Vụ gây rối ở Khu chứng tích tội ác chiến tranh (Quảng Bình):

Phải nghiêm trị những kẻ gây rối

“Vụ tổ chức gây rối ở Tam Toà thật quá quắt, ảnh hưởng đến Công giáo xứ Vĩnh Phước, Công giáo Việt Nam, đi ngược lại sự quan tâm của Đảng và Chính phủ” - một giáo dân ở xứ Vĩnh Phước, Quảng Lộc, Quảng Trạch

Thời gian vừa qua, một số đối tượng ở Quảng Bình và các tỉnh khác kéo về lợi dụng giáo dân để kích động, dựng nhà trái phép và gây rối ở chứng tích tội ác chiến tranh tháp chuông Tam Tòa, TP. Đồng Hới khiến dư luận, trong đó có nhiều giáo dân bất bình, phần lớn giáo dân nhận thức được việc lợi dụng của kẻ xấu, kiên quyết phản đối.

Ông Cao Đình Xen, giáo dân ở giáo xứ Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch cho rằng, Tam Tòa là chứng tích tội ác chiến tranh, cần được giữ nguyên để mọi người hiểu được tội ác chiến tranh. Ông Cao Đình Xen nói: “Qua việc này tôi thấy, vấn đề tổ chức đi làm cái việc ở trong Tam Tòa như kiểu làm bí mật. Tôi thấy việc làm như thế là quá quắt, ảnh hưởng đến Công giáo xứ Vĩnh Phước, và Công giáo Việt Nam, ảnh hưởng đến sự quan tâm của Đảng và Chính phủ. Từ trước đến nay, Nhà  nước đã cho xây không biết mấy nhà thờ rồi”.

Còn ông Nguyễn Văn Trung, giáo dân ở Cồn Sẽ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thì cho rằng: “Là công dân phải tôn trọng pháp luật. Nếu ai cố tình vi phạm pháp luật thì phải bị trừng trị. Càng là người Công giáo thì càng phải sống có ích cho đời như lời dạy của Chúa. Qua sự việc như vậy chúng tôi hoàn toàn không tán thành, là vì: một công dân của một nước mà cụ thể là công dân nước Việt Nam, mà công dân nước nào cũng thế, sống phải tôn trọng hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Mà thực hiện như vậy mới hoàn thành nghĩa vụ một công dân. Còn chống phá đường lối thì bị nghiêm trị, ở nước nào cũng thế. Theo tôi, về phía Đảng có quan điểm đúng đắn. Về phía Công giáo, lời của Chúa cũng khuyên giáo dân sống làm thế nào để lấy được chữ Đức, chữ Phúc. Hai mặt luôn song song sống tốt đời đẹp đạo”.

Có lẽ cũng xuất phát từ suy nghĩ như thế nên thời gian qua, giáo dân ở xứ đạo xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch không có ai nghe theo kẻ xấu xúi giục đi gây rối ở Tam Tòa. Giáo dân ở đây hiểu rõ việc làm của những người lợi dụng tôn giáo gây rối là vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Văn Khởi, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Cao Cựu, xã Quảng Hòa cho biết: “Mình không có việc gì để mà đi gây gổ trong đó cả. Mình ở đây lo bổn phận của mình thôi. Giáo họ của mình được chính quyền quan tâm, giúp đỡ để xây dựng. Mình phải lo cho tốt công việc ở đây. Tôi cũng vận động bà con giáo dân ở đây như thế”.

Sau khi vụ việc xảy ra, qua các phương tiện truyền thông, người dân ở Quảng Bình hiểu rõ hơn việc làm sai trái của một số đối tượng lợi dụng giáo dân để gây rối ở chứng tích tội ác chiến tranh tháp chuông Tam Toà, TP. Đồng Hới. Dư luận mong muốn phải nghiêm trị những kẻ gây rối để làm gương cho những kẻ khác, để nhân dân yên tâm đoàn kết một lòng xây dựng quê hương đất nước, để an ninh trật tự được giữ nghiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên