Phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024

VOV.VN - Sáng 9/1, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với TP Hà Nội, Ban ATGT thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

Tại Lễ ra quân, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, thực hiện Kế hoạch số 689/KH-UBATGTQG ngày 19/12/2023 về Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Ban ATGT thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2024 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang-Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội-Trưởng ban ATGT thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và đông đảo các thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ đại diện các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Quốc Phòng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tư Pháp, Y tế, Tài chính, Xây dựng, TW Đoàn TNCS HCM, Ủy ban TW MTTQVN, TW Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam... Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam, báo Nhân dân, Lãnh đạo TP Hà Nội. 

Phát biểu phát động lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, sự điều hành của Chính phủ, UBND các cấp và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục tăng trưởng, hoạt động giao thông vận tải sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm TTATGT.

Trong đó cần quyết liệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm ATGT trong tình hình mới; chỉ đạo về ATGT cho lứa tuổi học sinh.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch năm ATGT 2024 của Ủy ban ATGT Quốc gia với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với 3 mục tiêu:

Thứ nhất: Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Thứ hai: Hàng năm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thứ ba: Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính và  tại các đô thị lớn.

Kết thúc Lễ phát động ra quân sẽ là Lễ diễu hành với đội hình gồm 12 xe mô tô phân khối lớn của lực lượng CSGT và 2 xe chuyên dụng. Lễ ra quân và diễu hành trong sáng ngày 9/1 đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân, nhiều du khách nước ngoài cũng rất ấn tượng với sự kiện có sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vô lăng vàng 2023: Tôn vinh 20 tập thể và 50 cá nhân vì ATGT cộng đồng
Vô lăng vàng 2023: Tôn vinh 20 tập thể và 50 cá nhân vì ATGT cộng đồng

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức trao giải "Vô lăng vàng" cho 20 tập thể và 50 cá nhân năm 2023. Đây là lần thứ 11 giải được trao. Tôn vinh lái xe, doanh nghiệp an toàn, có tâm, những tấm gương vì an toàn giao thông cộng đồng.

Vô lăng vàng 2023: Tôn vinh 20 tập thể và 50 cá nhân vì ATGT cộng đồng

Vô lăng vàng 2023: Tôn vinh 20 tập thể và 50 cá nhân vì ATGT cộng đồng

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức trao giải "Vô lăng vàng" cho 20 tập thể và 50 cá nhân năm 2023. Đây là lần thứ 11 giải được trao. Tôn vinh lái xe, doanh nghiệp an toàn, có tâm, những tấm gương vì an toàn giao thông cộng đồng.

Đảm bảo trật tự, ATGT đối với học sinh là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm
Đảm bảo trật tự, ATGT đối với học sinh là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm

VOV.VN - Chỉ thị mới của Thủ tướng, người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để tình hình trật tự và an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn ra phức tạp sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý

Đảm bảo trật tự, ATGT đối với học sinh là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm

Đảm bảo trật tự, ATGT đối với học sinh là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm

VOV.VN - Chỉ thị mới của Thủ tướng, người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để tình hình trật tự và an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh diễn ra phức tạp sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý

Bắc Ninh xử phạt hơn 31.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT
Bắc Ninh xử phạt hơn 31.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

VOV.VN - Thời điểm cuối năm luôn là thời điểm tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) gia tăng, do lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh xử phạt hơn 31.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

Bắc Ninh xử phạt hơn 31.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT

VOV.VN - Thời điểm cuối năm luôn là thời điểm tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông (TNGT) gia tăng, do lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi nạn nhân vụ TNGT nghiêm trọng tại Lạng Sơn
Đoàn Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi nạn nhân vụ TNGT nghiêm trọng tại Lạng Sơn

VOV.VN - Đoàn công tác đại diện các bộ, ngành do lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu có mặt ở hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Lạng Sơn và đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Đoàn Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi nạn nhân vụ TNGT nghiêm trọng tại Lạng Sơn

Đoàn Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi nạn nhân vụ TNGT nghiêm trọng tại Lạng Sơn

VOV.VN - Đoàn công tác đại diện các bộ, ngành do lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu có mặt ở hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Lạng Sơn và đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2023
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2023

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5/2023) và cao điểm du lịch hè năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2023

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2023

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5/2023) và cao điểm du lịch hè năm 2023.

Biệt phái Cục phó Cục CSGT làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia
Biệt phái Cục phó Cục CSGT làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia

VOV.VN - Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) được biệt phái làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia.

Biệt phái Cục phó Cục CSGT làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia

Biệt phái Cục phó Cục CSGT làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia

VOV.VN - Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) được biệt phái làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia.