Ông Võ Kim Cự được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Võ Kim Cự sinh năm 1957, là thạc sĩ kinh tế.  

Từ 28 đến 30/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh họp quyết định một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội trong những tháng cuối năm 2010. Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu ông Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Nhật, làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2004-2011.

Ông Võ Kim Cự sinh năm 1957, là thạc sĩ kinh tế. Ông Nguyễn Nhật, sinh năm 1960, là tiến sỹ kinh tế, trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông là Tổng giám đốc Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh.

Ông Võ Kim Cự

Những tháng cuối năm 2010, Hà Tĩnh tập trung triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về ổn định kinh tế, Đề án tam nông và phát triển nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 12%, thu ngân sách 1.350 tỷ đồng trong năm 2010.

Trước mắt, tỉnh triển khai đồng bộ Nghị định số 61 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư tại các dự án trọng điểm. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200 MW lắp đặt xong 2 lò hơi, phát điện vào đầu năm 2011. Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê sẽ khai thác quặng sắt vào giữa năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên