Phật giáo Viên Hàn Quốc trao học bổng cho trẻ em khó khăn tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 12/11, Phật giáo Viên Hàn Quốc đã tổ chức lễ Phụng Phật và trao nhẫn kinh phật viên. Nhân dịp này, Hội cũng đã trao tặng 30 suất học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phật giáo Viên Hàn Quốc tại Hà Nội là tôn giáo nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Việc Phật giáo Viên Hàn Quốc tại Hà Nội được cấp phép hoạt động được thực hiện là nhờ công ơn của ni sư Han Hwa Chung Yang Ta-won cùng các phật tử khác nỗ lực suốt trong 10 năm qua luôn cầu nguyện và đóng góp sức mình vì các gia đình Hàn - Việt.

Sự hiện diện của tổ chức Phật giáo Won (Viên) tại thành phố Hà Nội là sự kết nối giao lưu văn hóa hữu nghị Phật giáo và nhân dân giữa hai nước Việt - Hàn cùng song phương phát triển toàn diện.

Phật giáo Won (tiếng Hàn: 원불교), (tiếng Hán: 圓佛教) (tiếng Anh: Won Buddhism), một tông phái Phật giáo mới ra đời tại Hàn Quốc vào đầu thế kỷ XX, do Đại tông sư Đạo hiệu Thiểu Thái San, tục danh Phác Trọng Bân (1891-1943) sáng lập vào năm 1916. Danh xưng Won Bulgyo có ý nghĩa là “Ngộ ra chân lý Viên mãn”.

Do đó, buổi lễ Phụng phật và trao nhẫn kinh phật viên là hoạt động hết sức ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Hàn Quốc, được thiết lập từ năm 2009. 

"Việt Nam là một đất nước Phật giáo. Tôi hy vọng rằng thông qua lễ Phụng phật hôm nay, Phật giáo viên Hàn Quốc và phật giáo Việt Nam sẽ trở thành đối tác đồng hành cho sự toàn cầu hóa của Phật giáo. Chúng tôi cũng mong rằng sẽ có nhiều người đến đây học các phương pháp nghiên cứu và rèn luyện giác ngộ tinh thần để họ có thể sử dụng vật chất một cách đúng đắn mang lại cho họ sự tự do trong tâm hồn và hạnh phúc", thầy Na Sang Ho, đại sư tài chính viện Phật giáo, trưởng ban quốc tế cho biết.

Nhân buổi lễ Phụng phật ý nghĩa này, Phật giáo Viên Hàn Quốc tại Hà Nội đã trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Huân, Phó chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Hội Phật giáo Viên Hàn Quốc tại Hà Nội đã thể hiện linh động tinh thần Phụng Phật, tinh thần thực hành những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đồng thời, thay mặt Nhà nước Việt Nam cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa cũng rất trân trọng những hành động của Hội Phật giáo viên Hàn Quốc khi mang lại sự bình an, hạnh phúc cho xã hội.

"Những ngày qua, chúng ta đã được chứng kiến các hoạt động của Phật giáo Viên tại Hà Nội như triển lãm tranh về Phật giáo, các hoạt động của Phật giáo viên trong hơn 10 năm trở lại đây. Cho phép chúng tôi gửi lời chúng mừng tới ni sư Han Hoa Chung và các cộng sự, các vị đã có những thành quả rất lớn, thể hiện trong buổi lễ hôm nay. Thoát thân của đức Phật là trí tuệ, tình thương và sự trong sáng. Trí tuệ và tình thương vô bờ bến đã đem sự an lạc cho chúng sinh nhân loại. hơn bao giờ hết. Mỗi chúng ta được sống, Phật ở trong mỗi chúng ta, đem đến sự an lạc cho mọi người. Từ trách nhiệm xây dựng hòa bình, an lạc cho thế giới toàn cầu, đặc biệt, trong ngày hôm nay, chúng ta cảm nhận được tình cảm và sự gần gũi như một nhà”, Thượng tọa Thích Thanh Huân nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng hơn 80 tranh nghệ thuật của họa sĩ Việt Nam-Hàn Quốc
Chiêm ngưỡng hơn 80 tranh nghệ thuật của họa sĩ Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN - Triển lãm tranh của các họa sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và Hàn Quốc vừa khai mạc sáng 7/11 tại Phật Giáo Viên Hàn Quốc tại Hà Nội, giới thiệu tới người xem hơn 80 tác phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc Kim Chang Be, Kim Won Do và họa sĩ Vũ Bạch Liên.

Chiêm ngưỡng hơn 80 tranh nghệ thuật của họa sĩ Việt Nam-Hàn Quốc

Chiêm ngưỡng hơn 80 tranh nghệ thuật của họa sĩ Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN - Triển lãm tranh của các họa sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và Hàn Quốc vừa khai mạc sáng 7/11 tại Phật Giáo Viên Hàn Quốc tại Hà Nội, giới thiệu tới người xem hơn 80 tác phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc Kim Chang Be, Kim Won Do và họa sĩ Vũ Bạch Liên.

Lung linh ngày Phật thành đạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam
Lung linh ngày Phật thành đạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Ngày Phật thành đạo nhắc nhở mỗi người tự chiến thắng chính mình, làm trong sạch, thanh tịnh tâm ý, góp phần để xã hội tốt đẹp, minh triết và an lạc.

Lung linh ngày Phật thành đạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Lung linh ngày Phật thành đạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Ngày Phật thành đạo nhắc nhở mỗi người tự chiến thắng chính mình, làm trong sạch, thanh tịnh tâm ý, góp phần để xã hội tốt đẹp, minh triết và an lạc.

Trang nghiêm lễ Vu lan báo hiếu ở Học viện Phật giáo Việt Nam
Trang nghiêm lễ Vu lan báo hiếu ở Học viện Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Tối 27/8, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu PL.2567 - DL. 2023.

Trang nghiêm lễ Vu lan báo hiếu ở Học viện Phật giáo Việt Nam

Trang nghiêm lễ Vu lan báo hiếu ở Học viện Phật giáo Việt Nam

VOV.VN - Tối 27/8, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu PL.2567 - DL. 2023.