Paul McCartney lên tiếng bảo vệ động vật bị thí nghiệm

Paul McCartney mới đây đã lên tiếng ủng hộ Hiệp hội quốc tế của chiến dịch lớn chưa từng có nhằm nỗ lực chấm dứt hoạt động thử nghiệm hóa mỹ phẩm trên động vật.

Ở nhiều nước, động vật như thỏ, chuột bạch và chuột lang thường bị đem ra thử nghiệm tác dụng của các loại hóa mỹ phẩm mới bằng cách nhỏ dung dịch vào mắt, lên da hoặc tiêm vào máu chúng. Việc thử nghiệm như vậy đã bị cấm ở châu Âu, và một lệnh cấm nữa về việc bán mỹ phẩm mới được thử nghiệm trên động vật ở các quốc gia khác trên thế giới sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2012.

Paul McCartney, cựu thành viên của ban nhạc huyền thoại The Beatles, đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới người tiêu dùng trên toàn cầu để ký cam kết không sử dụng các loại sản phẩm thử đã qua thử nghiệm trên động vật nhằm chấm dứt việc hành hạ những con vật tội nghiệp.

Ông Paul nói rằng: "Thực tế thì mặt trái của việc thử nghiệm các sản phẩm làm đẹp trên động vật gây ra đau đớn và là hành động tàn ác không thể tưởng tượng được. Nếu tất cả các mỹ phẩm được thử nghiệm trên thỏ, chuột mà kết quả hình ảnh trên bao bì cho thấy những con vật này có mắt sưng to và da bị viêm, tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ biết cách lựa chọn những loại mĩ phẩm nhân đạo hơn. Vì vậy, chúng ta hãy đứng lên để bảo vệ những loại vật không có khả năng tự vệ thông qua  Hội Nhân đạo quốc tế (HSI) với Chiến dịch kêu gọi chấm dứt thử nghiệm mỹ phẩm ở động vật trên toàn thế giới."

Động vật thử nghiệm cho mỹ phẩm như keo xịt tóc, son môi, kem dưỡng ẩm bị cấm trên toàn Liên minh châu Âu, nhưng vẫn được cho phép ở nhiều nước trên thế giới. Trong một số khu vực, bao gồm Trung Quốc và Nam Mỹ, thử nghiệm như vậy thậm chí còn yêu cầu phải theo quy định của pháp luật.

HSI (Hội nhân đạo Quốc tế) tin rằng mỹ phẩm thử nghiệm trên động vật là phi đạo đức và không cần thiết. Mỹ phẩm có thể dễ dàng được sản xuất dựa trên các nguyên liệu không có hại cho da và bằng các công nghệ thử nghiệm tiên tiến trên da người hoặc trên các mô hình 3D.

"Chúng tôi vui mừng có sự hỗ trợ của ông Paul McCartney, nhờ có ông ấy mà nhiều người sẽ biết đến thực tế tàn nhẫn này và ủng hộ hoạt động của chúng tôi”. - Đại diện của HSI cho biết.

Những người được kêu gọi có thể tham gia bằng cách ký vào các cam kết không sử dụng các sản phẩm thử nghiệm trên động vật tại website: hsi.org / becrueltyfree./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên