Phát hiện hàng nghìn cây cần sa trong vườn nhà

Chỉ trong 2 ngày, công an tại các tỉnh Đắk Lắk, Bạc Liêu và Bình Phước đã phát hiện hàng nghìn cây cần sa được trồng trong vườn nhà các hộ dân.

Ngày 24/8, Công an huyện EaH'leo, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, tịch thu và tiêu hủy gần 500 cây cần sa trồng xen lẫn trong các rẫy cà phê của một hộ dân ở thôn 8, xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo.

Cùng ngày, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu tịch thu hơn 1.100 cây cần sa trong vườn nhà Nguyễn Quốc Lâm, ở ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long để điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 23/8, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cũng phát hiện và lập hồ sơ xử lý vụ Trương Ngọc Minh, ở xã Thanh Lương, thị xã Bình Long trồng hơn 1.400 cây cần sa trong vườn nhà. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tổ chức tiến hành lập biên bản, xử lý hành chính đối với hành vi trồng cây cần sa trái phép và tiêu hủy toàn bộ số cây cần sa này.

Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Phó trưởng Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết, cùng với việc cảnh giác phát hiện và xử phạt nghiêm đối tượng cố tình trồng cây cần sa, lực lượng công an đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về tác hại của cây cần sa.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong niên vụ 2011-2012, cả nước đã phát hiện và triệt xóa gần 40 ha cây có chứa chất ma túy. Cây thuốc phiện được phát hiện ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Trong thời gian ngắn, ngành chức năng phát hiện và xử lý 156 hộ tái trồng cây thuốc phiện ở 126 xã thuộc 74 huyện trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên