Phát động kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng

VOV.VN -Lễ phát động là lời kêu gọi tuổi trẻ và các cấp bộ Đoàn tcả nước cùng noi theo tấm gương sáng của người anh hùng Lý Tự Trọng.

Sáng 20/10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động toàn quốc các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) và cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Lý Tự Trọng là người thanh niên cộng sản đầu tiên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi với khí phách, tinh thần thép ấy đã hi sinh ở tuổi 17 và sống bất tử trong lòng tuổi trẻ hôm nay.

Lễ phát động là lời kêu gọi tuổi trẻ và các cấp bộ Đoàn trong cả nước cùng noi theo tấm gương sáng của người anh hùng Lý Tự Trọng và các thế hệ đoàn viên ưu tú lớp trước. Mỗi đoàn viên thanh niên tự giác tìm hiểu, suy nghĩ và hành động đúng theo lời Bác Hồ căn dặn “con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng”.

Thanh thiếu niên cả nước cùng chung tay hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ xây dựng khu tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng tại quê hương Hà Tĩnh. Đồng thời, Trung ương Đoàn phát động cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới”, kêu gọi thanh niên Việt Nam rèn luyện phấn đấu và vươn tới những điều tốt đẹp “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” để cống hiến cho Tổ quốc.

Nhân dịp này, cuốn sách “Lý Tự Trọng sống mãi tên anh” của tác giả Văn Tùng cũng sẽ được Trung ương Đoàn cùng Nhà Xuất bản Thanh niên tái bản. Đây là cuốn sách phản ánh cuộc đời người anh hùng Lý Tự Trọng với những trang viết sinh động, gần gũi, cả những tư liệu khảo cứu về các địa danh, công trình mang tên Anh trên khắp mọi miền Tổ Quốc. 

Chị Bùi Thị Diễm,  công tác tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Trước khi bị xử thì anh Lý Tự Trọng vẫn đọc truyện Kiều, vẫn bình thản và đấu tranh tới những giây phút cuối cùng. Vì thế, nhà trường vẫn giáo dục các em học sinh sinh học tập và rèn luyện cần noi gương anh hùng Lý Tự Trong, dù trong hoàn cảnh nào vẫn phấn đấu vươn lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ viếng và truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng
Lễ viếng và truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng

Lễ an táng đồng chí được tổ chức vào hồi 7h00 ngày 4/5/2011 tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.  

Lễ viếng và truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng

Lễ viếng và truy điệu đồng chí Lý Tự Trọng

Lễ an táng đồng chí được tổ chức vào hồi 7h00 ngày 4/5/2011 tại xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.  

Trại hè “Tiếp bước Lý Tự Trọng”
Trại hè “Tiếp bước Lý Tự Trọng”

Trại hè là cơ hội để thanh niên, sinh viên kiều bào tìm hiểu về quê hương đất nước.

Trại hè “Tiếp bước Lý Tự Trọng”

Trại hè “Tiếp bước Lý Tự Trọng”

Trại hè là cơ hội để thanh niên, sinh viên kiều bào tìm hiểu về quê hương đất nước.

Giới thiệu 200 tư liệu, hình ảnh về Lý Tự Trọng
Giới thiệu 200 tư liệu, hình ảnh về Lý Tự Trọng

Triển lãm giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp anh hùng Lý Tự Trọng.

Giới thiệu 200 tư liệu, hình ảnh về Lý Tự Trọng

Giới thiệu 200 tư liệu, hình ảnh về Lý Tự Trọng

Triển lãm giới thiệu gần 200 tư liệu, hình ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp anh hùng Lý Tự Trọng.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng
Trao giải thưởng Lý Tự Trọng

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương và trao giải thưởng Lý Tự Trọng và 10 gương mặt đoàn viên tiêu biểu bậc Trung học Phổ thông năm học 2009-2010.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương và trao giải thưởng Lý Tự Trọng và 10 gương mặt đoàn viên tiêu biểu bậc Trung học Phổ thông năm học 2009-2010.