Phát động Lễ hội Xuân hồng 2010

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo, góp phần cung cấp nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Sáng 5/2, tại công viên Thành Tích, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức phát động hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng 2010”.

Theo thông tin từ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, hiện khả năng đáp ứng máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân mới chỉ đạt khoảng trên 40%. Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, sẽ cần dự trữ khoảng gần 137.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện.

Để đảm bảo có đủ lượng máu này, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức và các cá nhân tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo tại các điểm hiến máu tình nguyện và tại Lễ hội Xuân hồng 2010 được tổ chức ở nhiều địa phương trong cả nước.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo, góp phần cung cấp nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng vạn gia đình vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Tại Hà Nội, trong 3 ngày diễn ra Hội chợ Tết Việt 2010 (từ 4 đến 7/2/2010), chương trình “Giọt hồng nhân ái” mong muốn sẽ đón nhận những tấm lòng nhân ái tham gia hiến máu cứu người với thông điệp “Kết nối trái tim, kết nối sự sống”.

Lễ hội Xuân hồng 2010 tại Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 6/3/2010 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, sẽ tiếp nhận hơn 4.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh vào dịp sau Tết Nguyên đán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên