Phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty Cổ phần may Hiệp Đức

VOV.VN -Công ty CP may Hiệp Đức đang sử dụng 450 lao động nhưng chỉ ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với 202 người, 248 người còn lại thì chưa ký

Sau khi nhận đơn khiếu nại của công nhân Công ty cổ phần may Hiệp Đức, Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra và đã phát hiện nhiều sai phạm tại công ty này.

Công ty cổ phần may Hiệp Đức hiện đang sử dụng 450 lao động nhưng chỉ ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với 202 người, 248 người còn lại chưa ký hợp đồng lao động. Trong số 248 công nhân này có tới 158 lao động đã làm việc từ 3 tháng trở lên.

Hiện tại, Công ty chưa thành lập tổ chức công đoàn. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam đánh giá Công ty cổ phần may Hiệp Đức chưa thực hiện đúng nghĩa vụ nêu trong hợp đồng lao động, đó là không trả lương tăng ca và các ngày nghỉ trong tuần; Bữa ăn trưa của công nhân chưa đảm bảo, để xảy ra tình trạng công nhân phải ăn mì tôm, thậm chí là mì tôm sống.

Được biết, bữa trưa dành cho công nhân ở Công ty chỉ 7.000 đồng/suất. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Cổ phần may Hiệp Đức nhanh chóng chấn chỉnh sai phạm. Trong đó, khẩn trương trả lương, đảm bảo quyền lợi của người lao động theo đúng hợp đồng lao động và pháp luật lao động hiện hành và sớm kiểm tra việc phục vụ của bộ phận bếp ăn tập thể, đảm bảo chế độ ăn uống, sức khỏe cho công nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uống rượu, bia nhiều, năng suất lao động thấp: Tại sao?
Uống rượu, bia nhiều, năng suất lao động thấp: Tại sao?

VOV.VN-Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt, cần xem xét tính chính xác của các đánh giá quốc tế về năng suất lao động thấp, tình trạng uống rượu bia nhiều ở nước ta. 

Uống rượu, bia nhiều, năng suất lao động thấp: Tại sao?

Uống rượu, bia nhiều, năng suất lao động thấp: Tại sao?

VOV.VN-Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt, cần xem xét tính chính xác của các đánh giá quốc tế về năng suất lao động thấp, tình trạng uống rượu bia nhiều ở nước ta. 

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?
Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

VOV.VN - Nếu lương tối thiểu trả cho cán bộ công chức mà không bảo đảm được mức sống tối thiểu sẽ dễ dẫn đến các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

Không tăng lương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nói gì?

VOV.VN - Nếu lương tối thiểu trả cho cán bộ công chức mà không bảo đảm được mức sống tối thiểu sẽ dễ dẫn đến các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Trong 10 tháng, hơn 91.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài
Trong 10 tháng, hơn 91.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN-Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.

Trong 10 tháng, hơn 91.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong 10 tháng, hơn 91.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN-Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động.

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm, người lao động thiệt thòi
Doanh nghiệp nợ bảo hiểm, người lao động thiệt thòi

VOV.VN - Cùng với các địa phương trong cả nước, hiện nay nhiều tỉnh trong khu vực ĐBSCL còn tồn đọng tình trạng doanh nghiệp “nợ” tiền bảo hiểm.

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm, người lao động thiệt thòi

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm, người lao động thiệt thòi

VOV.VN - Cùng với các địa phương trong cả nước, hiện nay nhiều tỉnh trong khu vực ĐBSCL còn tồn đọng tình trạng doanh nghiệp “nợ” tiền bảo hiểm.

Tăng lương cho người lao động: Cần nghiêm túc xem xét, thực hiện
Tăng lương cho người lao động: Cần nghiêm túc xem xét, thực hiện

VOV.VN - Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (đoàn Thái Nguyên) cho rằng cần phải xem xét một cách nghiêm túc việc tăng lương cho người lao động.

Tăng lương cho người lao động: Cần nghiêm túc xem xét, thực hiện

Tăng lương cho người lao động: Cần nghiêm túc xem xét, thực hiện

VOV.VN - Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (đoàn Thái Nguyên) cho rằng cần phải xem xét một cách nghiêm túc việc tăng lương cho người lao động.

Nguyên nhân sâu xa khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp
Nguyên nhân sâu xa khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp

VOV.VN -Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã phân tích 5 nguyên nhân sâu sâu xa khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp.

Nguyên nhân sâu xa khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp

Nguyên nhân sâu xa khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp

VOV.VN -Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã phân tích 5 nguyên nhân sâu sâu xa khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp.

Giải quyết chế độ cho lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới
Giải quyết chế độ cho lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giải quyết chế độ cho lực lượng này của tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980.

Giải quyết chế độ cho lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới

Giải quyết chế độ cho lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giải quyết chế độ cho lực lượng này của tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980.