Phát động chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng”

VOV.VN - Chiều 22/6, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản, Hội Liên hiệp TNVN, Bộ KHCN phối hợp tổ chức họp báo phát động chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng”.

Phát biểu tại họp báo, anh Nguyễn Phi Long- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Cuộc thi là cơ hội để các tập thể, cá  nhân, đặc biệt là thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo và chủ động trong việc đóng góp ý tưởng, sáng kiến hỗ trợ cộng đồng trong các hoạt động xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Họp báo phát động chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Qua đó thúc đẩy và triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ  quốc tôi”  do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động. Các sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông vận tải, khoa học – công nghệ, du lịch, xây dựng nông thôn mới… Các sáng kiến giúp hỗ trợ phát triển ở những địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Những sáng kiến khả thi sẽ được tập hợp và xây dựng “Ngân hàng các sáng kiến”, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các sáng kiến khả thi.

Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” được  triển khai trên quy mô toàn quốc từ tháng 6/2015 đến tháng 12/2015, gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 6 - 9/2015 tổ chức cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” và Hội thảo “Chia sẻ  các sáng kiến vì cộng đồng của các tổ chức trong nước  và quốc tế đang được  thực hiên tại Việt Nam. Tiếp theo, gian đoạn 2 diễn ra từ tháng 10 - 12/2015, triển khai 3 - 5 sáng kiến vì cộng đồng để phát triển thành dự án khả thi và tổng kết chương trình.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ tháng 6 - 31/8/2015. Các sáng kiến dự thi gửi về Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên