Phát động thi viết về tấm gương hi sinh của thầy thuốc

VOV.VN - Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng lần thứ 4” diễn ra từ 20/3/2015 đến ngày 30/11/2016.

Nhằm tiếp tục tôn vinh những đóng góp cao quý của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam, những người đang ngày đêm chiến đấu để chiến thắng bệnh tật, giành lại sự sống và sức khỏe cho người bệnh, đồng thời động viên khuyến khích và phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ áo trắng, sáng nay (20/3) tại Hà Nội, Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” và phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ 4.

Họp báo công bố lễ phát động cuộc thi

Cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng lần thứ 4” diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 30/11/2016. Qua 3 lần phát động, Ban tổ chức đã nhận được hàng nghìn bài dự thi viết về những người thật, việc thật, thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Những câu chuyện cảm động của các thầy thuốc, của những con người dấn thân cho nghề y giành lại sự sống và sức khỏe cho người bệnh. Qua đó, động viên khuyến khích và phát huy bản chất tốt đẹp của những người chiến sỹ áo trắng.

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, ngành Y đã đóng góp cho xã hội rất lớn và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng quá tải bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh và thái độ của các thầy thuốc luôn là câu hỏi nhức nhối của ngành y tế, ở đâu đó vẫn còn những thầy thuốc chưa làm theo lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Việc tổ chức và phát động cuộc thi “Sự hy sinh thầm lặng” là rất cần thiết. Hy vọng cuộc thi lần thứ 4 này, những tấm gương thầy thuốc tiêu biểu, sự hy sinh thầm lặng của thầy thuốc Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn vì một nền y tế cách mạng của dân, vì dân.     

Cũng nhân dịp này, Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho nhà báo Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương và ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm ECO vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế gửi thư chia buồn tới gia đình Thương Sobey
Bộ trưởng Y tế gửi thư chia buồn tới gia đình Thương Sobey

VOV.VN -Nguyễn Khánh Thương – “người hùng thắp lửa” cho những phụ nữ Việt Nam mắc bệnh ung thư vú vừa qua đời ngày 17/3.

Bộ trưởng Y tế gửi thư chia buồn tới gia đình Thương Sobey

Bộ trưởng Y tế gửi thư chia buồn tới gia đình Thương Sobey

VOV.VN -Nguyễn Khánh Thương – “người hùng thắp lửa” cho những phụ nữ Việt Nam mắc bệnh ung thư vú vừa qua đời ngày 17/3.

Kỳ tích ngành Y: Cứu sống cặp song sinh nặng 500g
Kỳ tích ngành Y: Cứu sống cặp song sinh nặng 500g

VOV.VN - Lần đầu tiên nước ta cứu sống thành công cặp song sinh mới chỉ 24 tuần thai và nặng 500g.

Kỳ tích ngành Y: Cứu sống cặp song sinh nặng 500g

Kỳ tích ngành Y: Cứu sống cặp song sinh nặng 500g

VOV.VN - Lần đầu tiên nước ta cứu sống thành công cặp song sinh mới chỉ 24 tuần thai và nặng 500g.

Bộ trưởng Y tế trao 4.000 thẻ bảo hiểm cho người cận nghèo
Bộ trưởng Y tế trao 4.000 thẻ bảo hiểm cho người cận nghèo

VOV.VN - 4.000 thẻ bảo hiểm y tế đã được trao cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo của tỉnh Thanh Hóa, tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Bộ trưởng Y tế trao 4.000 thẻ bảo hiểm cho người cận nghèo

Bộ trưởng Y tế trao 4.000 thẻ bảo hiểm cho người cận nghèo

VOV.VN - 4.000 thẻ bảo hiểm y tế đã được trao cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo của tỉnh Thanh Hóa, tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Bộ Y tế gửi Công điện tới Thanh Hóa liên quan ổ dịch cúm A/H5N6
Bộ Y tế gửi Công điện tới Thanh Hóa liên quan ổ dịch cúm A/H5N6

VOV.VN - Công điện nêu rõ: WHO đang cảnh báo nhiều chủng virus cúm gia cầm đang lưu hành có thể tái tổ hợp gen để tạo các chủng virus cúm mới

Bộ Y tế gửi Công điện tới Thanh Hóa liên quan ổ dịch cúm A/H5N6

Bộ Y tế gửi Công điện tới Thanh Hóa liên quan ổ dịch cúm A/H5N6

VOV.VN - Công điện nêu rõ: WHO đang cảnh báo nhiều chủng virus cúm gia cầm đang lưu hành có thể tái tổ hợp gen để tạo các chủng virus cúm mới