Pháp tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Đây là sự ghi nhận của nước Pháp với những đóng góp to lớn của Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học ở trình độ cao

Chiều nay, 20/3, Phó Giáo sư-Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Kim Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế sẽ được trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội Tinh - Huân chương cao quý nhất của nước Pháp.

Bà Kim Tiến cho biết, ngành y tế hai nước Việt Nam và Pháp đã có mối quan hệ truyền thống từ xưa. Trường đại học y Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai, Việt-Đức ở phía Bắc, bệnh viện Chợ Rẫy ở phía Nam đều do Chính phủ Pháp xây dựng. Nhiều giáo sư y học đầu ngành của nước nhà như Giáo sư Hồ Đắc Di, Giáo sư Tôn Thất Tùng, Giáo sư Trần Hữu Tước, Giáo sư Đặng Văn Chung, cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch… đã được đào tạo từ Pháp.

Viện Pasteur Paris có mối quan hệ khăng khít với hệ thống hơn 20 viện Pasteur trên thế giới. Đây là niềm tự hào của nước Pháp về nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực Y sinh học. Viện Pasteur TP HCM là được thành lập sau Viện Pasteur Paris và là Viện Pasteur đầu tiên được xây dựng ngoài nước Pháp - nơi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến đã công tác liên tục trong suốt 20 năm. Bà làm Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 và là người Viện trưởng trẻ nhất trong số hơn 20 Viện trưởng Pasteur trên thế giới.

Từ những năm 1985, Pháp đã chọn Viện Pasteur TP HCM là điểm khởi phát để nối lại quan hệ y tế với Việt Nam. Từ đó, quan hệ hợp tác về đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học… giữa Viện Pasteur Paris và các viện Pasteur của Việt Nam tiếp tục pháp triển bền vững, hiệu quả cho đến hiện nay. 

Với sự hỗ trợ to lớn từ phía Pháp thông qua các dự án hợp tác, các đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, Viện Pasteur TP HCM đã xây dựng được những phòng thí nghiệm hiện đại (phòng xét nghiệm HIV, Sốt xuất huyết, Viêm gan, đường ruột, sinh học phân tử…). Chính phòng xét nghiệm HIV của Viện là phòng thí nghiệm phát hiện ra ca nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam. Viện Pasteur TP HCM cũng tự sản xuất được vacine ngừa dại, vắc xin BCG ngừa bệnh lao, nghiên cứu vacine phòng cúm A H5N1, vacine phòng sốt xuất huyết…

Cũng từ sự hợp tác này, bà Kim Tiến đã có điều kiện để đi học tại Pháp lấy bằng nghiên cứu chuyên sâu (là cán bộ đầu tiên của ngành y tế dự phòng Việt Nam theo học loại hình này tại Pháp). Bà được tham dự các khoá học ngắn hạn khác nhau, tham gia nghiên cứu, làm chủ nhiệm các dự án, chương trình tham gia chủ trì hội thảo khoa học quốc tế... tại nước Pháp.

Quá trình này đã giúp bà Kim Tiến không chỉ học thêm được một ngoại ngữ, hiểu biết thêm về nền văn hóa Pháp, mà quan trọng hơn bà đã tiếp cận được với tư duy khoa học, phương pháp làm việc, tư duy kinh tế tri thức, hệ thống nghiên cứu y học, hệ thống an sinh xã hội về y tế và cả phương pháp quản lý... Về nước, bà đã mang kiến thức học được áp dụng và nâng cao hiệu quả công việc tại Viện Pasteur TP HCM cũng như việc học tập và quản lý sau này.

Dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hợp tác với Pháp, Phó giáo sư, Tiến sĩ Kim Tiến lại tiếp tục làm cấu nối hợp tác về y tế giũa Việt Nam với Pháp và nối với các nước khác như Mỹ, Nhật, Australia…

Ngoài việc chủ nhiệm nhiều đề tài, dự án hợp tác với Pháp và các nước khác, bà Kim Tiến đã từng làm chủ nhiệm hai đề tài cấp Nhà nước, nhiều đề tài cấp bộ. Hiện nay, mặc dù làm quản lý nhưng rất nhiều tổ chức của Pháp vẫn mong muốn bà tiếp tục làm chủ nhiệm dự án và làm cố vấn khoa học. Ở cương vị Thứ trưởng Bộ y tế, giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin… Bà lại càng có điều kiện để phục vụ ngành y tế tốt hơn và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên