Phát động cuộc thi sáng tác tranh hí họa về bình đẳng giới

VOV.VN -Cuộc thi kêu gọi những công dân Việt Nam trên 18 tuổi vẽ những hiểu biết của họ về quyền của phụ nữ và bình đẳng giới trong những bức hí họa.

Chiều 24/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women), Đại sứ quán Bỉ và Cơ quan Phát triển Bỉ tại Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh hí họa về bình đẳng giới. Đây là một phần trong hoạt động của Chiến dịch quốc tế về chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, diễn ra từ 25/11 – 16/12.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi kêu gọi những công dân Việt Nam trên 18 tuổi vẽ những hiểu biết của họ về quyền của phụ nữ và bình đẳng giới trong những bức hí họa. Cuộc thi là sân chơi để vẽ nên những thay đổi tích cực mà người tham gia muốn thấy về bình đẳng giới.

Các thành viên Ban giám khảo (bà Shoko Ishikawa, trái; họa sĩ Lê Trực Dũng và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam J.Roccas) thông tin tại buổi họp báo

Theo bà Shoko Ishikawa, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam: “Thái độ gia trưởng và những định kiến giới đã góp phần vào việc phụ nữ bị đối xử như là những thành viên thứ yếu, phụ thuộc trong gia đình và xã hội. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc các tổ chức công và cấu trúc xã hội đối xử và nhìn nhận phụ nữ như thế nào.

Tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ cao, xu hướng tăng lên của tình trạng ưa thích con trai, cũng như phân biệt đối xử trong luật, như bất bình đẳng trong tuổi nghỉ hưu, đều là những dấu hiệu của những định kiến như vậy. Do đó, xóa bỏ những định kiến giới tiêu cực là cấp thiết để đạt được bình đẳng giới”.

Trưởng đại diện UN Women cũng nêu rõ, cuộc thi này là sân chơi cho các họa sỹ Việt Nam thách thức những định kiến giới thông qua tranh hí họa, để mọi người thấy bình đẳng giới ở Việt Nam trông như thế nào?

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, bà J.Roccas khẳng định, một vài bức tranh hí họa có thể đóng vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức. Người chiến thắng cuộc thi này sẽ có cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm với những họa sĩ tên tuổi của Bỉ. Giải nhất thực sự sẽ là một cuộc thăm quan, học tập để khám phá nước Bỉ.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 24/11/2015 và kéo dài đến ngày 18/1/2016. Giải Nhất là một chuyến thăm quan học tập đến Bỉ - vương quốc của tranh hí họa; cùng một giải Nhì và một giải Ba. Ngoài ra, 10 bức tranh đẹp nhất sẽ được xuất bản và xem xét để triển lãm. Phụ nữ được khuyến khích tham gia cuộc thi này, trong đó một giải thưởng sẽ được trao cho thí sinh nữ đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: VN sẽ sát cánh cùng LHQ bảo đảm quyền bình đẳng giới
Chủ tịch nước: VN sẽ sát cánh cùng LHQ bảo đảm quyền bình đẳng giới

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Việt Nam sẽ sát cánh cùng LHQ và cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chung bảo đảm quyền bình đẳng và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong đời sống.

Chủ tịch nước: VN sẽ sát cánh cùng LHQ bảo đảm quyền bình đẳng giới

Chủ tịch nước: VN sẽ sát cánh cùng LHQ bảo đảm quyền bình đẳng giới

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Việt Nam sẽ sát cánh cùng LHQ và cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chung bảo đảm quyền bình đẳng và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong đời sống.

Việt Nam sẽ có Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực
Việt Nam sẽ có Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực

VOV.VN -Bộ LĐTBXH đề xuất chọn các ngày từ 16/11 – 15/12 hàng năm là “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”.

Việt Nam sẽ có Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực

Việt Nam sẽ có Tháng hành động vì bình đẳng giới, phòng chống bạo lực

VOV.VN -Bộ LĐTBXH đề xuất chọn các ngày từ 16/11 – 15/12 hàng năm là “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”.

Công chiếu chuỗi phim “Bình đẳng giới và việc làm”
Công chiếu chuỗi phim “Bình đẳng giới và việc làm”

VOV.VN -Chuỗi phim gợi ý các nhà hoạch định chính sách, người lao động, người sử dụng lao động cần chung tay thúc đẩy bình đẳng giới trong việc làm.

Công chiếu chuỗi phim “Bình đẳng giới và việc làm”

Công chiếu chuỗi phim “Bình đẳng giới và việc làm”

VOV.VN -Chuỗi phim gợi ý các nhà hoạch định chính sách, người lao động, người sử dụng lao động cần chung tay thúc đẩy bình đẳng giới trong việc làm.

Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động bình đẳng giới quốc tế
Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động bình đẳng giới quốc tế

VOV.VN -Tham dự phiên bế mạc hội nghị “Hội đồng toàn cầu vì phụ nữ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu quan trọng về bình đẳng giới...

Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động bình đẳng giới quốc tế

Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động bình đẳng giới quốc tế

VOV.VN -Tham dự phiên bế mạc hội nghị “Hội đồng toàn cầu vì phụ nữ”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu quan trọng về bình đẳng giới...