Phan Thiết xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm phòng chống dịch

VOV.VN - Phần lớn các trường hợp bị xử phạt là do ra đường không đeo khẩu trang, ra ngoài không cần thiết, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe tại các chốt kiểm dịch…

Sau hơn 10 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt gần 360 trường hợp cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Phần lớn các trường hợp bị xử phạt là do ra đường không đeo khẩu trang, ra ngoài không cần thiết, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe tại các chốt kiểm dịch… Tổ kiểm tra lập biên bản, gửi danh sách về cho phường, xã ra quyết định xử phạt, với tổng số tiền gần 250 triệu đồng. 

Tính đến chiều 12/8, thành phố Phan Thiết ghi nhận 157 ca mắc Covid-19, đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và một số khu vực đã bị phong toả.

Ông Trần Long Khánh – Trưởng Công an thành phố Phan Thiết cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền sâu rộng cho người dân hiểu và chấp hành các quy định phòng chống dịch; xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

“Một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm Chỉ thị và vấn đề này đang được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các phường, xã phải thực hiện nghiêm để giáo dục ý thức của người dân phải chấp hành Chỉ thị 16, nhanh chóng dập dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường”, ông Khánh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận vận động người dân tự nguyện xét nghiệm Covid-19 có trả phí
Bình Thuận vận động người dân tự nguyện xét nghiệm Covid-19 có trả phí

VOV.VN - Hôm nay 10/8, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về việc vận động, tuyên truyền, chủ trương xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Bình Thuận vận động người dân tự nguyện xét nghiệm Covid-19 có trả phí

Bình Thuận vận động người dân tự nguyện xét nghiệm Covid-19 có trả phí

VOV.VN - Hôm nay 10/8, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về việc vận động, tuyên truyền, chủ trương xã hội hóa xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Bình Thuận đón 300 người ở TP.HCM về quê
Bình Thuận đón 300 người ở TP.HCM về quê

VOV.VN - Sáng 7/8, đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận đã xuất phát đi TP.HCM đón công dân về địa phương. Dự kiến đoàn trở về Bình Thuận trong ngày và sẽ bàn giao người cho các khu cách ly y tế tập trung.

Bình Thuận đón 300 người ở TP.HCM về quê

Bình Thuận đón 300 người ở TP.HCM về quê

VOV.VN - Sáng 7/8, đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận đã xuất phát đi TP.HCM đón công dân về địa phương. Dự kiến đoàn trở về Bình Thuận trong ngày và sẽ bàn giao người cho các khu cách ly y tế tập trung.

Ninh Thuận, Bình Thuận không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2
Ninh Thuận, Bình Thuận không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN - Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận không tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thay vào đó là xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT cho những thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 hoặc ở những nơi bị phong tỏa, cách ly theo đúng quy định.

Ninh Thuận, Bình Thuận không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Ninh Thuận, Bình Thuận không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

VOV.VN - Tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận không tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thay vào đó là xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT cho những thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 hoặc ở những nơi bị phong tỏa, cách ly theo đúng quy định.