Phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021

VOV.VN - Sáng 9/12, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị và Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) hợp tác tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân cũng như hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp. Để đảm bảo duy trì sản xuất phát triển kinh tế, các khu công nghiệp vẫn nỗ lực hoạt động theo tinh thần “3 tại chỗ”.

Mặc dù đời sống của công nhân trong các khu công nghiệp, đặc biệt là thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 luôn được quan tâm, chú trọng; nhưng Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, nguy cơ bị quấy rối là vấn đề phụ nữ và thanh niên đang phải đối mặt. Một bộ phận các nhóm yếu thế gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tình dục, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa kết thúc.

Từ thực tế này, Ban tổ chức (BTC) mong muốn tập hợp các bài viết, video phóng sự ảnh của đông đảo không chỉ của các nhà báo mà của cả các cây bút không chuyên, góp tiếng nói chung bảo vệ đời sống công nhân nữ.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị hy vọng cuộc thi sẽ thu hút được nhiều tác giả tham gia với đa dạng các thể loại về nhiều nội dung như phản ánh, biểu dương các tổ chức, cá nhân, những câu chuyện điển hình về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác. Giới thiệu về các cơ chế bảo vệ công nhân, sáng kiến xã hội, đề xuất giải pháp, ý tưởng mới phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Cùng với đó là giới thiệu những sáng kiến nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục nhằm đáp ứng tốt hơn những nhu cầu thiết yếu của các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên tại các vùng nông thôn và dân tộc thiểu số.

Tại buổi lễ phát động, theo ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội nhà báo thành phố Hà Nội, cuộc thi đã đi vào vấn đề hết sức nhân văn và mang tính xây dựng cao trong bối cảnh hiện nay.

“Cuộc thi nhằm tôn vinh sự đóng góp quan trọng của những cống hiến thầm lặng nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn và an ninh của cộng đồng, đặc biệt là cho lao động nữ nhập cư trước nguy cơ quấy rối tình dục trong bối cảnh Covid-19 và thúc đẩy quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác. Ngoài ra, cuộc thi còn đề cập đến những ứng xử có văn hóa trong môi trường làm việc (công ty, nhà máy và các cơ quan, doanh nghiệp)”, ông Tô Quang Phán chia sẻ tại buổi lễ.

Thông tin về thể lệ cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng năm 2021”, BTC cho biết, bài dự thi là phóng sự, phản ánh, ghi chép, chân dung nhân vật (tất cả dạng bài viết này có kèm ảnh và không quá 1.500 từ), video (không quá 3 phút) phóng sự ảnh (không quá 20 ảnh)…

Ban tổ chức không hạn chế số lượng tác phẩm của mỗi tác giả/nhóm tác giả. Các bài viết đã được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương, hoặc đăng tải trên các diễn đàn, trang thông tin cá nhân (chứng minh được thời gian đăng tải) từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/12/2021.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động cuộc thi đến 17 giờ 00 ngày 20/12/2021 qua địa chỉ email: nhungconghienthamlang@gmail.com.

Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải Nhất (15.000.000 đồng/giải), 02 giải Nhì (10.000.000 đồng/giải), 03 giải Ba (5.000.000 đồng/giải), 10 giải khuyến khích (3.000.000 đồng/giải). Ngoài ra, BTC sẽ trao giải thưởng phụ cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc thi gồm 2 giải tập thể (3.000.000 đồng/giải), 2 giải cá nhân (2.000.000 đồng/giải) và 20 giải các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo (500.000 đồng/giải).

Thời gian tổ chức Lễ tổng kết và trao giải vào ngày 28/12/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ phát động Chương trình “Điều ước cho em”
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ phát động Chương trình “Điều ước cho em”

VOV.VN - Chương trình “Điều ước cho em” nhằm giới thiệu, lan tỏa và kêu gọi tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển giáo dục tại các địa bàn vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ phát động Chương trình “Điều ước cho em”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ phát động Chương trình “Điều ước cho em”

VOV.VN - Chương trình “Điều ước cho em” nhằm giới thiệu, lan tỏa và kêu gọi tập trung nguồn lực để hỗ trợ phát triển giáo dục tại các địa bàn vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát động Lễ hội Xuân hồng 2020 với mục tiêu tiếp nhận 56.000 túi máu
Phát động Lễ hội Xuân hồng 2020 với mục tiêu tiếp nhận 56.000 túi máu

VOV.VN -Sáng 17/12, tại TP HCM diễn ra lễ phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện Tết Canh Tý-Lễ hội Xuân hồng 2020, thu hút hàng nghìn lượt đăng ký hiến máu.

Phát động Lễ hội Xuân hồng 2020 với mục tiêu tiếp nhận 56.000 túi máu

Phát động Lễ hội Xuân hồng 2020 với mục tiêu tiếp nhận 56.000 túi máu

VOV.VN -Sáng 17/12, tại TP HCM diễn ra lễ phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện Tết Canh Tý-Lễ hội Xuân hồng 2020, thu hút hàng nghìn lượt đăng ký hiến máu.

Hà Nội tiếp tục tiêm vaccine Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng
Hà Nội tiếp tục tiêm vaccine Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Thành phố tiếp tục tiêm vaccine phòng Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng, đồng thời mở rộng tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em và triển khai tiêm mũi thứ ba.

Hà Nội tiếp tục tiêm vaccine Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng

Hà Nội tiếp tục tiêm vaccine Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Thành phố tiếp tục tiêm vaccine phòng Covid-19 để đạt miễn dịch cộng đồng, đồng thời mở rộng tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em và triển khai tiêm mũi thứ ba.

Thanh Hoá ghi nhận thêm 15 ca dương tính Covid-19 tại ổ dịch Công ty giày Kim Việt
Thanh Hoá ghi nhận thêm 15 ca dương tính Covid-19 tại ổ dịch Công ty giày Kim Việt

VOV.VN - Đêm 7/12 lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tổ chức test nhanh cho hàng nghìn công nhân đang làm việc tại Công ty giày da Kim Việt và phát hiện thêm 15 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Thanh Hoá ghi nhận thêm 15 ca dương tính Covid-19 tại ổ dịch Công ty giày Kim Việt

Thanh Hoá ghi nhận thêm 15 ca dương tính Covid-19 tại ổ dịch Công ty giày Kim Việt

VOV.VN - Đêm 7/12 lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tổ chức test nhanh cho hàng nghìn công nhân đang làm việc tại Công ty giày da Kim Việt và phát hiện thêm 15 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Y tế cảnh báo biến chủng Omicron vào Việt Nam
Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Y tế cảnh báo biến chủng Omicron vào Việt Nam

VOV.VN - Biến chủng mới Omicron đã được ghi nhận tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bộ Y tế đã cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam.

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Y tế cảnh báo biến chủng Omicron vào Việt Nam

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Y tế cảnh báo biến chủng Omicron vào Việt Nam

VOV.VN - Biến chủng mới Omicron đã được ghi nhận tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bộ Y tế đã cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Không để dịch Covid-19 làm kinh tế-xã hội Thủ đô tụt hậu
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Không để dịch Covid-19 làm kinh tế-xã hội Thủ đô tụt hậu

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu của Nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Không để dịch Covid-19 làm kinh tế-xã hội Thủ đô tụt hậu

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Không để dịch Covid-19 làm kinh tế-xã hội Thủ đô tụt hậu

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu của Nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công...