với quyết tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ tái định cư vùng lòng hồ Krông Pách thượng.

“Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, vận động dân di dời về khu tái định cư. Qua công tác di dời, hầu hết các hộ dân đều đồng thuận để về khu tái định cư mà tỉnh, huyện đã bố trí”- ông Nguyễn Đức Thảo cho biết./.

        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân vùng sạt lở tại Quảng Bình bao giờ được tái định cư?
Người dân vùng sạt lở tại Quảng Bình bao giờ được tái định cư?

VOV.VN - Những trận mưa lũ lịch sử đã đi qua gần nửa năm nhưng nhiều hộ dân vùng sạt lở tại tỉnh Quảng Bình vẫn phải sống trong những ngôi nhà bạt tạm bợ, ẩm thấp, nóng nực. Bà con mỏi mòn chờ đợi được tái định cư. Nơi ở tạm thiếu thốn, bất tiện khiến nhiều đánh liều trở về nhà cũ của mình bên sườn núi tiềm ẩn nhiều thảm họa.

Người dân vùng sạt lở tại Quảng Bình bao giờ được tái định cư?

Người dân vùng sạt lở tại Quảng Bình bao giờ được tái định cư?

VOV.VN - Những trận mưa lũ lịch sử đã đi qua gần nửa năm nhưng nhiều hộ dân vùng sạt lở tại tỉnh Quảng Bình vẫn phải sống trong những ngôi nhà bạt tạm bợ, ẩm thấp, nóng nực. Bà con mỏi mòn chờ đợi được tái định cư. Nơi ở tạm thiếu thốn, bất tiện khiến nhiều đánh liều trở về nhà cũ của mình bên sườn núi tiềm ẩn nhiều thảm họa.

Đắk Lắk di dời dân khẩn cấp vùng lòng hồ Krông Pách thượng
Đắk Lắk di dời dân khẩn cấp vùng lòng hồ Krông Pách thượng

VOV.VN - Công tác vận động tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người dân còn chủ quan trước tình hình mưa lũ, khi nào nước ngập đến nhà mới chịu di dời.

Đắk Lắk di dời dân khẩn cấp vùng lòng hồ Krông Pách thượng

Đắk Lắk di dời dân khẩn cấp vùng lòng hồ Krông Pách thượng

VOV.VN - Công tác vận động tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người dân còn chủ quan trước tình hình mưa lũ, khi nào nước ngập đến nhà mới chịu di dời.