Phát hiện một địa đạo thời kháng chiến

Địa đạo được xây dựng từ thời chống Pháp và trong kháng chiến chống Mỹ được tiếp tục sử dụng.  

Trong lúc thi công đường Bình Trung, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Công ty xây dựng Nhật Minh, Quảng Ngãi phát hiện địa đạo nằm trong lòng đất ở đồi Hóc Hanh, xóm Nhất Tây, thôn Tân Phước, xã Bình Minh.

Theo ông Võ Can (74 tuổi), cán bộ kháng chiến đồng thời là người địa phương, địa đạo được xây dựng từ thời chống Pháp và trong kháng chiến chống Mỹ được tiếp tục sử dụng. Địa đạo được đào dài khắp xóm Nhất Tây, nhiều chỗ thông vào vườn nhà dân, có miệng thông ra bờ sông Trà Bồng ở bãi tre làng. Cứ mỗi đoạn địa đạo lại có một hầm thông hơi, ngách chia ra nhiều chỗ để làm nơi trú quân cũng như ẩn nấp...

Nhiều người hiếu kỳ đã đi vào tham quan bên trong lòng địa đạo và cho biết chiều ngang khoảng 2m, chiều cao có thể đứng thẳng người với tay lên trên nhưng không rõ dài bao nhiêu mét. Ngoài ra, bên trong địa đạo còn có nhiều ngóc ngách, nhiều ngã tư, ngã ba rẽ ngang, dọc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên