Phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy”

VOV.VN - Tối 18/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (thành phố Hải Phòng), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Lễ phát động bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hình thức hiện đại, kết hợp âm nhạc, sân khấu, trình chiếu hiệu ứng ánh sáng, truyền tải thông điệp đoàn kết, chung tay phòng, chống ma túy trong công nhân lao động.

Tại chương trình, đoàn viên, người lao động được thông tin về thực trạng, tác hại của ma túy đối với người lao động, doanh nghiệp và xã hội; vai trò của tổ chức Công đoàn trong phòng, chống ma túy, bảo vệ người lao động và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm” hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự phòng ngừa của công nhân lao động trước hiểm họa ma túy; bảo vệ nguồn nhân lực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đây cũng là hoạt động khởi động triển khai Tiểu dự án 4 về nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, đối với các cấp công đoàn, phòng, chống ma túy không chỉ bằng những tấm pano, những khẩu hiệu hay một vài buổi tuyên truyền mà phải ngăn chặn ma túy từ trước khi ma túy chạm tới người công nhân. Công đoàn phải giúp công nhân biết đề phòng; hiểu để tránh; chung tay để ngăn chặn; nhân ái giúp người lầm lỡ trở về.

"Công đoàn cơ sở phải có mặt ở những nơi người lao động cần mình nhất: đó là nhà máy, phân xưởng, nhà trọ, các hoạt động cộng đồng và quan trọng nhất là lúc một người lao động gặp khó khăn, cô đơn, mất phương hướng và dễ bị lôi kéo nhất. Tôi đề nghị các cấp công đoàn hãy làm thật tốt ba việc: Thứ nhất, giúp công nhân biết để phòng; thứ hai, tạo môi trường để công nhân sống khỏe, sống vui, sống tích cực; thứ ba, không bỏ rơi người lầm lỡ", ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức dành tặng những suất quà đặc biệt, gửi tới những công nhân lao động có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; công nhân lao động vượt qua cám dỗ của ma túy để vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, thể hiện sự chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn, với thông điệp “Công nhân lao động ở đâu, Tổ chức công đoàn ở đó”.

Lễ phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các công đoàn cơ sở cũng như người lao động.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam khẳng định: "Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Yazaki Hải Phòng Việt Nam sẽ đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào sinh hoạt định kỳ của từng tổ, đội sản xuất, để không một công nhân nào đứng ngoài cuộc. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng “doanh nghiệp không ma túy”, gắn với các tiêu chí an toàn, vệ sinh lao động vốn có của doanh nghiệp".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy đến năm 2030
Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy đến năm 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, quy định rõ nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp.

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy đến năm 2030

Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy đến năm 2030

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, quy định rõ nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp.

Phân bổ 22 nghìn tỷ đồng cho chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2025 - 2030
Phân bổ 22 nghìn tỷ đồng cho chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2025 - 2030

VOV.VN - Sáng nay (8/7), tại Nhà Quốc hội, phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc (sửa đổi toàn diện).

Phân bổ 22 nghìn tỷ đồng cho chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2025 - 2030

Phân bổ 22 nghìn tỷ đồng cho chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2025 - 2030

VOV.VN - Sáng nay (8/7), tại Nhà Quốc hội, phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc (sửa đổi toàn diện).

Hà Nội ra quân tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026
Hà Nội ra quân tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026

VOV.VN - Ngày 5/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy TP Hà Nội ra quân hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên toàn thành phố" và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Hà Nội ra quân tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026

Hà Nội ra quân tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026

VOV.VN - Ngày 5/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy TP Hà Nội ra quân hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên toàn thành phố" và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy.