Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực

VOV.VN - Sáng 23/11, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Tình trạng bạo lực học đường trong nữ sinh, xâm hại tình dục trẻ em gái và bạo lực đối với phụ nữ hiện nay vẫn là vấn nạn chưa được giải quyết triệt để. Đáng quan tâm là vấn đề mất bình đẳng giới không chỉ để lại hậu quả tiêu cực trong thời điểm hiện tại mà còn để lại những tổn thương tâm lý lâu dài cho các nạn nhân và gia đình.

Tại buổi lễ phát động, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết: Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12, có nhiều hoạt động như: Tổ chức các cuộc thi, diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo... liên quan đến chủ đề của Tháng hành động; tổ chức các cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung... Do vậy, thành phố kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư trên địa bàn trong các hoạt động vì bình đẳng giới. Hướng đến xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững. Tháng hành động vì bình đẳng giới được các tầng lớp nhân dân trong thành phố quan tâm, đặc biệt là giới trẻ.

Em Lê Tuấn Khanh, sinh viên trường Cao đẳng nghề Cần Thơ thể hiện quan điểm: "Sự bình đẳng là không phân biệt nam nữ hoặc là cộng đồng người LGBT. Sau này em sẽ tuyên truyền trước tiên về sự bình đẳng giữa các giới, sự bình đẳng giữa nam và nữ, giữa mọi người với cộng đồng LGBT, trên nguyên tắc tôn trọng nhau.

Dịp này, Ban Tổ chức trao học bổng cho 18 em học sinh vượt khó học tốt và trao tặng cho 20 em đủ điều kiện nhận bộ dụng cụ học tập do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Bảo Việt Nhân thọ Cần Thơ tài trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐBQH: Cần bảo vệ lao động nữ ở nước ngoài trước nguy cơ bị xâm hại tình dục
ĐBQH: Cần bảo vệ lao động nữ ở nước ngoài trước nguy cơ bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Theo ý kiến ĐBQH, lao động nữ ở nước ngoài đối mặt với nguy cơ cao bị hành hạ, bóc lột, bị xâm hại tình dục..., đồng thời khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

ĐBQH: Cần bảo vệ lao động nữ ở nước ngoài trước nguy cơ bị xâm hại tình dục

ĐBQH: Cần bảo vệ lao động nữ ở nước ngoài trước nguy cơ bị xâm hại tình dục

VOV.VN - Theo ý kiến ĐBQH, lao động nữ ở nước ngoài đối mặt với nguy cơ cao bị hành hạ, bóc lột, bị xâm hại tình dục..., đồng thời khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý.

Bình Dương cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em 
Bình Dương cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em 

VOV.VN - Từ đầu năm 2020 đến nay, tại thị xã Tân Uyên xảy ra 9 vụ xâm hại tình dục với 9 đối tượng phạm tội.

Bình Dương cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em 

Bình Dương cảnh báo tình trạng xâm hại tình dục trẻ em 

VOV.VN - Từ đầu năm 2020 đến nay, tại thị xã Tân Uyên xảy ra 9 vụ xâm hại tình dục với 9 đối tượng phạm tội.

Cục Trẻ em yêu cầu xử lý nghiêm minh hành vi xâm hại trẻ em tại Gia Lâm
Cục Trẻ em yêu cầu xử lý nghiêm minh hành vi xâm hại trẻ em tại Gia Lâm

VOV.VN -Cục Trẻ em vừa có Công văn số 442 đề nghị Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội xác minh, giải quyết vụ việc xâm hại tình dục trẻ em.

Cục Trẻ em yêu cầu xử lý nghiêm minh hành vi xâm hại trẻ em tại Gia Lâm

Cục Trẻ em yêu cầu xử lý nghiêm minh hành vi xâm hại trẻ em tại Gia Lâm

VOV.VN -Cục Trẻ em vừa có Công văn số 442 đề nghị Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội xác minh, giải quyết vụ việc xâm hại tình dục trẻ em.